Trong trận đấu tại bảng D giữa U23 Việt Nam với U23 Pakistan tại ASIAD 2018, U23 Việt Nam đã nhanh chóng đánh bại U23 Pakistan giành nhất bảng D, điều này cũng tạo đà cho Việt Nam tiến gần hơn với các trận đấu tiếp theo để tranh huy chương vàng.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bóng đá nhận định, mặc dù chiến thắng vang dội trong trận đấu với Pakistan, thế nhưng U23 Việt Nam vẫn cần phải có những chiến thuật mới, chắc hơn trong những trận đấu tiếp theo, đặc biệt là với đội Nhật Bản – một đối thủ cực mạnh đối với U23 Việt Nam ở vòng bảng.
Mặt khác, nếu U23 Việt Nam cầm hòa Nhật Bản ở lượt trận cuối là giành ngôi nhất bảng chung cuộc. Điều này cực kỳ quan trọng bởi đoàn quân áo đỏ sẽ tránh được việc phải gặp đội nhất bảng E tại vòng đấu knock-out, nhiều khả năng sẽ là U23 Hàn Quốc.
Thế nhưng, để Việt Nam có thể tiến tới cầm hòa với U23 Nhật Bản thì trong trận đấu với Nepal lần này, U23 Việt Nam cần phải có những bước đi chắc chắn, đồng thời tránh việc coi thường đối thủ mà bỏ lỡ cơ hội tiến sâu hơn.
Khả năng cao trong trận đấu với U23 Nepal, HLV Park Hang-seo vẫn đưa ra đội hình 3-4-3 để ghi được nhiều bàn thắng, nhằm giành ưu thế trước khi gặp U23 Nhật Bản.
Trước đó, tại kỳ ASIAD gần nhất năm 2014, Nepal cũng nằm ở bảng D. Đội tuyển Nepal thua cả ba trận vòng bảng trước Iraq, Nhật Bản, Kuwait và không ghi được bàn nào, thủng lưới 13 lần.
Rõ ràng, việc ghi nhiều bàn thắng vào lưới Nepal chính là “chìa khóa” để cho U23 Việt Nam cạnh tranh ngôi vị nhất bảng với U23 Nhật Bản.
Thế nhưng, không vì thế mà U23 Việt Nam xem nhẹ “sức mạnh” của đối thủ mà lơ là đi chiến thuật.
Trong trận đấu gặp Pakistan vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã đôi lần khiến các fan hâm mộ thót tim và hối tiếc. Điển hình là sự vô duyên của Công Phượng khi để lỡ 2 quả phạt đền, ngoài ra, xét về sức mạnh giữa các cầu thủ U23 Việt Nam, các fan hâm mộ cũng tỏ ra sự lo ngại về tiền đạo kỳ cựu Anh Đức. Theo đó, Anh Đức được cho là cầu thủ chơi kém nhất trong cả đội, khi nhiều lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.
Tất nhiên, còn phải chờ U23 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng với U23 Nhật Bản mới có thể biết trước được khả năng ứng biến và kỹ thuật của các cầu thủ khi gặp đối thủ mạnh. Và nếu như để thua Nhật Bản ở trận đấu sau khi gặp Nepal này, coi như mất vị trí đầu bảng.
Điều quan trọng là trong trận đấu với Nepal, Nhật Bản chắc hẳn sẽ nghiên cứu chiến thuật của thầy trò ông Park. Vậy vị HLV tài năng này sẽ tung hết các cầu thủ mạnh nhất vào sân, hay sẽ "giấu bài"?
Theo dõi suốt trận đấu giữa Nhật Bản với Nepal ngày 14/8, các fan hâm mộ sẽ nhận thấy, các cầu thủ U23 Nhật Bản dường như đang “giữ mình”, chưa phô ra hết những khả năng của họ. Có thể nói, sức mạnh và lực lượng của đội tuyển U23 Nhật Bản vẫn là một ẩn số chưa có lời giải.
Mặc dù để thua Nhật Bản với tỉ số 0-1, nhưng chưa nói lên được Nepal là một đối thủ mạnh hay yếu, vậy nên U23 Việt Nam vẫn cần phải hết sức đề phòng trước chiến thuật mới trong trận đấu này.