Vụ chặt cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: Xử phạt không công tâm?

Vụ chặt cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: Xử phạt không công tâm?

Hữu Việt Tâm
Chủ nhật, 25/08/2019 | 06:15
0
Liên quan đến vụ người dân chặt cây xà cừ do Nhà nước quản lý bị phạt 20 triệu đồng, ông Hiền vừa gửi đơn khiếu nại quyết định xử phạt của chính quyền địa phương huyện Thới Bình.

Chiều 22/8, ban Tiếp công dân của văn phòng HĐND và UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Thanh Hiền, SN 1973, ngụ thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình về việc khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật số 3305/QĐ-XPVPHC ngày 9/8/2019 của UBND huyện này.

Một ngày sau đó (tức 23/8), UBND huyện Thới Bình phát ra công văn tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của ông Hiền và giao phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế hạ tầng và UBND thị trấn Thới Bình nghiên cứu nội dung nêu trên. Căn cứ Luật Khiếu nại 2011 tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện quy trình giải quyết khiếu nại theo đúng quy định pháp luật.

Trong đơn, ông Hiền trình bày, trước đó, ông Tòng (hàng xóm) có hứa cho ông một cây xà cừ nên ngày 18/7/2019, ông có mượn ông Đinh Văn Tấn và Đinh Văn Vông cùng ở khóm 4, thị trấn Thới Bình đến phần đất của ông Tòng, tọa lạc tại khóm 3 để chặt cây.

Dân sinh - Vụ chặt cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: Xử phạt không công tâm?

Quyết định xử phạt ông Hiền 20 triệu đồng của UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Sau đó, ông Hiền bị chính quyền địa phương huyện Thới Bình lập biên bản sự việc về việc chặt phá cây xanh. Theo biên bản lập ngày 18/7 thì thành phần gồm: Trưởng Công an thị trấn Thới Bình; cán bộ Tư pháp thị trấn; Trưởng khóm 3 và Công an viên khóm 3 cùng ông Hiền và ông Tấn, ông Vông.

Qua làm việc với chính quyền địa phương, ông Hiền đã thừa nhận việc chặt cây xà cừ này là sai sau khi được chính quyền cho biết đây là hàng cây xanh do Nhà nước quản lý.

“Trong các buổi làm việc, tôi đều trình bày là được ông Tòng kêu cho cây xà cừ nên mượn người chặt hạ cây về xài. Mặt khác, tôi cũng chủ quan vì dọc theo hàng cây tọa lạc tại khóm 3 này có rất nhiều cây xà cừ bị chặt hạ trước đó, nên tôi thiết nghĩ đây là cây của dân trồng. Thế nhưng, cuối cùng tôi lại bị xử phạt 20 triệu đồng”, ông Hiền trình bày.

Dân sinh - Vụ chặt cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: Xử phạt không công tâm? (Hình 2).
Đơn khiếu nại của ông Hiền.

Cũng theo ông Hiền, trên tuyến này có nhiều hộ dân chặt hạ hàng cây này để xây dựng nhà, quán buôn bán trên phần đất bảo lưu của Nhà nước, nhưng chính quyền lại “ngó lơ”, bỏ qua lỗi vi phạm, không xử phạt mà lại xử phạt một mình ông là chưa khách quan, chưa công tâm và hợp tình, hợp lý.

Ngoài ra, ông Hiền còn đặt nghi vấn rằng: “Biên bản sự việc hôm tôi chặt hạ cây xà cừ vào 18/7/2019, chính quyền thị trấn Thới Bình lập biên bản không đúng thành phần. Cụ thể, về phía thị trấn chỉ có công chức Tư pháp, mà không có cán bộ địa chính phụ trách công tác đô thị cây xanh; Công an viên khóm 3 làm thư ký là không đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, trong biên bản sự việc không có chữ ký của Trưởng Công an thị trấn Thới Bình nhưng lại có tên vị này...”.

Dân sinh - Vụ chặt cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: Xử phạt không công tâm? (Hình 3).

Hiện trường vụ việc.

