Vì sao Liên hoan âm nhạc truyền thống ASEAN được tổ chức ở Thanh Hóa

Vì sao Liên hoan âm nhạc truyền thống ASEAN được tổ chức ở Thanh Hóa

Thứ 6, 24/07/2015 | 16:43
0
Liên hoan hoan âm nhạc truyền thống các nước ASEAN lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Đây là một sự kiện văn hóa lớn, có tầm cỡ quốc tế nhưng không được tổ chức ở Hà Nội như mong đợi.

Trả lời câu hỏi vì sao lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Liên hoan âm nhạc truyền thống các nước ASEAN nhưng sự kiện không diễn ra ở Hà Nội như mong đợi mà lại được tổ chức ở Thanh Hóa, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: “Đây là đề xuất của tỉnh Thanh Hóa đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn thông qua. Liên hoan âm nhạc này là hoạt động văn hóa nghệ thuật nằm trong chương trình Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa với chủ đề "Kết nối các di sản thế giới", góp phần quảng bá giá trị di sản văn hóa Việt Nam với du khách quốc tế, thúc đẩy du lịch nội địa. Trước đó, lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa đã diễn ra vào ngày 3/4 tại Quảng trường Lam Sơn , TP Thanh Hóa”.

Đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết thêm: Nhà hát Lam Sơn mới được xây dựng ở TP. Thanh Hóa là một nhà hát lớn, thiết kế đẹp mắt, âm thanh, ánh sáng đảm bảo, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu biểu diễn nghệ thuật. Trong khi, thủ đô Hà Nội cũng là nơi diễn ra rất nhiều các sự kiện, hoạt động văn hóa lớn khác. Do đó, việc tổ chức Liên hoan âm nhạc truyền thống các nước ASEAN tại TP. Thanh Hóa là một việc hợp lý và hết sức bình thường.

Xã hội - Vì sao Liên hoan âm nhạc truyền thống ASEAN được tổ chức ở Thanh Hóa

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Cục Nghệ thuật biểu diễn , tính đến thời điểm này đã có 10 đoàn nghệ thuật đại diện cho 10 quốc gia ASEAN và đối tác của ASEAN là Hàn Quốc đăng ký tham dự Liên hoan. Đại diện cho chủ nhà Việt Nam tham gia Liên hoan bao gồm: Dàn nhạc dân tộc của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam sẽ cống hiến cho khán giả, người yêu âm nhạc chương trình đậm bản sắc văn hóa dân tộc được dàn dựng công phu vào buổi khai mạc dự kiến diễn ra vào tối ngày 1/8.

Sự kiện nghệ thuật này sẽ diễn ra tại Nhà hát Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, phục vụ miễn phí cho công chúng yêu âm nhạc. Bên c

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.