Xem xét thu hồi chứng chỉ luật sư của phụ huynh bắt cô giáo quỳ

Xem xét thu hồi chứng chỉ luật sư của phụ huynh bắt cô giáo quỳ

Nguyễn Văn Báo
Thứ 6, 06/04/2018 | 21:07
1
Phó Cục trưởng cục Bổ trợ tư pháp (bộ Tư pháp) khẳng định, đơn vị đang theo dõi sát sao vụ việc ông Võ Hòa Thuận bắt cô giáo quỳ xin lỗi. Trong trường hợp có đủ cơ sở bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật thì chúng tôi sẽ đề xuất thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của ông này.

Chiều 6/4, trả lời câu hỏi của PV báo Người Đưa Tin liên quan đến vụ việc ông Võ Hòa Thuận buộc cô giáo tiểu học ở Long An phải quỳ xin lỗi gây bức xúc trong dư luận, bà Nguyễn Thị Mai, Phó cục trưởng cục Bổ trợ tư pháp cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, cục Bổ trợ tư pháp đã kiểm tra, rà soát và nhận thấy ông Thuận đã được Bộ trưởng bộ Tư pháp quyết định cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Xem xét thu hồi chứng chỉ luật sư của phụ huynh bắt cô giáo quỳ

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó cục trưởng cục Bổ trợ tư pháp - (Ảnh: Nhất Nam).

Bà Mai cho biết: Hồ sơ vào thời điểm ông Võ Hoà Thuận xin cấp chứng chỉ hoàn toàn đủ điều kiện với quy định của pháp luật. Trong lĩnh vực hành nghề luật sư và các lĩnh vực trong bổ trợ tư pháp khác, sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, những người này phải gia nhập một đoàn luật sư và trong quá trình hành nghề phải luôn duy trì và đảm bảo các điều kiện theo luật. Nếu không đảm bảo thì đã có quy định tại điều 18, luật Luật sư nêu rõ các trường hợp sẽ phải thu hồi chứng chỉ hành nghề để xử lý.

Phó cục trưởng cục Bổ trợ tư pháp chia sẻ: “Qua thông tin báo chí, cơ quan này mới chỉ biết ông Thuận bị kỷ luật về mặt Đảng, còn cơ quan điều tra chưa có kết luận chính thức. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao sự việc. Nếu có kết luận của cơ quan điều tra và trong trường hợp ông Thuận có đủ cơ sở bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật thì chúng tôi sẽ đề xuất thu hồi chứng chỉ theo quy định”.

Trước đó, theo thông tin báo chí, chiều 30/3, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức công bố quyết định xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Võ Hòa Thuận, Đảng viên, hiện sinh hoạt tại chi bộ ấp 6, xã Nhựt Chánh bằng hình thức khai trừ Đảng.

Kết quả xác minh của tổ công tác huyện Bến Lức thể hiện, sáng 28/2, ông Thuận cùng vợ đến trường, sau đó vào văn phòng gặp đại diện ban giám hiệu, ban đại diện phụ huynh học sinh, chi hội trưởng lớp và cô B.T.C.N - giáo viên lớp 4/3 Trường tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh) nơi con ông Thuận đang học.

Ông Thuận đến để phản ứng việc cô giáo bắt học sinh quỳ gối cả lớp, dù đại diện trường đã có lời xin lỗi và hứa sẽ kiểm điểm trách nhiệm cô Nh. Tuy nhiên, ông Thuận không chấp nhận, cố tình dùng lời nói ép buộc cô giáo phải quỳ gối xin lỗi.

Khi hiệu trưởng rời phòng đi dự giờ, đại diện hội phụ huynh học sinh trường cũng vắng, một lần nữa ông Thuận muốn cô giáo quỳ gối xin lỗi mới chịu đi về. Trước tình thế như vậy, cô giáo đành quỳ trước mặt của vợ chồng ông Thuận, chi hội trưởng phụ huynh lớp.

Bộ Tư pháp gây khó cho báo chí rồi phủ nhận

Liên quan đến vụ ông Võ Hòa Thuận bắt cô giáo quỳ xin lỗi đã được bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư, để có thông tin khách quan, đa chiều phục vụ độc giả nhóm PV của báo đã đến bộ Tư pháp liên hệ làm việc về nội dung trên. Tuy nhiên, quá trình tiếp cận thông tin đã bị cơ quan này "gây khó dễ" khi những lãnh đạo phụ trách phát ngôn liên tục đùn đẩy cho nhau và lấy lý do bận công việc.

Cụ thể: Liên tục từ ngày 9/3 đến ngày 13/3, nhóm PV đã liên hệ với đại diện của cục bổ trợ Tư pháp, Chánh văn phòng bộ Tư pháp bằng cả điện thoại và trực tiếp đến cơ quan đặt lịch làm việc. Tuy nhiên, dù gần 1 tháng trôi qua, nhóm PV vẫn không thể tiếp cận mà chỉ nhận lại được những lời hẹn. 

Mặc dù vậy, trong buổi họp chiều ngày 6/4, trả lời phản ánh của PV về việc khó khăn trong tiếp cận thông tin thì ông Đỗ Đức Hiển, Chánh văn phòng bộ Tư pháp lại phủ nhận khi cho rằng : "Là người phát ngôn của bộ Tư pháp, tôi chưa nhận được câu hỏi của PV". 

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh: Công an mời ông Võ Hòa Thuận lên làm việc

Thứ 3, 13/03/2018 | 16:18
Liên quan đến vụ cô giáo bị phụ huynh ép quỳ xin lỗi, sáng 13/3, công an huyện Bến Lức, Long An đã mời vợ chồng ông Võ Hòa Thuận lên làm việc.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...