Vợ chồng cấu kết đưa thôn nữ bán sang Trung Quốc lĩnh án

Vợ chồng cấu kết đưa thôn nữ bán sang Trung Quốc lĩnh án

Hà Thị Hằng
Thứ 5, 22/11/2018 | 16:52
0
Vì hám lợi, vợ chồng Cụt Thị Phiên đã cấu kết với nhau đưa thôn nữ sang Trung Quốc lấy chồng để kiếm tiền công 20 triệu đồng. Bị hại sau khi trốn khỏi Trung Quốc đã làm đơn tố cáo vợ chồng Phiên lên công an.

Vợ chồng cấu kết đưa thôn nữ bán sang Trung Quốc lấy chồng lĩnh án

Ngày 22/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với vợ chồng Lương Văn Thành (SN 1984) và Cụt Thị Phiên (SN 1984), trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; Lương Văn Dương (SN 1995), trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn về tội Mua bán người.

Thời điểm phạm tội, Phiên đang mang thai 5 tháng nên được tại ngoại. Hôm nay có mặt tại phiên tòa, Phiên đã mang theo đứa con út. Khi phiên tòa bắt đầu, Phiên gửi con cho người thân để đứng lên bục khai báo. 

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 6/2013, Cụt Văn Hội (SN 1989), trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An gọi điện nhờ Cụt Thị Phiên tìm phụ nữ ở trong bản muốn đi Trung Quốc để lấy chồng. Cụt Văn Hội thỏa thuận nếu có ai đồng ý đi sẽ được 30 triệu đồng, còn Phiên sẽ được 20 triệu đồng tiền công.

Hồ sơ điều tra - Vợ chồng cấu kết đưa thôn nữ bán sang Trung Quốc lĩnh án

Bị cáo Lương Văn Dương, Cụt Thị Phiên và Lương Văn Thành

Trong một lần đi chơi, Phiên gặp Moong Thị M. (SN 1994), trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn. Phiên hỏi M. có đi Trung Quốc lấy chồng không, nếu đi sẽ được 30 triệu đồng gửi cho gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn nên M. đã đồng ý. Khi kiếm được “hàng”, Cụt Thị Phiên liên lạc với Hội để sắp xếp thời gian đưa M. sang Trung Quốc.

Cụt Văn Hội biết Lương Văn Dương đã từng sang Trung Quốc nên nhờ đưa M. sang đó sẽ trả tiền công 10 triệu đồng. Vợ chồng Phiên thống nhất với Hội bán M. sang Trung Quốc lấy tiền công 20 triệu đồng. Sau khi đã thỏa thuận xong giá cả và thời gian, Lương Văn Thành, chồng của Phiên đưa M. ra đầu bản Chả Lắn giao cho Hội rồi đi về.

Hội giao M. cho Dương đưa sang Trung Quốc cho một người phụ nữ tên Kim và dặn giao “hàng” thì lấy 60 triệu đồng. Đưa M. cho Kim xong, Dương bắt xe về nhà đưa cho Hội số tiền 50 triệu đồng. Hội đến nhà đưa cho vợ chồng Phiên 10 triệu đồng. Phiên thắc mắc vì thiếu 10 triệu đồng, Hội trả lời do bán được ít tiền nên được có một nửa. Gia đình M. không nhận được đồng nào. 

Hồ sơ điều tra - Vợ chồng cấu kết đưa thôn nữ bán sang Trung Quốc lĩnh án (Hình 2).

Vợ chồng bị cáo Cụt Thị Phiên. 

Moong Thị M. sau đó bị bán cho một người đàn ông ở Trung Quốc. M. sinh cho người đàn ông đó 2 đứa con. Trong quá trình sinh sống, M. thường xuyên bị đánh đập chửi bới. Vì cuộc sống khổ cực, tháng 6/2018, M. bế đứa con đầu tìm cách về Việt Nam và tố cáo Lương, Thành và Phiên lên Công an huyện Kỳ Sơn.

Trong vụ án này, Cụt Văn Hội là người khởi xướng, chủ mưu nhưng đối tượng này đã bỏ trốn.  Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra quyết định truy nã, khi nào bắt được Hội sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa, bị cáo Lương Văn Dương, Lương Văn Thành, Cụt Thị Phiên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa, bị hại đã yêu cầu các bị cáo bồi thường cho mình số tiền 30 triệu đồng. Đồng thời, M. cũng xin HĐXX giảm nhẹ tội cho vợ chồng Phiên.

Được biết, tháng 12/2017, TAND tỉnh Nghệ An xử phạt Lương Văn Dương 4 năm 6 tháng tù về tội Mua bán người.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Văn Dương 5 năm tù, tổng hợp với hình phạt 4 năm 6 tháng tù trước là 9 năm 6 tháng tù; Lương Văn Thành 4 năm tù; Cụt Thị Phiên 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và 60 tháng thử thách về tội Mua bán người. Về phần dân sự, các bị cáo phải bồi thường cho bị hại 30 triệu đồng.

"Nữ quái" hầu tòa vì nhẫn tâm bán con gái chị ruột sang Trung Quốc

Thứ 6, 12/10/2018 | 13:07
Vì hám lợi, Lô Thị Thuyên trú tại Nghệ An đã nhẫn tâm bán con gái của chị ruột sang Trung Quốc. Sau 4 năm ở xứ người, nạn nhân đã tìm cách về Việt Nam tố cáo Thuyên lên cơ quan công an.

Tin lời đường mật, những ‘bông hoa rừng’ bị ‘mẹ mìn’ bán sang Trung Quốc

Thứ 3, 09/10/2018 | 20:00
Vì thiếu hiểu biết nên tin lời đường mật, nhiều thiếu nữ ở các tỉnh Tây Nguyên đã bị các đối tượng buôn người bán qua Trung Quốc để làm vợ hoặc đưa vào các động mại dâm. Trong số các nạn nhân rơi vào bẫy, một số may mắn được lực lượng chức năng giải cứu, nhưng còn một số nạn nhân khác vẫn biệt tích nơi xứ người.

Bản án cho người phụ nữ nhẫn tâm bán con dâu sang Trung Quốc

Thứ 5, 27/09/2018 | 15:50
Mờ mắt vì đồng tiền, Vi Thị Quế, trú tại Nghệ An đã nhẫn tâm bán con dâu sang Trung Quốc. Sau 1 năm, cô con dâu được giải cứu về Việt Nam làm đơn tố cáo Quế lên cơ quan chức năng.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.