Cuối tuần này, cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2016 (Manulife Danang International Marathon 2016) đã diễn ra tại công viên Biển Đông (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) với sự tham gia của hơn 4.000 vận động viên (VĐV).
Không chỉ là lộ trình marathon đầu tiên tại Việt Nam được đo và cấp giấy chứng nhận của AIMS - Hiệp hội Thể dục Quốc tế và Hiệp hội Marathon quốc tế, cuộc thi thể thao này được biết đến với việc sở hữu một trong những cung đường marathon đẹp nhất khu vực.
Xuất phát từ 4h30 sáng ngày hôm qua (6/8), vận động viên sẽ vừa chạy vừa trải nghiệm khung cảnh bình minh Đà Nẵng yên bình với những cây cầu tuyệt đẹp giữa biển trời sớm mai.
Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2016 có 4 nội dung chạy, bao gồm: Marathon 42 km; bán marathon 21 km; nội dung mới 10 km và hoạt động chạy từ thiện 5 km. Đây là bước chuyển biến phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân Đà Nẵng sau khi đã có thể hoàn thành cự ly 5,5km và muốn thử sức mình ở cự ly cao hơn trước khi chính thức chinh phục thử thách ở cự ly 21 km và 42 km.
Chất lượng các VĐV thi đấu giải marathon quốc tế diễn ra tại Đà Nẵng ngày càng được nâng cao
Mọi sự tập trung hướng về đường chạy 42 km, với sự góp mặt 402 VĐV trong nước và quốc tế tham dự. Kết thúc nội dung marathon dành cho nam, VĐV Kentaro Masuda (Nhật Bản) về đích với thời gian 2h40'03". Nam VĐV Trần Duy Quang (Việt Nam) xếp hạng nhì với thời gian 2h51'25". Nhận huy chương đồng là VĐV người Nhật Bản Ishida Takeshi với thời gian 2h53'52".
Ở đường chạy Marathon nữ, các VĐV nước ngoài hoàn toàn áp đảo. Nữ VĐV Nhật Bản Kyoko Otsuka cán đích đầu tiên với thời gian 3h36'40". Xếp tiếp theo lần lượt Louis Adderley (Australia) và Anneni Sodegards (Thụy Sĩ).
Chuyển sang nội dung chạy 21 km, các VĐV Việt Nam hoàn toàn chiếm ưu thế ở đường chạy nam, khi Lê Tấn L