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 23/8, trao đổi qua điện thoại với PV báo điện tử Người Đưa Tin, ông Bùi Thanh Dũng, Trưởng khóm 3, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau xác nhận, trước đây, khoảng tháng 12/2018, ông đã từng lập biên bản một hộ dân ở khóm 3 cũng về việc chặt hạ cây xà cừ do Nhà nước trồng để bảo vệ hành lang ven sông. Biên bản này ông xác nhận đã gửi cho Phó Trưởng Công an thị trấn Thới Bình.

Cùng ngày, ông Lê Tiến Phong, Chủ tịch UBND thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình lại khẳng định, đơn vị chưa từng nhận biên bản của Trưởng khóm 3 về vụ việc vừa nêu trên. 

Dư luận đặt ra câu hỏi rằng: "Biên bản do Trưởng khóm 3 lập vào khoảng tháng 12/2018 đang ở đâu? Tại sao chưa xử phạt hộ dân ở khóm 3 chặt cây vào tháng 12/2018? Có hay không sự "ngó lơ" để bỏ qua lỗi vi phạm... như trong đơn ông Hiền nêu?".

Báo Người Đưa Tin sẽ thông tin vụ việc.

Luật sư Hồ Nguyên Lễ, Giám đốc công ty Luật Tín Nghĩa (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau căn cứ Nghị định 139/2017/NĐ-CP để xử phạt ông Hiền có mức phạt là 20.000.000 đồng liệu có đúng căn cứ pháp lý?.

Bởi, tại điều khoản xử phạt của UBND huyện áp dụng là khoản 4 Điều 53: Vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa; Khoản 4: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Nhưng, tại Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC ngày 5/8/2019 thể hiện ông Hiền đã có hành vi vi phạm: “Tự ý chặt hạ cây xanh trong đô thị do nhà nước quản lý”.

Như vậy, đối tượng điều chỉnh của khoản 4 Điều 53 Nghị định 139/2017/NĐ-CP là cây xanh ở công viên và vườn hoa. Trong khi biên bản ghi nhận là cây xanh trong đô thị là dấu hiệu không đúng đối tượng để UBND huyện xử phạt?

Mặt khác, cũng cần xem xét đến giá trị vi phạm cây xừ cừ là rất nhỏ so với mức xử phạt 20.000.000 đồng đã thỏa đáng chưa?.

Bản thân ông Hiền cũng phản ánh không chỉ riêng ông mà có cá nhân khác cũng chặt hạ cây để sử dụng mặt bằng mở quán nhậu, quán karaoke,… Vậy có sự bao che nào ở địa phương dung túng cho hành vi chặt cây như ông Hiền mà không bị xử phạt?    

Với các nghi vấn trên, ông Hiền khiếu nại Quyết định xử phạt hành chính của UBND huyện Thới Bình đối với ông là có cơ sở.

Bị phạt 20 triệu đồng vì chặt cây xà cừ, người dân nói sẽ khiếu nại

Thứ 2, 19/08/2019 | 21:31
UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã có quyết định xử phạt người dân chặt, đốn cây xà cừ do Nhà nước quản lý. Tuy nhiên người vi phạm không hài lòng với mức phạt mình phải chịu.

Người dân "hồn nhiên" chặt cây của Nhà nước bị xử lý ra sao?

Thứ 6, 19/07/2019 | 11:01
Chính quyền địa phương ở tỉnh Cà Mau phát hiện và lập biên bản người dân chặt, đốn cây xà cừ ven đường. Trong khi đó, người dân cho rằng, mình không biết cây là của Nhà nước trồng.

Phạt đến 30 triệu với hành vi chặt hạ cây xanh

Thứ 6, 26/01/2018 | 14:23
Phạt đến 30 triệu với hành vi tự ý chặt hạ, di dời, đốt gốc, đào gốc cây xanh đô thị hoặc chặt rễ cây xanh không đúng quy định. Tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định, bị buộc khôi phục tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông ở khu đô thị vắng người

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:31
Sau 1 ngày tìm kiếm, nạn nhân T. được phát hiện đã tử vong trong một khu đô thị vắng người.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Đắk Lắk: Hàng trăm héc-ta lúa bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa đá

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:52
Trận mưa đá kéo dài hơn 30 phút đã khiến cho gần 200 héc-ta lúa sắp đến ngày thu hoạch tại một địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị mất trắng.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.