Vụ sập tường 6 người chết ở Vĩnh Long: Sớm xử lý theo quy định

Vụ sập tường 6 người chết ở Vĩnh Long: Sớm xử lý theo quy định

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 2, 18/03/2019 | 11:57
0
Theo ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long, vụ sập tường công trình khiến 6 người chết, 2 người bị thương, hiện chưa có kết quả điều tra ban đầu. Tuy nhiên, khi đủ chứng cứ, cơ quan chức năng sẽ sớm tiến hành các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật.

Clip Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 8 người thương vong

Clip: Hiện trường vụ sập tường công trình khiến 8 người thương vong.

Ngày 18/3, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Đặng Văn Lượng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, liên quan vụ sập tường đang xây làm 6 người chết và 2 người bị thương, xảy ra tại công ty TNHH Bo Hsing (Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) vào trưa 15/3, ngành chức năng đang khẩn trương phối hợp làm rõ, hiện chưa có kết quả điều tra ban đầu.

Tin nhanh - Vụ sập tường 6 người chết ở Vĩnh Long: Sớm xử lý theo quy định

Hiện trường vụ sập tường kinh hoàng khiến 8 người thương vong. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo ông Lượng, trong cuộc họp sáng nay (18/3), sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long thông báo, sự cố công trình khiến 6 người chết là sự cố cấp 1.

“Hiện bộ Xây dựng cũng đã đến khảo sát và làm việc. Khi đầy đủ chứng cứ, cơ quan chức năng sẽ sớm tiến hành các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật”, ông Lượng nói.

Đề cập đến tình hình sức khỏe của 2 người bị thương nặng trong vụ sập tường nêu trên, vị Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, 2 người bị thương này đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng đã tỉnh, tiếp xúc được và vẫn đang được điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Riêng bệnh nhân Nguyễn Hữu Thọ đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Tin nhanh - Vụ sập tường 6 người chết ở Vĩnh Long: Sớm xử lý theo quy định (Hình 2).

Nhiều vật dụng của các nạn nhân bị vùi dưới đống đổ nát. (Ảnh: Thanh Lâm).

Như báo Người Đưa Tin phản ánh, lúc 10h ngày 15/3, khi các công nhân đang xây dựng nhà xưởng của công ty TNHH Bo Hsing thì một mảng tường lớn bất ngờ đổ sập. Vụ tai nạn khiến 8 người thương vong. Trong đó, 6 người thiệt mạng, 2 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Danh tính 6 nạn nhân tử vong được xác định, gồm: Ngô Thanh Bình (42 tuổi, ngụ xã Trường An, TP.Vĩnh Long); Võ Văn Thao (48 tuổi), Lưu Thị Đào (51 tuổi), Nguyễn Quốc Ái (36 tuổi, cùng ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long); Hồ Tấn Lập (19 tuổi) và Trịnh Văn Thế (52 tuổi, cùng ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Ngoài ra, 2 nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện, gồm: Nguyễn Hữu Thọ (45 tuổi, ngụ xã Trường An, TP.Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Dũng (46 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ).

Diễn biến mới nhất vụ bức tường công trình đổ sập khiến 6 người chết

Thứ 7, 16/03/2019 | 16:22
Công trình nhà xưởng giày của công ty TNHH Bo Hsing dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2019. Tuy nhiên, trong lúc thi công, công trình bất ngờ gặp sự cố bức tường ngã sập khiến 8 người thương vong. Vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người lao động hoang mang.

Thông tin mới nhất vụ sập tường công trình ở Vĩnh Long khiến 6 người chết

Thứ 7, 16/03/2019 | 12:43
Vụ sập tường công trình khiến 6 người chết, 2 người bị thương vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các ngành chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ đạo làm rõ vụ sập tường làm 8 người thương vong

Thứ 6, 15/03/2019 | 16:18
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động làm 8 người thương vong, trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón đến hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và rõ nguyên nhân.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.