Vượt qua căng thẳng, nhiều người trẻ thư thái uống trà đón giáng sinh

Thứ 4, 29/11/2023 | 18:35
0

Với dân văn phòng, phần lớn ai cũng căng thẳng, mệt mỏi dịp cuối năm bởi deadline “đè”, tuy nhiên vẫn có những người trẻ, dù “trăm công ngàn việc” nhưng không bị cuốn vào hội chứng căng thẳng cuối năm, vì sao vậy?

Từ hơn 1 tháng nay, Vân Anh (26 tuổi, TP.HCM) làm sáng tạo nội dung tự do, cứ sáng cô lên đồ, xách laptop ra tiệm café ăn sáng, uống trà và bắt đầu buổi làm việc. Chiều Vân Anh tranh thủ shopping cuối năm, tối đến cô cùng bạn bè tận hưởng không gian Giáng sinh sôi động.

Có một điểm chung, khi giải khát Vân Anh luôn gọi cho mình chai Trà Xanh Không Độ, thứ đồ uống quen thuộc trong mùa deadline của cô gái trẻ.

Kinh tế - Vượt qua căng thẳng, nhiều người trẻ thư thái uống trà đón giáng sinh

Nhiều người trẻ làm mà như chill khi thư thái uống trà, tận hưởng không khí giáng sinh trong mùa deadline nhờ khả năng sắp xếp, quản lý công việc khoa học.

Có nhiều người trẻ như Vân Anh làm mà như chill giữa mùa deadline. Bạn bè không khỏi thắc mắc về áp lực deadline của cô thế nào, bởi Vân Anh luôn được biết đến là người “ôm” 3 – 4 job cùng lúc, nhất là hiện giờ đang vào cao điểm truyền thông của các nhãn hàng mùa Tết.

Vừa uống chai Trà Xanh Không Độ, cô nàng 9X tươi cười nói: “Mình cũng chạy deadline như mọi người, nhưng không quá căng thẳng, mệt mỏi bởi ngoài việc lên kế hoạch chi tiết cho từng công việc thì mình luôn chọn chai Trà xanh này để giải nhiệt cuộc sống khỏi lo lắng, áp lực”.

Cũng như Vân Anh, giữa lúc mọi người đang bơi trong deadline, miệt mài chạy KPI thì Trung Quân thong thả ngồi anh bánh, uống trà, lướt điện thoại kiểm tra doanh số trong ngày của cửa hàng đồ gốm mỹ nghệ mà anh mới mở gần 2 năm nay.

Chưa hết, bạn bè còn “choáng váng” với độ thư thái của Quân bởi anh còn đang phụ trách mảng digital maketing cho 1 doanh nghiệp đồ uống nhập khẩu tại TP.HCM.

Kinh tế - Vượt qua căng thẳng, nhiều người trẻ thư thái uống trà đón giáng sinh (Hình 2).

Trà Xanh Không Độ đang là thức uống “must have” của người trẻ để giải tỏa mọi căng thẳng, mệt mỏi trong mùa deadline.

“Deadline là điều không ai có thể tránh, nhưng chạy nó hay không lại là việc khác”, Quân nói: “Mọi công việc mình đều chia nhỏ ra để dễ quản lý và bàn giao từng ngày thì không thể làm nô lệ cho deadline được. Tuy nhiên, vẫn có những phát sinh trong hoạt động kinh doanh cửa hàng gốm, do vậy mình luôn chọn Trà Xanh Không Độ mỗi ngày để giải tỏa căng thẳng là vậy”.

Vừa háo hức tận hưởng không khí giáng sinh sôi động tại xóm đạo ở quận Gò Vấp (TP.HCM), Thùy Dương, phụ trách marketing cho một hệ thống trung tâm chăm sóc sắc đẹp vừa kể năm nay cô đón giáng sinh với tâm thế an nhiên hơn khi thoát khỏi “nghiệp” deadline “đè”.

