“Vạ lây” vì sập nhà, vẫn ở bất chấp nguy hiểm

“Vạ lây” vì sập nhà, vẫn ở bất chấp nguy hiểm

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Không điện, không nước và đã được các cơ quan chức năng đưa ra lời cảnh báo nguy hiểm nhưng gần chục hộ dân thuộc khu tập thể số 51 Huỳnh Thúc Kháng (Đống Đa, Hà Nội) vẫn kiên trì bám trụ trong những ngôi nhà của mình.

Một tuần đầu sau khi xảy ra vụ nhà sập, chị Trần Thị Lan ở phòng 304 phải đưa con gái nhỏ mới gần 2 tuổi về quê Từ Sơn (Bắc Ninh) lánh nạn. Nhưng ngày nào cũng phải đi về gần 30 km, vợ chồng chị ai nấy đều mệt rã rời, không còn đủ sức làm nổi việc gì. Cực chẳng đã, sau khi bàn đi tính lại, vợ chồng chị quyết định lại đưa còn trở về căn hộ gần 40m2 của mình mặc cho nỗi sợ luôn rình rập.

Căn nhà 5 tầng tại số 47B phố Huỳnh Thúc Kháng tan hoang sau khi sập

Thu nhập của hai vợ chồng được vài triệu, chi phí sinh hoạt, nuôi con nhỏ, giỏi vun vén lắm mới đủ thì lấy đầu ra tiền thuê nhà. Từ lúc xảy ra vụ đổ nhà, các hộ dân bị ảnh hưởng được phường hỗ trợ cho 2 triệu. Mới đây, chủ hiệu bánh pizza (người thuê căn nhà bị sập) hỗ trợ thêm 2 triệu... Số tiền đó chẳng thấm tháp vào đâu nếu phải di chuyển cả gia đình đi "ăn nhờ ở đậu". Cuộc sống tuy khó khăn, nhưng có lẽ không gì khổ bằng phải sống trong cảnh bị cắt điện, cúp nước.

So với gia đình chị Lan thì gia đình bác Trần Hồng Vân (phòng 505) còn có phần khó khăn hơn. Cả gia đình bác 6 người (hai vợ chồng bác, cậu con trai, vợ chồng con gái và đứa cháu ngoại) đang phải sống chen chúc trong căn một nhà hộ 40-50 m2.

Bác trai vẫn còn đi làm, còn bác gái đã về hưu (lương chưa được 2 triệu /1 tháng). Vì người đông nên sau khi xảy ra vụ nhà sập, gia đình phải đi tá túc mỗi người một nơi. ở nhờ lâu cũng ngại nên bác cùng con cháu lại trở về căn hộ của mình bất chấp sự nguy hiểm.

Bác Vân cho biết: Các cơ quan có ý định cho chúng tôi xuống tạm cư ở Đại Kim nhưng các cháu đều học hành ở gần đây thì làm sao có thể đi được. Cháu ngoại của tôi thì học ở Trường mầm non Tuổi Hoa, còn cậu con trai thì đang học Trung cấp tin học. Việc học của con trai tôi liên quan đến máy tính nhưng tình hình điện đóm thế này, chắc chắn việc học sẽ bị ảnh hưởng. Điện đi câu nhờ, nên rất yếu, chỉ đủ sức thắp hai 2 bóng đèn phục vụ sinh hoạt trong gia đình.

Từ ngày bị "vạ lây" vì vụ sập nhà, bác Vân phải sắm thêm cái bếp than để ngoài cầu thang để đun nấu. Sáng nào bác cũng phải dậy từ 5 giờ sáng để xách từng xô nước ở tầng 1 lên tầng 5. Nồi nhà 5 tầng huỳnh thúc khángcơm điện thì cũng phải tranh thủ mang đi cắm nhờ ở dưới phòng gửi xe ở tầng 1.

Sống trong ngôi nhà của chính mình mà bác Vân có cảm giác tạm bợ, khổ hơn cả nhà đi thuê. Nhưng vì thu nhập hạn hẹp nên cũng chẳng còn cách nào. "Phường chỉ nói là phải di dời nhưng bố trí thế nào, hỗ trợ ra sao... thì không có câu trả lời cụ thể. Nếu các cấp chính quyền không thể lo được chỗ ở thì có thể cấp điện nước tạm thời để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt cho chúng tôi".

Được biết ngày 29/4, UBND Tp Hà Nội đã có văn bản 3185 gửi Sở Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch Đầu tư; UBND quận Đống Đa; Công ty TNHH1TV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 5 chỉ đạo khẩn trương khắc phục sự cố công trình tại 49 Huỳnh Thúc Kháng, làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình nhà chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng.

Minh Lý- Anh Đức

Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.