Untra Group – Du Lịch Trồng Cây và Thiện Nguyện góp phần cho một Thế Giới Xanh

Thứ 2, 22/08/2022 | 17:52
0

Trồng cây là một hình thức không còn quá xa lạ đối với chúng ta hiện nay. Ở những ngôi nhà có khoảng trống tại sân hoặc đơn giản chỉ là một ban công nhỏ, không khó để chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh người dân đang trồng cây tại nhà, những loại cây kiểng tạo nên vẻ đẹp riêng cho ngôi nhà cũng như tạo nên không khí thoáng mát – một hình thức đẹp mắt bao người nhìn. 

Trồng cây tại nơi mà mình sinh sống là thế, nhưng, bạn đã bao giờ thử sức với trồng cây gây rừng kết hợp với du lịch thiện nguyện hay chưa? Và liệu nó có gì khác với việc trồng cây tại nhà? Bài viết dưới đây sẽ thỏa mãn những thắc mắc của bạn. Mời các bạn cùng đón đọc nhé.

1. Trồng cây gây rừng là gì?

Trồng rừng hay trồng cây gây rừng là hệ thống gồm các giải pháp kỹ thuật lâm sinh được áp dụng để xây dựng rừng nhân tạo gồm nhiều công đoạn như khảo sát chuẩn bị, tạo cây giống, trồng và chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ rừng đến đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả mục đích đặt ra.

Cần biết - Untra Group – Du Lịch Trồng Cây và Thiện Nguyện góp phần cho một Thế Giới Xanh

2. Vì sao phải trồng cây gây rừng?

Hiện nay, lượng CO2 mà con người thải ra hàng năm có thể lên đến 30 tỷ tấn, nhất là những khu vực đô thị nhiều phương tiện giao thông và những khu công nghiệp, ảnh hưởng rất nhiều đến chính cuộc sống con người. Và hậu quả để lại là số CO2 mà rừng cây hấp thụ chỉ bằng 1/10 số lượng khí mà con người thải ra hàng năm. Những rừng cây lớn như rừng Amazon cũng bị khai thác đến 20%. Chính vì vậy, chưa bao giờ câu hỏi “vì sao cần phải tích cực trồng cây gây rừng” lại nóng như bây giờ.

3. Tại sao nên kết hợp những chuyến du lịch cùng hoạt động trồng cây và thiện nguyện?

Hiện nay, nhu cầu du lịch trong nước đang có sự thay đổi, thay vì lựa chọn những điểm du lịch sang trọng và hiện đại, khách du lịch lại mong muốn được trải nghiệm thiên nhiên, được hòa vào những điều mới lạ, cùng với những trải nghiệm về cuộc sống nhằm đáp ứng nhu cầu khám phá, thư giãn tại điểm du lịch. Việc được tham gia các hoạt động du lịch trồng cây không chỉ mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ về cảnh sắc thiên nhiên mà còn là niềm vinh dự khi được tự tay trồng những cây non để góp một phần công sức của mình vào việc bảo tồn rừng phòng hộ. Tour Du Lịch Trồng Cây không chỉ góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch cho thành phố và sinh kế cho người dân sở tại mà còn góp phần vào mục tiêu có ý nghĩa lớn hơn là “nới” rộng diện tích rừng, hạn chế gió bão, sạc lở từ bờ biển, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Cần biết - Untra Group – Du Lịch Trồng Cây và Thiện Nguyện góp phần cho một Thế Giới Xanh (Hình 2).

Kết hợp cùng với đó là các hoạt động từ thiện, tình nguyện như bảo vệ môi trường, phòng chống và khắc phục thiên tai, đóng góp vật chất để duy trì các hoạt động giáo dục hay xây dựng cơ sở vật chất như trường học, nhà ở… Điều này đồng nghĩa với việc, người tham gia chuyến hành trình sẽ vừa là 1 du khách, vừa là một tình nguyện viên cho xã hội.

Cần biết - Untra Group – Du Lịch Trồng Cây và Thiện Nguyện góp phần cho một Thế Giới Xanh (Hình 3).

