Sau 2 ngày rưỡi làm việc, Tòa án tỉnh này đã có tuyên bố như trên đối với người từng có 16 bất động sản, nhà hàng, khách sạn và đoàn xe hơi cho thuê nức tiếng ở Nha Trang cách đây mấy năm.
Chiều qua, nói lời cuối cùng, bị cáo Nguyễn Thị Phương Dung đề nghị tòa án cho cơ hội để làm ăn, trả nợ cho các bị hại.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình đối mặt với tòa án về tội lừa đảo, chưa bao giờ có ý nghĩ lừa đảo các nạn nhân để lấy tiền vì tôi làm ăn sòng phẳng, đàng hoàng, có khối tài sản nhiều chục tỷ đồng ở Nha Trang", bị cáo Dung cho biết.
> Con đường lao tù của nữ đại gia địa ốc Nha Trang |
Các luật sư bào chữa cho bị cáo đồng loạt kiến nghị Hội đồng xét xử "quan tâm" những lỗ hổng về tố tụng mà cơ quan điều tra và Viện kiểm sát "để lại" trong hồ sơ vụ án.
Tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, luật sư cho biết, ý thức chiếm đoạt và hành vi gian dối của bà Nguyễn Thị Phương Dung, dấu hiệu cơ bản cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản "không được thể hiện , không được chứng minh rõ ràng trong hồ sơ và tại phiên tòa hôm nay" và đề nghị tòa xem xét điều này "để vụ án thực sự đúng người đúng tội đúng pháp luật".
Ngay sáng nay, luật sư Nguyễn Hà Luân, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Phương Dung đã thay mặt bị cáo làm đơn kháng cáo.
Luật sư Nguyễn Hà Luân: "Nhiều lỗ hổng về tố tụng không được làm rõ tại vụ án"
Trong phần tranh luận chiều qua, các luật sư và Viện kiểm sát đã tranh luận nảy lửa nhưng những "lổ hổng" pháp lý đó, đến nay vẫn chưa được làm rõ khi Tòa án tuyên bố 17 năm tù cho bị cáo.
Các tình tiết pháp lý được luật sư tranh luận công khai với Viện kiểm sát ra sao, sẽ được tường thuật trên một bản tin khác trên Nguoiduatin.vn.
Nhóm PV Pháp đình