Xem xét xử lý vụ cán bộ “lên như diều gặp gió” bị tố không bằng cấp 3 nhưng “sở hữu” bằng đại học

Xem xét xử lý vụ cán bộ “lên như diều gặp gió” bị tố không bằng cấp 3 nhưng “sở hữu” bằng đại học

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 4, 08/05/2019 | 13:43
1
Sau khi báo điện tử Người Đưa Tin có bài viết phản ánh ông Phạm Hoàng Hải - quyền Giám đốc trung tâm Quy hoạch xây dựng Vĩnh Long bị tố không bằng cấp 3 nhưng “sở hữu” bằng đại học, ông này đã bị thu hồi, hủy bỏ tấm bằng trung cấp được trao trước đó.

Liên quan đến việc ông Phạm Hoàng Hải (SN 1975) bị “tố” chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng “sở hữu” bằng đại học rồi được bổ nhiệm vị trí quyền Giám đốc trung tâm Quy hoạch xây dựng Vĩnh Long (thuộc sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long) như báo Người Đưa tin đã phản ánh trước đó, ngành chức năng đã vào cuộc làm rõ.

Tin nhanh - Xem xét xử lý vụ cán bộ “lên như diều gặp gió” bị tố không bằng cấp 3 nhưng “sở hữu” bằng đại học

Danh sách thể hiện, ông Hải học hệ cấp 3 và đã nhận ký nhận bằng trung cấp tại trường Xây dựng miền Tây. (Ảnh: Thanh Lâm).

Ngày 7/5, ông Nguyễn Văn Xuân – Hiệu trưởng trường đại học Xây dựng miền Tây cho biết, qua rà soát cho thấy, ông Phạm Hoàng Hải không có bằng cấp 3 nên nhà trường đã gửi thông báo đến sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long biết. Đồng thời, trường đại học Xây dựng miền Tây tiến hành ra quyết định thu hồi, hủy bỏ tấm bằng trung cấp mà trường đã cấp trước đó cho Hải.

Trong khi đó, chiều cùng ngày, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Đoàn Thanh Bình – Giám đốc sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long xác nhận, sở đã nhận được văn bản trả lời của trường đại học Xây dựng miền Tây. Tuy vậy, ông Bình cho biết, nội dung văn bản này còn “lưng chừng” nên khó xử lý.

"Việc xử lý cán bộ cần phải chặt chẽ nên tới đây, Sở sẽ tiếp tục có văn bản cụ thể gửi đến trường đại học Xây dựng miền Tây. Nhà trường phải khẳng định trường hợp ông Phạm Hoàng Hải không có bằng cấp 3 thì tấm bằng trung cấp sẽ như thế nào, từ đó sở mới có hướng xử lý phù hợp", lãnh đạo sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long thông tin.

Tin nhanh - Xem xét xử lý vụ cán bộ “lên như diều gặp gió” bị tố không bằng cấp 3 nhưng “sở hữu” bằng đại học (Hình 2).

Dù chưa có bằng cấp 3 nhưng ông Hải vẫn được xét năng lực, phẩm chất đạo đức và tiêu chuẩn của viên chức rồi được bổ nhiệm quyền Giám đốc trung tâm Quy hoạch xây dựng. (Ảnh: Thanh Lâm).

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lữ Quang Ngời – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, sẽ rà soát lại vụ việc và thông tin báo chí trong kỳ họp tới.

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh, dù chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng không rõ bằng cách nào, ông Hải vẫn vào trường trung cấp Xây dựng miền Tây (nay là trường đại học Xây dựng miền Tây) cho học và nhận bằng trung cấp nhưng không bị phát hiện.

Sau đó, ông Hải tiếp tục “sở hữu” bằng đại học “Kỹ sư Công nghệ kỹ nghệ công trình xây dựng” (hệ đào tạo từ xa) do trường đại học Mở TP.HCM cấp vào ngày 20/10/2016, rồi được bổ nhiệm quyền Giám đốc trung tâm Quy hoạch xây dựng Vĩnh Long đến nay.

 

Cán bộ “lên như diều gặp gió” bị tố không bằng cấp 3 nhưng “sở hữu” bằng đại học

Thứ 3, 23/04/2019 | 14:00
Một quyền Giám đốc trung tâm Quy hoạch xây dựng Vĩnh Long (trực thuộc sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long) bị tố sử dụng bằng cấp không hợp pháp để giữ chức và leo cao hơn nhưng không bị phát hiện.

Một trưởng phòng dùng bằng THPT giả để đi học trình độ cao hơn

Thứ 6, 22/03/2019 | 19:13
Ông Nhuần bị kết luận đã dùng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp để lập hồ sơ tuyển sinh đi học trình độ cao hơn.

Hàng loạt “quan xã” tỉnh Hà Nam chuẩn bị hầu tòa vì “phù phép” bằng cấp giả

Thứ 2, 18/03/2019 | 07:00
Để đủ điều kiện chuẩn hóa cán bộ, một số cá nhân công tác tại UBND xã Hưng Công đã mua bằng tốt nghiệp THPT giả. Có người mới học hết lớp 7/10, nhưng nhờ được phù phép bằng giả nên đã được bổ nhiệm nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy xã.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.