Truy bắt

Truy bắt "đạo chích" vác còng số 8 bỏ chạy

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Vào lúc 14h30 ngày 12/5/2011, một can phạm mang trên tay còng số 8 đã đào thoát từ CQĐT công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Các trinh sát và điều tra viên phải mất gần 1 giờ đồng hồ truy đuổi mới tóm gọn được tên tội phạm này. Đồng phạm của hắn cũng bị sa lưới khi đang tìm đường bỏ trốn.

Ăn trộm rồi đòi tiền chuộc

Cụ bà Nguyễn Thị Tiến (64 tuổi) trú tại xóm 7, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lâu nay vẫn sống một mình trong căn nhà đầy đủ tiện nghi do các con mua sắm. Các con bà, đứa thì sống tận bên Liên bang Nga, đứa thì lấy chồng về xã khác. Lâu lâu, đám "ma làng" vẫn thường đột nhập lấy đi của bà cái ti vi, chiếc máy bơm nước, bắt con gà... Sự việc có báo lên chính quyền thì cũng rất khó đổi lại cho bà được sự bình yên. Chúng đe dọa, khống chế bà bằng việc ném đá lên nhà hoặc điện thoại uy hiếp.

Người dân vây bắt tên trộm trốn khỏi cơ quan công an.

Đêm ngày 7/5/2011, các con trai, con gái của bà Nguyễn Thị Tiến đến chơi, tập trung đầy đủ tại nhà. Cứ tưởng nhà đông người thì không vấn đề gì xảy ra nhưng rạng sáng hôm sau, những tên "đạo chích" liều lĩnh đã đột nhập lấy cắp 1 chiếc xe máy mang BKS: 38P1 - 1311 của con gái bà Tiến. Sự việc trên đã được các con của bà Tiến trình báo với công an xã Sơn Lễ và CQĐT công an huyện Hương Sơn.

Trong khi các trinh sát đang truy tìm tung tích thì trưa cùng ngày, có một đối tượng tên Nguyễn Văn H. (bạn thân của chồng người mất xe) trú tại xóm 1, xã Sơn Tiến (Hương Sơn) cho biết, nếu gia đình người mất chịu bỏ ra 5 triệu đồng, ông H. sẽ chỉ ra đối tượng trộm xe và lấy được phương tiện về. Ông H. cũng yêu cầu gia đình phải tuyệt đối bí mật và không được trình báo với công an. Tất cả những thông tin "bí mật" ấy đã được nạn nhân thông báo cho phóng viên Nguoiduatin.vn tại miền Trung. Sau đó, PV cũng đã cung cấp toàn bộ thông tin quan trọng này cho CQĐT và cùng phối hợp phá án.

Tên trộm liều lĩnh

Từ nguồn tin trên, các điều tra viên đã xác định được phương tiện của vụ trộm đang bị đối tượng Nguyễn Quang Khuyên (SN 1989; ngụ xóm 9, xã Sơn Lệ) và Hoàng Kim Vũ (ngụ xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên) cất giấu. Một tổ trinh sát do thiếu tá Lê Trọng Luận (Đội trưởng Đội Điều tra - Hình sự) đã âm thầm theo dõi những di biến động của tên Nguyễn Quang Khuyên và Hoàng Kim Vũ.

Chiều ngày 11/05, tên Khuyên và tên Vũ đã đưa chiếc xe ra Thanh Hóa để tiêu thụ. Ngay lập tức, CQĐT Công an huyện Hương Sơn phối hợp ngay với Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) mật phục, bắt quả tang khi 2 đối tượng đang tìm cách tiêu thụ tang vật. Tại CQĐT, bọn chúng cho biết, mình chỉ là người được giao nhiệm vụ tiêu thụ "sản phẩm" còn người trực tiếp thực hiện vụ trộm xe máy này và nhiều vụ trộm khác tại địa bàn Hà Tĩnh là Phan Xuân Đạt (SN 1992) và Lê Văn Vũ (SN 1991) trú cùng xóm với bà Tiến. Ngay lập tức, đối tượng Phan Xuân Đạt đã được triệu tập đến CQĐT để thẩm vấn. Đối tượng Vũ khi nhận được tin đã trốn khỏi địa bàn.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, tên Đạt đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong lúc các điều tra viên đang lấy dấu vân tay, lập hồ sơ căn cước để khởi tố bị can thì Đạt nhảy từ tầng 2 xuống sân, rồi bật qua hàng rào tháo chạy. Gần chục cán bộ, chiến sỹ đã được huy động truy đuổi. Nhưng chỉ trong tích tắc, manh mối của tên trộm liều lĩnh này bỗng mất hết dấu vết.

Thượng tá Dương Văn Trường, Thủ trưởng CQĐT công an huyện Hương Sơn đã ra lệnh điều thêm lực lượng CSGT, an ninh và kêu gọi nhân dân địa phương bao vây toàn bộ khu vực nghi vấn. Đối tượng đã ẩn náu vào một quán karaoke cách CQĐT khoảng 500m, hắn đã vụt chạy khi bị một người dân phát hiện. Đạt đã lội qua ao bèo, chạy qua cánh đồng và chỉ bị bắt khi vòng vây đã siết chặt. Cuộc truy đuổi gay cấn này đã kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ.

Cùng thời điểm này, đối tượng Vũ vẫn vắng mặt tại địa phương. Theo người dân địa phương, Vũ tuy còn trẻ tuổi nhưng rất liều lĩnh, y đã có nhiều tiền sự về tội trộm cắp. Xác định Vũ là đối tượng chủ mưu trong các vụ trộm trên địa bàn nên CQĐT quyết tâm không để hắn tẩu thoát. Một tổ trinh sát được giao nhiệm vụ rà soát tất cả các mối quan hệ của tên Vũ. Bên cạnh đó, CQĐT cũng đã kêu gọi người dân địa phương nêu cao tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm. Đến 19h ngày 12/5, các trinh sát viên đã xác định được Vũ đang ẩn náu tại nhà một người thân ở xóm 9, xã Sơn Lệ. Lệnh bắt khẩn cấp đối với tên Vũ đã được thực hiện.

Chiều 13/05, CQĐT công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Lê Văn Vũ, Phan Xuân Đạt, Hoàng Kim Vũ về tội Trộm cắp tài sản. Cùng ngày, các đối tượng này đã được di lý về Trại tạm giam công an tỉnh Hà Tĩnh.

Xuân Hồng

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.