Vụ cưỡng bức nữ sinh lớp 7: Hành xử của người chưa thành niên

Vụ cưỡng bức nữ sinh lớp 7: Hành xử của người chưa thành niên

Thứ 4, 24/02/2016 | 13:15
0
“Nạn nhân chỉ là một nữ sinh lớp 7, là một đứa trẻ. Trong khi nghi can của vụ án cũng là người chưa thành niên. Vụ việc có tính chất nghiêm trọng cả về mặt xã hội và an ninh trật tự", LS Quyết nói.

Như báo Người đưa tin đã có bài phản ánh, công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang tạm giữ Lê Anh Quân (17 tuổi, ở huyện Thanh Trì) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em và cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 19/2, Quân lên mạng xã hội và làm quen với nữ sinh lớp 7. Hai bên cho nhau số điện thoại liên lạc. Chiều hai ngày sau, Quân nhắn tin cho cô bé đến gặp và cùng lên sân thượng một tòa chung cư ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, nói chuyện.

Khi lên đến tầng thượng, Quân ép cô bé cởi quần áo. Bị chống cự, Quân đã đánh, quay clip cảnh không quần áo của nạn nhân, rồi cưỡng hiếp và lột 520.000 đồng.

Pháp luật - Vụ cưỡng bức nữ sinh lớp 7: Hành xử của người chưa thành niên

Đối tượng Quân bị bắt giữ (ảnh An ninh thủ đô)

Không dừng lại ở đó, sau khi về nhà, Quân tiếp tục nhắn tin đe dọa nếu nữ sinh không đưa tiền và tiếp tục quan hệ tình dục sẽ đưa clip lên Internet. Quá hoảng sợ, nạn nhân kể lại chuyện cho gia đình. Ngay trong tối, mẹ nữ sinh đã đồng ý đưa 1,5 triệu đồng để “yêu râu xanh nhí” trả lại clip trên.

Ngày 22/2, lúc nhận tiền, Quân bị cảnh sát bắt giữ cùng clip tang vật.

Trao đổi nhanh với PV báo điện tử Người đưa tin, phân tích dưới góc độ pháp lý, luật sư Giang Văn Quyết, Giám đốc công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật, Đoàn luật sư TP. Hà Nội nhận định:

“Đây là vụ án rất nghiêm trọng. Khách thể bị xâm phạm là sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của một bé gái đang trong độ tuổi trẻ em. Ngoài ra, đối tượng còn có mục đích cưỡng đoạt tài sản thông qua việc dùng clip để ép buộc bé gái.

Tôi cho rằng có đủ căn cứ đã khởi tố bị can về hai tội danh Hiếp dâm trẻ em và Cưỡng đoạt tài sản. Sau khi xác định chính xác độ tuổi của nạn nhân thì sẽ có căn cứ để truy tố bị can ở khung hình phạt nào. Trường hợp nạn nhân chưa đủ 13 tuổi thì riêng với tội danh Hiếp dâm trẻ em người phạm tội đã bị phạt tù từ mười hai nă

Cùng chuyên mục

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Ngày 27/4, trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã có cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.