Vụ rừng phòng hộ bị “xẻ thịt” ở Thanh Hóa: Chủ rừng là chủ tịch và cán bộ địa chính

Vụ rừng phòng hộ bị “xẻ thịt” ở Thanh Hóa: Chủ rừng là chủ tịch và cán bộ địa chính

Phạm Xuân Chinh
Thứ 4, 27/05/2020 | 09:57
0
Được Nhà nước giao diện tích lớn rừng phòng hộ để quản lý, chăm sóc và bảo vệ, nhưng Chủ tịch và cán bộ địa chính cấp xã ở Thanh Hóa lại để lâm tặc ngang nhiên vào rừng chặt phá mà không hề hay biết.

Ngày 20/5, Người Đưa Tin Pháp Luật có bài viết: “Hàng loạt cây gỗ rừng tự nhiên, đường kính lớn ở Thanh Hóa bị "lâm tặc" chặt hạ. Nội dung phản ánh, từ thông tin bạn đọc cung cấp, PV đã trực tiếp tới hiện trường để kiểm tra, xác minh thông tin gỗ rừng phòng hộ tại địa phận xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân bị lâm tặc chặt phá. 

Tại hiện trường, hàng loạt cây gỗ tự nhiên có đường kính từ 20 – 30cm, khoảng vài chục năm tuổi đã bị lâm tặc chặt hạ không thương tiếc. Phần lớn số gỗ khai thác được đã đưa ra ngoài tiêu thụ, một số ít còn lại đang tập kết trong rừng.

Khu rừng bị chặt phá cách không xa UBND xã Xuân Chinh, chỉ có một con đường độc đạo đi vào, nhưng không hiểu vì sao lâm tặc vẫn vô tư hoành hành, chặt phá một lượng lớn cây gỗ và tập kết đưa ra ngoài.

Nhận được phản ánh, Chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã cử ngay một tổ công tác "hỏa tốc" lên xã Xuân Chinh cùng với Hạt kiểm Lâm Thường Xuân và chính quyền địa phương trực tiếp vào rừng kiểm tra, ghi nhận thực tế.

Tin nhanh - Vụ rừng phòng hộ bị “xẻ thịt” ở Thanh Hóa: Chủ rừng là chủ tịch và cán bộ địa chính
Ông Phạm Thăng Long - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Thường Xuân cùng đoàn công tác đi kiểm tra rừng bị phá.

Cùng ngày, ông Lê Quốc Việt – Phó chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã có Văn bản số 383/CCKL – TTrPC gửi Hạt trưởng hạt Kiểm lâm Thường Xuân, Như Xuân.

Nội dung, giao hạt Kiểm lâm tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra (mỗi huyện một đoàn) xác định cụ thể, chính xác địa điểm bị khai thác gỗ (lô, khoảnh, tiểu khu, loại rừng …); tổ chức truy dấu vết, đường vận chuyển gỗ từ rừng ra để phát hiện điểm tập kết, nơi tiêu thụ; nếu xác định có dấu hiệu tội phạm phải phối hợp với cơ quan công an, viện kiểm sát huyện lập biên bản khám nghiệm hiện trường, làm căn cứ khởi tố vụ án hình sự.

Kết quả kiểm tra ở mỗi huyện, hạt Kiểm lâm báo cáo thường trực huyện ủy, UBND huyện và chi cục Kiểm lâm để phối hợp chỉ đạo; trường hợp gỗ bị khai thác chủ yếu ở một huyện thì hạt kiểm lâm đó có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện để trả lời cơ quan báo chí.

Ngày 22/5, ông Đỗ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân đã ký Văn bản số 230/BC – UBND, báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh của báo chí về khai thác rừng tại xa Xuân Chinh, huyện Thường Xuân.

Tin nhanh - Vụ rừng phòng hộ bị “xẻ thịt” ở Thanh Hóa: Chủ rừng là chủ tịch và cán bộ địa chính (Hình 2).

Ông Vi Văn Dũng - Cán bộ địa chính xã Xuaab Chinh (người đia trước) cùng đoàn công tác đi kiểm tra rừng.

