Như thông tin đã đưa về vụ việc hai mẹ con chị Bùi Thị Đậm (28 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) bị thương nặng do hàng xóm dùng dao chém nhiều nhát.
Theo đó, vào khoảng gần 18h ngày 7/3, chị Đậm và con gái Nguyễn Thị Phương Trang (3 tuổi) được người thân phát hiện nằm thoi thóp dưới nền nhà và xung quanh toàn vết máu. Kiểm tra người các nạn nhân thì có nhiều vết chém.
Nơi phát hiện hai mẹ con nạn nhân bị chém trọng thương - Ảnh: Người lao động
Những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng đưa 2 mẹ con chị Đậm đến bệnh viện cấp cứu ở BV Bà Rịa trong tình trạng nguy kịch. Đồng thời nhanh chóng báo tin lên cơ quan chức năng về vụ việc.
Theo hàng xóm của chị Đậm cho biết thì chiều cùng ngày, do chị Đậm mở nhạc gây ồn nên Huy (hàng xóm chị Đậm) đã sang gây sự với chị Đậm. Trong quá trình này thì Huy bị cho rằng đã dùng dao chém mẹ con chị Đậm gục rồi bỏ về nhà khóa cửa cố thủ.
Khuya ngày 7/3 Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đưa nghi phạm Phạm Việt Huy (40 tuổi) đến Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) để cấp cứu vì vết thương ở cổ của đối tượng này.
Trước thông tin về vụ việc thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng – Công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật đã đưa ra một số nhận định dưới khía cạnh pháp lý. Thạc sĩ Hằng cho biết: “Với những thông tin mà báo chí đưa về vụ việc thì hai mẹ con nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch phải cấp cứu bởi những vết chém của hung thủ. Việc dùng dao đâm chém người khác nhiều nhát là đủ căn cứ để khởi tố vụ án. Vì dấu hiệu của tội phạm đã có.
Vụ việc có dấu hiệu của các tội về xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người. Tuy nhiên, cần phải cần thêm những chứng cứ khác như lời khai của nghi phạm, lời khai của nạn nhân, động cơ, ý chí của người phạm tội, kết quả khám nghiệm hiện trường…mới có thể đưa ra kết luận chí