Truy thu lương ‘khủng’ của giám đốc Công ty thoát nước

Truy thu lương ‘khủng’ của giám đốc Công ty thoát nước

Thứ 7, 31/08/2013 | 08:29
0
Theo thông tin mới nhất, mức lương khủng của sếp Công ty Thoát nước TP.HCM là 2,6 tỷ đồng, chưa phải là con số cuối cùng. Bởi đây mới là mức lương năm 2011, sang năm 2012, còn cao hơn nhiều. Hôm 30/8, Sở Tài chính TP.HCM đã có văn bản yêu cầu thu hồi số tiền lương, thưởng sai phạm lên tới hơn 7 tỷ đồng ở 4 DN công ích.

Tuần qua dư luận ồn ào với việc TP.HCM công bố kết luận việc chi lương cho giám đốc doanh nghiệp công ích cao bất thường. Cụ thể, tại Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, lương của giám đốc là 2,6 tỉ đồng/năm, chủ tịch Hội đồng Thành viên (HÐTV) là 1,6 tỉ đồng/năm. Tại Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng, lương của giám đốc 2,2 tỉ đồng/năm, chủ tịch HÐTV 2,4 tỉ đồng/năm. Tại Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn, lương của giám đốc 856 triệu đồng/năm, chủ tịch HÐTV 853 triệu đồng/năm. Tại Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh, lương của giám đốc 759 triệu đồng/năm, chủ tịch HÐTV 691 triệu đồng/năm.

Xã hội - Truy thu lương ‘khủng’ của giám đốc Công ty thoát nước

Mặc dù hưởng lương thấp, làm việc độc hại nhưng NLĐ chỉ được ký hợp đồng 2,5 tháng để doanh nghiệp né đóng BHXH, né thưởng...

Tuy nhiên, mức lương khủng này vẫn chưa phải là con số tuyệt đối, bởi nó mới chỉ là mức lương của năm 2011, trong khi theo nhận định của các lãnh đạo TP.HCM, mức lương năm 2012 còn cao hơn. “Con số năm 2012 chưa thống kê xong nhưng chỉ riêng năm 2011 vào khoảng gần 7 tỉ đồng. Hiện Công ty Công viên Cây xanh đang tiến hành thu hồi tiền chi sai vì TP đã có kết luận sớm đối với công ty này”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà cho biết.

“Tôi đánh giá đây là sự việc cực kỳ nghiêm trọng, không thể chấp nhận được. Họ lĩnh lương tiền tỉ mà công nhân lăn lộn làm việc trong môi trường độc hại chỉ có 4-5 triệu đồng/tháng. Lãnh đạo các công ty này cố tình ký hợp đồng dưới 3 tháng là sai luật nhằm tước đoạt quyền lợi của người lao động”, Phó Chủ tịch Lê Mạnh Hà nhận xét.

Theo một nguồn tin riêng, sáng 30-8, Sở Tài chính TP đã có văn bản trình UBND TP về việc yêu cầu 4 đơn vị công ích có sai phạm thu hồi tiền thưởng, tiền lương của các viên chức quản lý đã chi sai. Theo đó, 4 đơn vị này là Công ty Thoát nước Ðô thị (thu hồi 3.204.609.426 đồng), Công ty Chiếu sáng Công cộng (thu hồi 2.507.286.173 đồng), Công ty Công viên Cây xanh (thu hồi 1.292.691.126 đồng), Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn (thu hồi 554.284.069 đồng).

Phong Nhĩ

Lương của Thủ tướng Chính phủ có cao bằng giám đốc thoát nước?

Thứ 5, 29/08/2013 | 08:05
“Nếu những điều báo chí phản ánh là chính xác thì việc chi trả lương nêu trên là sai. Đã sai thì phải xử lý”, bộ trưởng Vũ Đức Đam trả lời về vụ “lương khủng” vừa được công bố tại TPHCM.

Chủ tịch TP HCM 'choáng' với mức lương 2,6 tỷ đồng

Thứ 6, 30/08/2013 | 08:23
"Mấy ông làm ăn giỏi vậy thì cần gì đến ngân sách. Rõ ràng là bớt lương công nhân để làm giàu lãnh đạo. Cái tội này là phải trị tới nơi tới chốn", chủ tịch Lê Hoàng Quân bức xúc khi nói về lương 2,6 tỷ đồng của giám đốc công ty nhà nước.

Những 'ông lớn' trả lương khủng nhất Việt Nam

Thứ 2, 29/07/2013 | 08:56
Các "ông lớn" nằm trong diện mạnh tay chi trả cho người lao động là những doanh nghiệp, tập đoàn thuộc lĩnh vực dầu khí, viễn thông, ngân hàng...

EVN lương khủng, doanh nghiệp con vẫn ‘ém’ 21 tỷ lương công nhân

Thứ 2, 05/08/2013 | 15:50
Dù đã thu tiền tỷ từ các hợp đồng kinh tế đã thu về nhưng Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Bắc vẫn chây ì, 12 tỷ đồng nợ lương người lao động đến hết tháng 5/2009 và 9 tỷ đồng từ đó đến quý III/2012 bất chấp việc Thanh tra Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã ra ‘tối hậu thư’: Phải giải quyết xong trong tháng 2/2013.

Lương ngân hàng: Từ 'trên trời' rơi xuống 'vực thẳm'?

Thứ 7, 10/08/2013 | 15:30
Cách đây không lâu, nhiều người phải ghen tị với mức lương “trên trời” của nhân viên ngân hàng. Vậy mà, những tin đồn gần đây cũng khiến người ta giật mình...