“Mình không còn ôm đồm quá nhiều việc như trước nữa mà giao trách nhiệm cho từng thành viên trong nhóm quản lý và thực hiện, mình chỉ theo dõi chung và hỗ trợ khi các bạn gặp khó khăn, nhờ vậy mà công việc lại có kết quả tốt hơn khi mình cứ ôm quá nhiều việc”, Dương kể.

Thoát khỏi cảnh ngày ngày căng mình trước áp lực deadline, Thùy Dương chợt nhận ra cuộc sống hay công việc có thể tối giản được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Kinh tế - Vượt qua căng thẳng, nhiều người trẻ thư thái uống trà đón giáng sinh (Hình 3).

Để giải tỏa căng thẳng, quẳng gánh lo trong công việc, nhiều người trẻ chọn cách thư thả ăn bánh uống trà và tận hưởng không khí giáng sinh sôi động đang về khắp phố phường.

“Không gì bằng sự thư thái trong tâm hồn nên những ngày trong mùa giáng sinh này, mình luôn giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, quẳng hết gánh lo trong công việc, cuộc sống bằng cách thưởng thức những chai Trà Xanh Không Độ để nhẹ lòng tận hưởng không khí giáng sinh sôi động”, Thùy Dương bày tỏ.

Vào khung giờ nghỉ mỗi dịp cuối tuần, Phương Thảo, một Gen Z làm trong lĩnh vực quản trị khách sạn tại Vũng Tàu cùng nhóm bạn thường tổ chức buổi camping để tận hưởng những giây phút giải nhiệt cuộc sống dịp cuối năm.

Khi được hỏi về chạy deadline, cô nói: “Deadline, KPI là điều mà người trẻ như tụi mình ai cũng phải đối mặt nhưng giải quyết nó với tâm thế nhẹ nhàng hay căng mình chạy deadline là lựa chọn của mỗi người.

Kinh tế - Vượt qua căng thẳng, nhiều người trẻ thư thái uống trà đón giáng sinh (Hình 4).

Chill cùng Trà Xanh Không Độ giữa thiên nhiên cũng là cách người trẻ yêu thích để giải tỏa căng thẳng mệt mỏi trong những ngày cuối năm.

Những lúc mệt mỏi, mình thường cùng nhóm bạn đi camping, thưởng thức chai Trà Xanh Không Độ giữa thiên nhiên để thư thái đầu óc, giải tỏa căng thẳng, F5 bản thân cũng là một cách tốt để mai mình tiếp tục đối mặt với deadline đấy”, Phương Thảo tươi cười cho biết thêm.

Vân Anh, Trung Quân, Thùy Dương hay Phương Thảo là một trong số những người trẻ dù vẫn gặp căng thẳng, lo lắng hay mệt mỏi trong công việc nhưng họ không trở thành nô lệ cho deadline. Họ tự vạch ra kế hoạch công việc, giao trách nhiệm cho đội nhóm và giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi mỗi ngày bằng những chai Trà Xanh Không Độ mát lành là cách họ lựa chọn để tận hưởng không khí lễ hội sôi động những ngày cuối năm này.

Mỗi người ai cũng có quyền lựa chọn cách mình sống và làm việc, mỗi sáng thức dậy, bạn hãy hỏi rằng hôm nay tôi nên thế nào? Đến văn phòng với tâm trạng lo âu, căng thẳng xâm chiếm tâm trí hay cười tươi đón nhận những deadline với chai Trà Xanh Không Độ trên tay cho mình, cho bạn bè, đồng nghiệp để tất cả cùng giải nhiệt cuộc sống, thư thái uống trà, nhẹ nhàng vượt mọi deadline để đón một giáng sinh an lành, một năm mới vui tươi và nhiều may mắn.

Thu Hà

Những đồ uống mang về khối tài sản hàng tỷ USD cho "gia tộc" Tân Hiệp Phát

Thứ 3, 11/04/2023 | 16:02
Đi lên từ một xưởng sản xuất nước ngọt nhỏ tại TPHCM giữa những năm 1990, đến nay Tân Hiệp Phát đã trở thành một “đế chế” kinh doanh với quy mô lên đến hàng tỉ USD.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.