Tượng Nữ thần Tự do 'tái xuất' đúng ngày Quốc khánh Mỹ

Tượng Nữ thần Tự do 'tái xuất' đúng ngày Quốc khánh Mỹ

Thứ 6, 05/07/2013 | 08:18
0
Tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng ở New York, vốn bị đóng cửa hồi năm ngoái sau một trận bão lớn, đã được mở cửa trở lại với công chúng hôm qua, đúng ngày Quốc khánh Mỹ (4/7).

Các đám đông lại đổ tới đảo Tự do để chiêm ngưỡng tượng đài cao 46m, vốn bị ngập do thủy triều dâng trong siêu bão Sandy hồi tháng 10 năm ngoái.

Tượng Nữ thần Tự do đã mở cửa trở lại vào sáng qua trong một buổi lễ có sự tham dự của Thị trưởng New York Michael Bloomberg.

Hầu hết đảo Tự do, ngoài khơi khu Manhattan hạ, đã bị ngập do ảnh hưởng của bão Sandy. Mặc dù bản thân Tượng nữ Thần tự do 127 tuổi không bị ảnh hưởng, nhưng khu vực rộng 5 héc-ta xung quanh nó đã bị thiệt hại nặng nề.

Tiêu điểm - Tượng Nữ thần Tự do 'tái xuất' đúng ngày Quốc khánh Mỹ

Các rào chắn, ghế và đá lát đã bị vỡ, trong khi hệ thống điện và thoát nước bị ảnh hưởng. Hàng trăm công nhân của Cơ quan công viên quốc gia Mỹ đã tham gia dọn dẹp bùn đất và các đống đổ nát, và một số hạng mục sửa chữa vẫn đang được tiến hành.

Đảo Ellis gần đó, từng là điểm đến đông đúc nhất và nơi có một bảo tàng nhập cư nổi tiếng, còn bị thiệt hại nặng hơn do bão Sandy và hiện vẫn đóng cửa.

Thiệt hại do bão Sandy gây ra đối với 2 hòn đảo ước tính lên tới 59 triệu USD.

"Việc mở cửa trở lại đảo Liberty đối với chúng tôi như sự tái sinh", Heather Leykam, người từ Brooklyn tới thăm tượng Nữ thần Tự do cùng chồng và 3 con, cho biết. "Đó là cảm giác đổi mới cho thành phố và đất nước".

Ngoài việc mở cửa trở lại tượng Nữ thần Tự do, thành phố New York cũng tổ chức một loạt các hoạt động khác mừng ngày quốc khánh, với tâm điểm là màn bắn pháo hoa thường niên trên sông Hudson và màn trình diễn của Taylor Swift và các ca sĩ nổi tiếng khác.

Các sự kiện lớn cũng được tổ chức tại Boston, Washington, Atlanta, Philadelphia và New Orleans để mừng Quốc khánh Mỹ.

Các biện pháp đề phòng an ninh đã được tăng cường tại các cuộc diễu hành lớn và các màn bắn pháo hoa.

Tại Washington một "bữa tiệc" pháo hoa kéo dài 17 phút sẽ diễn ra tại Công viên quốc gia, với các màn trình diễn của Barry Manilow và Neil Diamond.

Theo Dân trí

Những tác phẩm điện ảnh tàn phá tượng Nữ Thần Tự Do

Chủ nhật, 10/03/2013 | 13:04
ượng Nữ Thần Tự Do là biểu tượng của đất nước Mỹ, nhưng luôn bị các nhà làm phim lấy ra làm điểm nhấn cho những cuộc tàn phá thảm khốc từ thiên thạch, băng giá, lũ lụt hay từ những cuộc thảm sát của người ngoài hành tinh.

Mỹ bày trận trước 'cửa nhà', báo Trung Quốc hô hào chiến tranh

Thứ 4, 03/07/2013 | 18:31
Hôm nay 3/7, báo Phượng Hoàng, Hongkong đã đăng tải bài phân tích với tựa đề 'Mỹ gây rối ở châu Á, Trung Quốc cần sẵn sàng lấy chiến tranh đáp trả chiến tranh'.

Tứ đại mỹ nhân Triều Tiên: 'Đóa hoa quân đội' là người mẫu Nhật Bản?

Thứ 4, 03/07/2013 | 09:52
Mỹ nhân được mệnh danh là “đóa hoa quân đội” này là người được sùng bái đặc biệt ở Triều Tiên, phần vì cô có vẻ đẹp ngây thơ, phần vì cô là quân nhân.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.