Cụ thể, ngày 20/5, dưới sự chỉ đạo của chi cục Kiểm lâm, đoàn kiểm tra chi cục phối hợp với đoàn kiểm tra của huyện và phóng viên Người Đưa Tin Pháp Luật tiến hành kiểm tra rừng tại thôn Tú Ạc, xã Xuân Chinh là khu vực giáp ranh với xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân, phát hiện tại lô 11, khoảnh 5a, 5b, tiểu khu 561, có 15 cây gỗ, sản phẩm nhóm 6 đến nhóm 7 khai thác trái pháp luật, khối lượng là 3,8m3.

Cụ thể, tại lô 11, khoảnh 5a, tiểu khu 561, loại rừng phòng hộ, được giao cho hộ gia đình ông Vi Văn Dũng trú tại thôn Tú Ạc, xã Xuân Chinh bị khai thác 6 cây gỗ, thuộc nhóm 7, khối lượng 1,25 m3, thời điểm khai thác là tháng 3/2020.

Tại lô 11, khoảnh 5b, tiểu khu 561, thuộc rừng phòng hộ được giao cho hộ ông Cầm Bá Đức, trú tại thôn Chinh, xã Xuân Chinh bị khai thác 9 cây gỗ rừng thuộc nhóm 7, khối lượng là 2,59m3.

Tiến hành kiểm tra mở rộng không phát hiện có khai thác gỗ trái pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, ông Cầm Bá Đức hiện là Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc (nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Chinh), còn ông Vi Văn Dũng là cán bộ địa chính xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân.

Tin nhanh - Vụ rừng phòng hộ bị “xẻ thịt” ở Thanh Hóa: Chủ rừng là chủ tịch và cán bộ địa chính (Hình 3).

Một cây gỗ rừng phòng hộ bị "xẻ thịt", nhưng chưa kịp đưa ra ngoài.

Ông Cầm Bá Đức thừa nhận, số cây gỗ rừng phòng hộ bị phá tại lô 11,  khoảnh 5b, tiểu khu 561 được giao cho hộ gia đình chăm sóc, quản lý và bảo vệ. Hiện, gia đình ông này được giao 15ha rừng phòng hộ tại xã Xuân Chinh và hàng năm đều được nhận tiền chăm sóc, bảo vệ rừng.

“Anh đi làm bận quá không có ở nhà không kiểm tra được mà xa nhà quá. Rừng thì có lâm tặc phá thôi. Anh đi kiểm tra suốt có thể họ làm ban đêm”, ông Đức cho biết.

PV liên hệ với ông Đỗ Xuân Nam – Bí thư Huyện ủy và ông Cầm Bá Xuân – Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân để hỏi về trách nhiệm, hướng xử lý của huyện đối với chủ tịch xã Xuân Lộc và cán bộ địa chính xã Xuân Chinh (là chủ hộ gia đình) được Nhà nước giao quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ, nhưng để lâm tặc chặt phá thì nhận được câu trả lời “đang bận họp” và đề nghị chúng tôi liên hệ với văn phòng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của vụ việc!

Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa “hỏa tốc” vào cuộc vụ phá rừng theo phản ánh của Người Đưa Tin Pháp Luật

Thứ 5, 21/05/2020 | 20:58
Sau khi Người Đưa Tin Pháp Luật có bài viết phản ánh, hàng loạt cây gỗ rừng tự nhiên có đường kính lớn, hàng chục năm tuổi ở huyện Thường Xuân bị “lâm tặc” xẻ thịt không thương tiếc, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã rốt ráo vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Hàng loạt cây gỗ rừng tự nhiên, đường kính lớn ở Thanh Hóa bị "lâm tặc" chặt hạ

Thứ 4, 20/05/2020 | 08:17
Hàng loạt cây gỗ rừng tự nhiên có đường kính lớn, khoảng vài chục năm tuổi ở Thanh Hóa đã bị "lâm tặc" chặt phá không thương tiếc trong thời gian gần đây. Phần lớn gỗ khai thác được đã được vận chuyển đi tiêu thụ, số ít còn lại đang tập kết chuẩn bị đưa ra ngoài.

Trưởng và Phó hạt kiểm lâm bị kỷ luật vì để lâm tặc phá rừng

Thứ 7, 28/12/2019 | 19:43
Hạt trưởng và Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Bá Thước (Thanh Hóa) và nhiều thuộc cấp vừa bị kỷ luật do để lâm tặc phá rừng trên địa bàn.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.