V. League lại đổi tên gọi: Bao giờ mới thực sự chuyên nghiệp?

V. League lại đổi tên gọi: Bao giờ mới thực sự chuyên nghiệp?

Uông Đàm Linh
Thứ 5, 14/02/2019 | 21:18
0
Từ khi bóng đá Việt Nam bước lên chuyên nghiệp, giải bóng đá vô địch quốc gia đã trải qua rất nhiều tên gọi khác nhau. Trong mùa giải sắp tới, một lần nữa NHM bóng đá Việt Nam lại phải làm quen thêm một tên gọi mới toanh đó là: Wake - Up 247 V.League 1.

Mùa giải 2019-2020, giải vô địch Quốc gia lại tiếp tục "thay tên, đổi chủ" khi nhà tài trợ Nuti Cafe đã chính thức rút lui và thay vào đó là một cái tên mới tinh đó là Wake - Up 247 V.League 1. Chính điều này đã khiến NHM bóng đá Việt Nam không khỏi hoang mang khi không thể nhớ nổi tên giải đấu của nước mình.

Chỉ trong 23 năm, V.League đã có 10 lần đổi tên khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu rằng bóng đá Việt Nam đã thực sự chuyên nghiệp hay chưa? Theo lý giải của một số CĐV, ở các giải đấu lớn trên thế giới, họ hầu như không thay đổi tên gọi quá nhiều và thậm chí là không hề thay đổi. Điển hình như giải đấu cao nhất nước Anh, Pháp hay Ý những tên gọi đều đã trở thành thương hiệu lâu năm và được NHM bóng đá toàn thế giới biết đến khi nhắc tên như  Premier League, Seria A hay League 1.

Điều mà NHM bóng đá nước nhà thắc mắc cũng không phải là không có cơ sở, bởi theo xu thế chung, một giải đấu muốn nổi tiếng và có sức hút với khán giả hay các cầu thủ chất lượng thì chúng ta cần phải có một tên gọi thống nhất và giữ nguyên trong nhiều thập kỷ thì mới hy vọng thu hút được sự quan tâm của bè bạn Quốc tế.

Thể thao - V. League lại đổi tên gọi: Bao giờ mới thực sự chuyên nghiệp?

Trong mùa giải mới, V.League sẽ có một tên gọi mới là:"Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Wake-up 247 -2019”, tên tiếng Anh sẽ là “Wake-up 247 V.League 1 – 2019”.

Theo thống kê, kể từ khi bước lên chuyên nghiệp, chúng ta đã có 10 tên gọi khác nhau cho giải bóng đá cao nhất Việt Nam lần lượt là: Strata V. League ở mùa giải 2000-2002, Sting V.League (2003), Kinh Đô V.League (2004), Number One V.League (2005), Euro Windown V. League (2006), Petro Việt Nam Gas (2007-2010), Eximbank V.League (2011-2014), Toyota V.League (2015-2017), Nuti Cafe V.League (2018) và ở mùa giải mới này NHM bóng đá Việt Nam sẽ phải làm quen một thêm một cái tên mới là Wake - Up 247 V.League 1.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về nguyên nhân vì sao giải vô địch Quốc gia Việt Nam không giữ nguyên một tên gọi mà thường xuyên thay đổi, chuyên gia bóng đá Trần Duy Long cho biết: "Việc thay đổi tên gọi của giải đấu cao nhất của chúng ta liên tục cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến NHM, bởi dù có thay đổi tên thì tên của các đội bóng vẫn giữ nguyên. Cái khó ở đây chẳng qua là mọi người phải cố gắng ghi nhớ tên gọi mới mà thôi. Còn việc đổi tên giải đấu thực ra là cái khó của VPF bởi vận động tài trợ cho giải đấu là cực kỳ khó khăn, bởi vậy chúng ta cứ phải chiều theo nhà tài trợ".

"Nếu chúng ta cứ để nguyên là V.League thì các nhà tài trợ chắc chắn sẽ không đồng ý bởi họ đầu tư vào chúng ta là muốn quảng bá thương hiệu của mình nên mới thường có thêm các nhãn hàng như Toyota, Nuti Cafe hay Petro Việt Nam Gas", chuyên gia bóng đá Trần Duy Long cho biết thêm.

Ngoài ra, ông Long cũng cho biết, phải thường xuyên thay đổi nhà tài trợ là các sản phẩm bóng đá của chúng ta chưa được ủng hộ nhiều: "Sở dĩ chúng ta phải như vậy bởi thực chất, chất lượng của các trận đấu là chưa cao, NHM vẫn chưa thực sự quan tâm đến các trận đấu ở cấp độ CLB. Chúng ta vẫn chưa bán được nhiều vé ở mỗi trận đấu. Còn ở Anh hay các nước khác họ đã làm bóng đá trước chúng ta cả trăm năm nay rồi. Chất lượng các đội bóng cũng như cơ sở vật chất của họ là cực tốt nên họ thu hút được nhà tài trợ với những bản hợp đồng vô thời hạn.

