Vụ tai nạn 8 người chết tại Hải Dương:

Vụ tai nạn 8 người chết tại Hải Dương: "Tài xế là người hiền lành, ngoan ngoãn"

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 3, 22/01/2019 | 14:58
1
Đại diện công ty Newpro thông tin bất ngờ về tài xế Lương Văn Tâm, người gây tai nạn 8 người chết tại Hải Dương, đồng thời cho biết đơn vị không hề hay biết dữ liệu hình ảnh không được truyền về Tổng cục.

Sáng 22/1, PV báo Người Đưa Tin có cuộc trao đổi với đại diện công ty CP Sản xuất và thương mại Newpro để tìm hiểu về tài xế Lương Văn Tâm, lái xe đã gây ra tai nạn thảm khốc tại Hải Dương khiến 8 người chết và nhiều người bị thương chiều 21/1.

Trao đổi với PV, đại diện công ty CP Sản xuất và thương mại Newpro, ông Nguyễn Thành Luân cho biết, tài xế Lương Văn Tâm đã làm việc tại công ty hơn một năm. Trong suốt quá trình làm việc tài xế này luôn chỉn chu, hoàn thành công việc. Được đánh giá là ngoan ngoãn, quá trình lái xe, tài xế này chưa từng xảy ra va quệt gì.

“Chiều qua, thông tin anh Tâm gây tai nạn chết nhiều người và kiểm tra còn có ma túy trong máu khiến toàn bộ nhân viên rất bất ngờ. Không hiểu sao một người luôn chỉn chu và ngoan ngoãn lại có hành vi như vậy”.

Về nhân thân của tài xế Tâm, ông Luân cho biết: “Tâm là người dân tộc, bố đã mất hiện chỉ còn mẹ, mấy tháng trước Tâm mới lập gia đình, hoàn cảnh gia đình nhìn chung rất khó khăn”.

Tin nhanh - Vụ tai nạn 8 người chết tại Hải Dương: 'Tài xế là người hiền lành, ngoan ngoãn'

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc chiều 21/1.

Tại buổi họp báo chiều qua 21/1, do Bộ trưởng bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thể chủ trì, các đơn vị liên quan cho biết hiện trường vụ tai nạn thuộc phần lưu thông của xe thô sơ, đường thẳng và xa khu dân cư. Xe có lắp thiết bị giám sát hành trình; tài xế điều khiển phương tiện với tốc độ cho phép, tuy nhiên thiết bị này không truyền thông số hành trình về cơ quan quản lý Nhà nước.

Về vấn đề này, vị đại diện Newpro cho biết, công ty không hề biết dữ liệu đã không được truyền về. Ông nói: “Khi có quy định về lắp camera để phục vụ truyền hình ảnh, chúng tôi đã lắp đầy đủ các xe. Tôi nghĩ đơn vị mà chúng tôi thuê lắp đặt sẽ xử lý việc truyền dữ liệu, nhưng đến chiều qua nhận được thông tin chúng tôi mới biết dữ liệu không được truyền về.

Chi phí lắp đặt chúng tôi sẵn sàng bỏ ra và lắp đặt đầy đủ, không có lý gì lại không thực hiện truyền dữ liệu. Chiều qua sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã liên hệ lại phía công ty lắp đặt thì dữ liệu được truyền lại ngay”.

"Mất mát về người là tổn thất lớn nhất, ngay sau khi biết vụ việc chúng tôi đã cử người xuống thăm hỏi động viên người bị thương, gia đình có người thân bị thiệt mạng. Người nhà tài xế ngay trong đêm qua cũng xuống thăm hỏi các gia đình bị nạn. Chúng tôi rất đau xót và không nghĩ tài xế Tâm lại gây ra sự việc nghiêm trọng này", vị đại diện cho biết thêm.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã đưa, hồi 14h tại Km 76+410, QL5, thuộc địa bàn xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe tải biển kiểm soát 29C-719.53 đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang. Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện và nhiều người khác bị thương. UBND huyện Kim Thành cũng hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng 5 triệu đồng và 3 triệu đồng cho người bị thương.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Lương Văn Tâm (28 tuổi, quê quán tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; hiện đang ở trọ tại khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, TP.Hà Nội) đã bỏ trốn. Đến tối 21/1, tài xế Lương Văn Tâm đến cơ quan công an trình diện và được đưa đi kiểm tra phản ứng với các chất kích thích.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Clip: Người dân kể lại phút giây kinh hoàng khi xảy ra vụ tai nạn:

Nhân chứng hoảng sợ kể lại giây phút xảy ra tai nạn

Tai nạn thảm khốc ở Hải Dương: Tang thương bao trùm xã nhỏ

Thứ 3, 22/01/2019 | 11:42
Chia sẻ với PV, ông Vũ Ngọc Uông, Chủ tịch UBND xã Kim Lương cho biết: "Ông Đoan - Trưởng công an xã Kim Lương là một đảng viên ưu tú có thành tích tốt trong quá trình công tác. Đồng thời, ông Đoan còn là một thương binh thời bình".

Sai phạm mới liên quan đến dữ liệu hành trình của xe tải gây tai nạn thảm khốc ở Hải Dương

Thứ 3, 22/01/2019 | 11:06
Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ xe tải tông đoàn người đưa tang ở Hải Dương, phương tiện gây án không truyền dữ liệu hành trình về tổng cục Đường bộ.

Tai nạn thảm khốc tại Hải Dương: Tài xế dương tính với chất ma túy

Thứ 2, 21/01/2019 | 21:30
Lương Văn Tâm – tài xế điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ở Hải Dương bị phát hiện dương tính với chất ma túy.
Cùng tác giả

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.