Xác định nguyên nhân nguyên Bí thư thị xã Bến Cát bị khởi tố bắt giam

Xác định nguyên nhân nguyên Bí thư thị xã Bến Cát bị khởi tố bắt giam

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 6, 10/08/2018 | 20:10
0
Móc nối với cán bộ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản, gây thất thoát, thiệt hại cho Nhà nước, nguyên Bí thư thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) bị bắt giữ.

Chiều 10/8, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức vụ khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Khanh, Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Theo Đại tá Chính, ông Khanh bị bắt vì vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại địa bàn xã An Tây, thị xã Bến Cát.

Cụ thể, vào năm 2005 – 2008, bà Hồ Thị Hiệp, Giám đốc công ty TNHH Xuất khẩu Thương mại An Tây (công ty  An Tây) vay của ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn 72 tỷ đồng. 

Khi vay, tài sản công ty An Tây thế chấp gồm đất, nhà xưởng… với định giá tài sản vào khoảng 80 tỷ đồng. Đến năm 2008, công ty này không có khả năng trả nợ nên phía ngân hàng đưa vào nợ xấu.

An ninh - Hình sự - Xác định nguyên nhân nguyên Bí thư thị xã Bến Cát bị khởi tố bắt giam

Đại tá Chính thông tin vụ việc.

Năm 2011, phía ngân hàng sử dụng vốn dự phòng để xử lý khoản nợ xấu này. Sau đó, ngân hàng đã xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ, việc xử lý này kéo dài từ năm 2012 – 2015.

Thời điểm này, ông Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn và ông Nguyễn Quang Lộc, Phó Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1 có nhiệm vụ xử lý nợ của khách hàng. Phương thức xử lý tài sản thế chấp của ngân hàng là giao bà Hồ Thị Hiệp tự bán và bên mua là ông Nguyễn Hồng Khanh. Gia đình ông Khanh đã mua lại toàn bộ tài sản thế chấp của ngân hàng.

Việc xử lý tài sản do ông Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Quang Lộc thực hiện đã không đúng với quy định khi không có văn bản thoả thuận với bên bán, không có biên bản thẩm định, định giá tài sản, không đưa ra bán đấu giá tài sản, xử lý hạ thấp giá trị tài sản, quyết định bán tài sản không đúng thẩm quyền… Và, hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân hàng.

Cụ thể, tài sản thế chấp có giá trị trên 80 tỷ đồng nhưng các bị can Hùng, Lộc đã thoả thuận với bà Hiệp và ông Khanh hạ thấp giá bán và chỉ đưa một phần vào ngân hàng.

Hiện nay, cơ quan điều tra xác định chỉ có 8,7 tỷ đồng được các đối tượng đưa vào ngân hàng và ông Khanh trực tiếp giữ lại, đưa cho bà Hiệp 4,1 tỷ đồng. Cho đến thời điểm này, số nợ mà ngân hàng không thu hồi được vào khoảng 106 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Xác định nguyên nhân nguyên Bí thư thị xã Bến Cát bị khởi tố bắt giam (Hình 2).

Ông Nguyễn Hồng Khanh, nguyên Bí thư thị xã Bến Cát.

Đây là thiệt hại lớn cho tài sản Nhà nước. Hành vi của bị can Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Quang Lộc đủ yếu tố câu thành tội Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, ông Nguyễn Hồng Khanh từng làm Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát đã thoả thuận, thống nhất với một bộ phận ngân hàng là ông Hùng, Lập và bà Hiệp trích 50% số tiền bán tài sản thế chấp đưa lại cho bà Hiệp. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã chứng minh được việc ông Khanh không đưa 4,1 tỷ đồng vào ngân hàng mà lại chuyển cho bà Hiệp.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định, ông Nguyễn Hồng Khanh đồng phạm với bị can Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Quang Lộc về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản của Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo quy định tại điều 219 Bộ Luật dân sự.

Bình Dương: Khởi tố, bắt giữ cựu Bí thư thị xã Bến Cát

Thứ 6, 10/08/2018 | 13:56
Một cựu Bí thư thị xã ở tỉnh Bình Dương đã bị bắt giữ do vi phạm nhiều quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Khởi tố, bắt giam 2 cán bộ liên quan đến sửa điểm thi tại Hòa Bình

Thứ 6, 03/08/2018 | 16:36
Cơ quan công an đã thực hiện việc khám nhà ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường THCS và THPT nội trú huyện Lạc Thủy, là thành viên tổ chấm trắc nghiệm bài thi ở Hòa Bình.

Vụ cán bộ hải quan buôn lậu: Bắt em trai Giám đốc công ty

Thứ 6, 22/06/2018 | 11:31
Đinh Hải Tiến là em ruột của Đinh Hải Tuấn, Giám đốc công ty TNHH F.D.T - nơi cơ quan chức năng bắt quả tang các lô hàng lậu.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).