Chất lượng giải đấu tốt thì nhà tài trợ sẽ thấy được lợi ích và hợp tác, thương hiệu của cả hai bên sẽ được đảm bảo nên chúng ta cứ nhắc đến Quốc gia nào là nhớ ngay đến giải đấu đó như Ở Anh là Premier League, ở Ý Seria..."

"Nếu muốn có một nhà tài trợ lâu dài để thương hiệu của V.League đi lên,  trước hết, chúng ta phải thực sự chú tâm đầu tư cho các trận đấu cũng như cơ sở vật chất. Chất lượng trọng tài hay chất lượng chuyên môn phải tăng thêm thì danh tiếng mới lên được. Như vậy mới thu hút được nhà tài trợ gắn bó dài hơi", chuyên gia Trần Duy Long hiến kế.

Trong mùa giải 2018, sau sự ra đi của Toyota, Nutifood đã trở thành nhà tài trợ của Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam. Cùng với đó, tên gọi của giải cũng đã được đổi thành Nuti Cafe V.League 1 – 2018. Tuy nhiên, thỏa thuận tài trợ của hãng sữa này và VPF chỉ có thời hạn một năm, đồng nghĩa với việc VPF phải tìm kiếm nhà tài trợ mới trước khi mùa giải 2019 khởi tranh.

Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, danh tính của nhà tài trợ cho V.League 2019 đã được hé lộ. Theo Next Sports, đơn vị khai thác bản quyền V.League, Tập đoàn Masan đã trở thành nhà tài trợ cho V.League 2019.

Cùng với nhà tài trợ mới, tên gọi của Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam cũng sẽ thay đổi gắn với một thương hiệu nước giải khát của Masan trong mùa giải 2019. Theo đó, trong mùa giải 2019 giải sẽ có tên chính thức “Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Wake-up 247 -2019”, tên tiếng Anh sẽ là “Wake-up 247 V.League 1 – 2019”.

Chia sẻ bất ngờ của Công Phượng về đội bóng mới Incheon United

Thứ 5, 14/02/2019 | 14:11
Ngày 14/2, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có cuộc họp báo ra mắt đội bóng mới Incheon United, đội bóng mà anh sẽ thi đấu với bản hợp đồng cho mượn với thời hạn 1 năm.

Văn Lâm, Xuân Trường, Công Phượng xuất ngoại, liệu V.League còn hấp dẫn?

Thứ 2, 11/02/2019 | 20:00
Trong những ngày qua, việc các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu khiến NHM bóng đá nước nhà rất vui mừng nhưng đồng thời, nhiều người tỏ ra lo lắng bởi thiếu đi những ngôi sao này thì V.League sẽ không còn hấp dẫn.
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.
Cùng chuyên mục

Tân HLV ĐT Việt Nam từng bị "cấm cửa" lên ĐT Hàn Quốc vì... nhậu nhẹt

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:54
Khi còn thi đấu chuyên nghiệp, HLV Kim Sang Sik từng dính vào bê bối nhậu nhẹt khiến ông bị "cấm cửa" lên ĐT Hàn Quốc trong thời gian dài.

Mất vé dự Olympic Paris 2024, HLV Shin Tae Yong chỉ trích trọng tài

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:35
Nhà cầm quân người Hàn Quốc bất ngờ chỉ trích trọng tài sau thất bại của U23 Indonesia trước U23 Iraq tại trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2024.

HLV Kim Sang Sik trở thành tân HLV ĐT Việt Nam

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:54
LĐBĐ Việt Nam mới đây đã công bố danh tính tân HLV trưởng ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam thay thế cho HLV tiền nhiệm Philippe Troussier.

Thua ngược U23 Iraq, U23 Indonesia mất vé đến thẳng Olympic Paris 2024

Thứ 6, 03/05/2024 | 01:20
Đoàn quân của HLV Shin Tae Yong đã thất thủ với tỉ số 1-2 trước U23 Iraq dù cho họ mới là đội dẫn trước.

Dortmund "đá đểu" Ten Hag, muốn M.U xin lỗi Sancho?

Thứ 5, 02/05/2024 | 21:58
Dòng trạng thái mới đây của Borussia Dortmund trên MXH về Jadon Sancho, dường như còn có ý muốn "đá xoáy" M.U và HLV Ten Hag.