Cảm nhận được giá trị của những hoạt động đó, Đội ngũ Công Ty CP Du Lịch Độc Đáo (trực thuộc Untra Group) đã vận hành và mang đến cho khách hàng những trãi nghiệm thú vị khi tự chính tay khách hàng trồng những loại cây mang ý nghĩa khác nhau. Kèm theo đó là những hoạt động vui chơi, thiện nguyện do chính Du Lịch Độc Đáo lên ý tưởng. “Mục tiêu của chúng tôi là mang đến những giá trị vượt mức so với những gì khách hàng đã phải chi trả” – Lê Anh Tuấn – Founder Untra Group chia sẻ. Chính việc luôn tâm niệm về việc Kiến tạo những giá trị du lịch chất lượng thì sau một quãng đường phát triển và xây dựng, Du Lịch Độc Đáo luôn tự hào là đối tác của các Tập đoàn lớn như Vietcombank, Pinaco, Sacombank, DKRA, Uniland, Binh Minh Group, Acer, Manulife, VTCO,.. với các hoạt động Du Lịch Trồng Cây và các hoạt động Du Lịch Teambuilding vô cùng ý nghĩa trong việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Cần biết - Untra Group – Du Lịch Trồng Cây và Thiện Nguyện góp phần cho một Thế Giới Xanh (Hình 4).

Cho đến hiện tại 20/08/2022, Du Lịch Độc Đáo đã hình thành được nhiều tuyến điểm Du lịch Trồng Cây Gây Rừng và Thiện Nguyện, dễ dàng cho khách hàng trong việc lựa chọn:

1. Tuyến điểm Du lịch trồng cây tại Rừng phòng hộ Cần Giờ

2. Tuyến điểm Du lịch trồng cây tại Bến Tre - Người giữ rừng

3. Tuyến điểm Du lịch trồng cây tại Bến Tre – KDL Vàm Hồ

4. Tuyến điểm Du lịch trồng cây tại Phan Thiết

5. Tuyến điểm Du lịch trồng cây tại Định Quán – Đồng Nai

6. Tuyến điểm Du lịch trồng cây tại Xuân Lộc – Đồng Nai

7. Tuyến điểm Du lịch trồng cây tại Bình Phước

8. Tuyến điểm Du lịch trồng cây tại Thanh Hoá

9. Tuyến điểm Du lịch trồng cây tại TP Huế

Cần biết - Untra Group – Du Lịch Trồng Cây và Thiện Nguyện góp phần cho một Thế Giới Xanh (Hình 5).

Mỗi người dân, mỗi cơ quan, doanh nghiệp ngay từ bây giờ hãy thực hiện việc trồng, bảo vệ cây xanh. Đây như một món quà, thể hiện sự cam kết, trách nhiệm của thế hệ hôm nay gửi cho thế hệ mai sau. Đây cũng là giải pháp góp phần quan trọng vào việc ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện môi sinh, cân bằng hệ sinh thái, đảm bảo sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Chúng tôi xin cảm ơn Quý khách hàng đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng Du Lịch Độc Đáo qua từng chặng đương phát triển và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau hành trình qua những Chuyến đi Du Lịch Trồng Cây và Từ Thiện đầy ý nghĩa nhân văn.

Bản quyền thuộc sỡ hữu : CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN UNTRA GROUP

Địa chỉ : Tòa nhà Winhome, 91-93 Đường số 5, An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM

Hotline : 0857737479 (Hotline / Zalo)

Website : dulichdocdao.net

Email : info@dulichdocdao.net

Thu Hà

NPK Cà Mau cùng bà con nâng cao năng suất cây trồng

Thứ 4, 27/07/2022 | 15:55
Với mục tiêu mang đến bộ giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Phân bón Cà Mau, PVCFC, Hose: DCM) tăng cường thêm dòng sản phẩm NPK Cà Mau lên vùng cây ăn trái, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao của cả nước, cùng bà con nâng cao năng suất cây trồng.

Khánh Hòa: Năm 2022, chuyển 352,5ha trồng lúa sang cây hàng năm khác

Thứ 2, 04/07/2022 | 14:17
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất lúa của tỉnh này.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.

Con đặc sản "re re" xưa không ai ngó, nay được cánh mày râu săn tìm với giá ngất ngưởng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:00
Con đặc sản "re re" xưa không ai thích bởi tiếng kêu "inh tai nhức óc", nay thành hàng đắt đỏ được cánh mày râu săn lùng với giá ngất ngưởng.