Truy tố đối tượng mua bán thận kiếm lời gần nửa tỷ đồng

Truy tố đối tượng mua bán thận kiếm lời gần nửa tỷ đồng

Chủ nhật, 27/10/2019 | 07:46
0
Cơ quan chức năng năng cho biết, từ tháng 4 đến 9/2018, Phương đã thực hiện 6 vụ mua bán thận, thu lời bất chính 485 triệu đồng.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Văn Phương (SN 1989, trú tại Lạng Giang, Bắc Giang) về tội Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người.

Báo Kiến thức dẫn thông tin trong bản cáo trạng, Phương không nghề nghiệp, đầu năm 2018, do cần tiền, Phương sang Campuchia bán 1 quả thận của mình. Sau lần đó, Phương biết có nhiều người bị suy thận có nhu cầu mua thận để ghép.

Nhiều người vì hoàn cảnh khó khăn cũng sẵn sàng bán thận để lấy tiền trang trải cuộc sống. Nhận thấy việc mua bán thận có thu nhập cao, Phương đứng ra tổ chức tìm người mua và người bán thận để thu lợi bất chính.

An ninh - Hình sự - Truy tố đối tượng mua bán thận kiếm lời gần nửa tỷ đồng

Đối tượng Trần Văn Phương

Khoảng tháng 1/2018, anh  Lưu Văn T. (SN 1987, trú tại huyện Lục Nam, Bắc Giang) đã gặp Phương để bán thận với giá 250 triệu đồng/quả. Phương đưa anh T đến ở cùng tại số 43 ngõ 112/15 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội) để chờ tìm người mua thận, theo Bnews.

Đến tháng 3/2018, Phương biết chị Phạm Thị Thanh X, 43 tuổi, trú tại Hải Dương cần mua thận với giá 320 triệu đồng/quả để ghép. Ngày 2/4, chị X đã tiến hành ghép thận của anh T tại Bệnh viện Việt Đức. Công an xác định, Phương được hưởng lợi 70 triệu đồng và đã ăn tiêu hết.

Theo cơ quan chức năng, Phương lên mạng xã hội Facebook đăng tin tìm người mua bán thận. Khi có người mua bán, Phương yêu cầu họ làm hồ sơ dưới dạng tự nguyện hiến tạng. Từ đầu năm 2018 đến nay, Phương đã ba lần dàn xếp mua bán thận. Người bán thận được nhận từ 250-320 triệu đồng/quả, người mua phải trả từ 340-360 triệu đồng/quả thận.

Cơ quan chức năng năng cho biết, từ tháng 4 đến 9/2018, Phương đã thực hiện 6 vụ mua bán thận, thu lời bất chính 485 triệu đồng.

Theo Dân trí, trong vụ án này, một số cá nhân từ vai trò là người bán thận cho Phương đã trở thành đồng phạm, giúp sức cho Phương thực hiện hành vi phạm tội, như trường hợp của Hoàng Ngọc Tiến và Phạm Văn Hùng. Cơ quan tố tụng đã xem xét hành vi, mức độ của hai người này, nhận thấy đây đều là những người có nhân thân tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mức độ đồng phạm có vai trò thứ yếu, đã nhận thức sai phạm và khai báo thành khẩn… Do đó, không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Tiến và Hùng.

Riêng trường hợp của Lê Thùy Linh (SN 1996, trú tại huyện Phú Giáo, Bình Dương), bạn gái của Phương, vì mục đích nhân đạo, Linh đã đi hiến 1 quả thận của mình, sau đó quen biết và trở thành bạn gái của Phương. Về sau, Linh vô tình giúp sức cho Phương bằng việc nấu ăn cho những người chờ ghép thận ở nhà trọ.

Linh không biết chính xác việc Phương thực hiện mua bán thận và những người ở nhà trọ của Phương là để bán thận. Căn cứ vào các tài liệu điều tra, không đủ cơ sở xác định Linh đồng phạm với Phương về hành vi mua bán thận. Do đó, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với Linh.

Điều 154. Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người.
1. Người nào mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người khác, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Có tổ chức;
b) Vì mục đích thương mại;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp;
d) Đối với từ 02 người đến 05 người;
đ) Phạm tội 02 lần trở lên;
e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Có tính chất chuyên nghiệp;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
c) Đối với 06 người trở lên;
d) Gây chết người;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Lê Lan (Tổng hợp)

Triệt phá phi vụ mua bán thận giá gần nửa tỷ đồng một quả

Thứ 4, 14/08/2019 | 10:45
Mới đây, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán thận với giá chúng bán 450 triệu đồng 1 quả.

Từ quá khứ bán tạng trở thành những “ông trùm” đường dây mua bán thận

Thứ 5, 07/02/2019 | 19:00
Từng đi bán thận, am hiểu nhu cầu mua – bán loại tạng này, các đối tượng đã thành lập đường dây mua bán thận và trở thành những “ông trùm”.

Hà Nội: Triệt phá đường dây môi giới mua bán thận người

Thứ 5, 13/12/2018 | 14:44
Công an quận Long Biên (TP.Hà Nội) vừa đấu tranh, triệt phá thành công một đường dây môi giới mua bán thận người. Qua đó, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan cùng nhiều vũ khí nóng.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.