Tuyển Việt Nam dồn lực lấy điểm, tuyển Thái Lan thuê sân riêng để tránh lộ bài trước trận đấu then chốt

Tuyển Việt Nam dồn lực lấy điểm, tuyển Thái Lan thuê sân riêng để tránh lộ bài trước trận đấu then chốt

Thứ 7, 16/11/2019 | 10:20
1
Thầy Park và các học trò của đội tuyển Việt Nam đang nỗ lực hết sức trước việc phải tiếp đón đối thủ Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Còn phía Thái Lan đã yêu cầu thuê sân tập riêng để tránh lộ bài trước trận đấu then chốt.

Theo báo Người Lao Động, sau trận thắng UAE 1-0 vào tối 14-11, các tuyển thủ cùng HLV trưởng Park Hang-seo chỉ nán lại giữa sân để chào khán giả rồi nhanh chóng ra về nghỉ ngơi. Thầy Park và các học trò ý thức rõ đây chưa phải là thời điểm ăn mừng lớn, nhất là 3 ngày nữa, họ sẽ phải tiếp đón đối thủ Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Chiến thắng trước UAE, trong khi Thái Lan thua Malaysia đã giúp tuyển Việt Nam vươn lên đầu bảng G. Chuỗi 4 trận bất bại đã giúp tuyển Việt Nam tạo được khoảng cách 3 điểm so với đội thứ 2 là Thái Lan, 4 điểm so với 2 đội tiếp theo là UAE và Malaysia. Tuy nhiên, đây chưa thể xem là khoảng cách an toàn khi 4 trận ở lượt về, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 2 chuyến làm khách dự báo khó khăn gặp UAE và Malaysia trong năm 2020.

Tin nhanh - Tuyển Việt Nam dồn lực lấy điểm, tuyển Thái Lan thuê sân riêng để tránh lộ bài trước trận đấu then chốt

Đối chiếu với vòng loại thứ 2 của World Cup 2018 diễn ra cách đây 3 năm, có thể thấy để ghi tên vào nhóm 12 đội mạnh nhất châu Á đua tranh vé dự World Cup 2022, tuyển Việt Nam cần tích lũy thêm từ 7-10 điểm ở lượt về mới chắc chắn giữ được ngôi đầu bảng G.

Với sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, cùng sự chuẩn bị nghiêm túc của các cầu thủ, người hâm mộ Việt Nam có quyền mơ mộng. Nhất là sau màn trình diễn hòa 0-0 với Thái Lan ngay trên sân Thammasat, thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhìn ra được ưu nhược điểm của đối thủ này để có những phương án khắc chế đội bóng của HLV Akira Nishino.

Zing cho hay, trước trận đấu có ý nghĩa then chốt với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ bảng G vòng loại hai World Cup 2022, đội tuyển Thái Lan đã lên kế hoạch chi tiết cho quá trình chuẩn bị sau khi rời Malaysia để đến Hà Nội.

Thông thường, các đội tuyển đến làm khách khi thi đấu tại Hà Nội sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sắp xếp tập luyện ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, tuy nhiên, phía Thái Lan đã yêu cầu thuê sân tập riêng.

"Tuyển Thái Lan sẽ không tập ở sân Liên đoàn, thay vào đó là sân của Trung tâm bóng đá Viettel", Đại diện VFF xác nhận với Zing.vn.

Phía Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) không muốn lặp lại những sự cố như khi đến làm khách trước Malaysia. Trong một buổi tập trước trận, một đài truyền hình của đội chủ nhà đã cố tình ghi hình trong lúc đoàn quân HLV Nishino đang tập kín.

Người đứng đầu bộ phận truyền thông của FAT, ông Teerapatra Rundhasevi chia sẻ với Zing.vn: "Huấn luyện viên trưởng Akira Nishino không muốn để lộ bài trước trận đấu quan trọng với tuyển Việt Nam nên sẽ phối hợp với VFF để tìm một địa điểm khác để tuyển Thái Lan tập luyện".

Đào Vũ (Tổng hợp)

 

Lo sợ tuyển Việt Nam, HLV Nishino cho ĐT Thái Lan tập sân riêng để giữ bí mật chiến thuật

Thứ 6, 15/11/2019 | 19:50
Trước trận đấu gặp ĐT Việt Nam, HLV Nishino yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Thái Lan tìm cách để giữ bí mật cho các hoạt động của đội tuyển.

Truyền thông quốc tế ghi nhận VIB là thương hiệu thẻ tín dụng sáng tạo nhất Việt Nam

Thứ 6, 15/11/2019 | 16:51
Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa được tạp chí Global Brands Magazine (GBM) ghi nhận là “Thương hiệu ngân hàng sáng tạo nhất về thẻ tín dụng” (The Most Innovative Banking Brand for Credit Cards in Vietnam 2018) của Việt Nam.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.