Từ vụ nhận quà tặng ô tô hơn 3,7 tỷ đồng: Phần nổi “tảng băng” chìm?

Từ vụ nhận quà tặng ô tô hơn 3,7 tỷ đồng: Phần nổi “tảng băng” chìm?

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 12/10/2019 | 09:00
0
Cao Bằng có một trường hợp nhận tài sản là ô tô trị giá 3,72 tỷ đồng đang nhận được sự quan tâm. Dư luận cho rằng cá nhân người biếu và người nhận quà phải có lợi ích gì đó thì mới tặng nhau những món quà giá trị “khủng” như vậy.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ vừa hoàn tất báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 trình Chính phủ để gửi tới kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Một trong những nội dung đáng chú ý theo báo cáo là việc thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng tiếp tục được Chính phủ quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là trong dịp lễ, Tết.

Đã có 9 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị 4,172 tỷ đồng, trong đó, có 2 trường hợp nhận quà tặng không đúng quy định, đã xử lý kỷ luật cảnh cáo 5 người, khiển trách 1 người và sa thải 1 người vi phạm quy định.

Theo báo cáo, 2 trường hợp nhận quà không đúng quy định gồm: TP.HCM có 1 trường hợp với số tiền 150 triệu đồng và Cao Bằng có 1 trường hợp nhận tài sản là ô tô trị giá 3,72 tỷ đồng.

Trước thông tin này, không ít dư luận tỏ rõ sự bất ngờ, thậm chí bày tỏ sự hoài nghi về việc tặng quà, liệu có lợi ích gì ở phía sau?

Để có cái nhìn khách quan, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã lắng nghe ý kiến phân tích từ nguyên ĐBQH Trần Ngọc Vinh.

Tin nhanh - Từ vụ nhận quà tặng ô tô hơn 3,7 tỷ đồng: Phần nổi “tảng băng” chìm?

Nguyên ĐBQH Trần Ngọc Vinh cho rằng việc nhận quà trái quy định như hiện nay chỉ là “tảng băng” rất nhỏ (Ảnh: Hữu Thắng).

Thưa ông Trần Ngọc Vinh, Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 trình Chính phủ. Trong đó, có chỉ ra các trường hợp nộp lại quà tặng, đại biểu đánh giá như thế nào về thông tin, nội dung tại báo cáo này? 

Thanh tra Chính phủ phát hiện ra những người nhận quà và yêu cầu trả lại, đây là việc làm tốt, đáng hoan nghênh. Có thể nói, việc biếu xén tặng quà trước đây chỉ xì xào, bàn tán trong dư luận, nhưng qua thông báo của Thanh tra Chính phủ thấy rằng việc tặng quà có thực, dư luận tin tưởng rằng cơ quan nhà nước sẽ làm tốt việc khai báo tài sản cũng như việc nhận quà của cán bộ, đảng viên có chức có quyền. 

Có nhiều ý kiến cho rằng, không có lý do gì mà người tặng quà lại tặng một món quà lớn, có giá trị "khủng" cho cán bộ, lãnh đạo nào đó... Phải chăng, phía sau những món quà ấy, người tặng có ý đồ, mục đích nào đó?

Câu chuyện nhận quà, về văn bản giấy tờ Đảng và Chính phủ đã có quy định rõ ràng, quà như thế nào được nhận và quà thế nào phải báo cáo… Phải xác định, những doanh nghiệp tặng quà, đối tượng nhận quà là những ai?

Thứ nhất, phải thấy rằng đối tượng nhận quà là những người có chức, có quyền. Còn đối tượng biếu quà là người có những việc cần giải quyết nhờ vả người nhận quà, người tặng quà phải có lợi gì đó thì họ cũng mới tặng. 

Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo, đồng thời đã có thu hồi quà tặng không đúng quy định. Thế nhưng, dư luận vẫn cảm thấy việc phát hiện, xử lý người tặng và người nhận quà vẫn còn khá ít. Ông nhìn nhận việc xử lý này như thế nào? 

Tôi cho rằng, vấn đề về quà tặng, biếu xén cán bộ cần phải giải quyết dứt điểm, phải làm thường xuyên. Bởi, việc phát hiện nhận quà trái quy định như hiện nay chỉ là “tảng băng” rất nhỏ, việc này còn ẩn náu ở nhiều phương thức khác nhau. 

Tôi hy vọng phải tiếp tục làm sâu hơn nữa và phải có quy định, chế tài giám sát việc này. Còn nếu chỉ làm phong trào thì không bao giờ triệt để được, chỉ khi minh bạch việc biếu, tặng quà và thông báo để dư luận, cử tri cả nước phát hiện thì mới có tác dụng. Đồng thời, phải bảo vệ những người phát hiện, dám nói ra sự thật, đây cũng là điều cần hết sức lưu tâm. 

Xin cảm ơn ông!

Được biết, liên quan đến việc nộp lại quà tặng, Chính phủ đã rà soát, ban hành quy định mới về tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng; quy định người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân dưới mọi hình thức nếu liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trường hợp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo đúng quy định. Người vi phạm quy định về nhận, tặng quà thì bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long đến thăm, tặng quà đồng bào người Khmer dịp lễ Sen Dolta

Thứ 5, 26/09/2019 | 19:41
Nhân dịp lễ Sen Dolta của đồng bào dân tộc Khmer, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm, tặng quà các vị chức sắc, sư sãi chùa Cần Thay.

9 bị cáo bị tuyên phạt mức án tử hình, tù chung thân vì tham nhũng

Thứ 5, 12/09/2019 | 16:52
Chính phủ tiếp tục khẳng định quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Theo đó, tòa án các cấp đã xét xử sơ thẩm 240 vụ, 517 bị cáo về các tội danh tham nhũng, có 9 bị cáo bị tuyên phạt mức án tử hình, tù chung thân.

Thủ tướng Chính phủ: “Đừng biếu xén tết nhất nữa”

Thứ 5, 28/12/2017 | 17:27
“Chỉ thị của Ban bí thư, chỉ thị của Thủ tướng sắp tới đây đều nói “đừng biếu xén tết nhất nữa”. Bí thư, Chủ tịch, các đồng chí lãnh đạo các địa phương không phải lên TƯ để biếu xén lãnh đạo”, Thủ tướng phát biểu tại hội nghị ngày 28/2.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.