Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với cặp vợ chồng Phạm Thị Lan (SN 1966) và Nguyễn Đình Cường (SN 1969), cùng trú tại số số nhà 15 ngõ 459 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo đó, khoảng 19h30 ngày 20/12, Nguyễn Đình Cường chở vợ là Phạm Thị Lan bằng chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen không đeo biển kiểm soát, đi từ nhà ở phố Bạch Mai đến phố Chùa Bộc, quận Đống Đa với mục đích theo dõi những người đi đường, thấy họ sơ hở sẽ trộm cắp tài sản.
Trước khi hành động, hai đối tượng đã bàn bạc, thống nhất với nhau rất kĩ lưỡng. Cường có nhiệm vụ lái xe, cảnh giới, còn Lan là người ra tay “đạo chích”.
Khoảng 21h20 cùng ngày, Lan phát hiện chị Phan Thị M. (SN 1997, quê ở Thái Bình) đang xem quần áo trước cửa số nhà 57 – 59 phố Chùa Bộc. Lan xuống xe tiến đến phía chị M. để chờ thời cơ sẽ lấy trộm tài sản. Còn Cường điều khiển xe máy đứng cách đó khoảng 10m.
Khi thấy chị M. đang mải chọn quần áo, không để ý, Lan đã lấy trộm chiếc điện thoại Samsung Galaxy J5 màu trắng trong túi áo khoác của chị M.. Hành động xong, Lan chạy ra xe, nơi Cường đợi cách đó 10m để tẩu thoát thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Hai đối tượng bị đưa về trụ sở cơ quan điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, cả Cường và Lan đều là những đối tượng đã có tiền án và tiền sự.
Trong đó, Cường có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, mới được mãn hạn tù từ tháng 1/2016; còn Lan có tới 6 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và một tiền sự khác, đối tượng này cũng vừa mãn hạn tù từ tháng 6/2016. Tuy nhiên, thay vì cố gắng sống lương thiện, cặp vợ chồng này vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục hành nghề trộm cắp.
Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Lan và Nguyễn Đình Cường đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Theo kết quả định giá tài sản, chiếc điện thoại tang vật có giá 4 triệu đồng.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ vụ án
Quang Linh