Trong qúa trình trinh sát, nắm tình hình tại chợ thuốc Hapulico số 1 Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân) và một số cửa hàng bán thuốc xung quanh khu vực, tổ công tác của Công an quận Thanh Xuân phát hiện có hiện tượng một số quầy thuốc, cá nhân có hình thức “găm” khẩu trang y tế, nâng giá bán gấp 3-5 lần giá so với ngày thường.
Trong đó, 1 hộp khẩu trang y tế kháng khuẩn (loại 50 chiếc/hộp) được bán với giá 250 nghìn đồng (giá ngày thường khoảng 50 nghìn đồng); nước rửa tay sát khuẩn có cồn loại 500ml giá 300 nghìn đồng (ngày thường giá khoảng 100 nghìn đồng).
Theo đó, sáng ngày 1/2, đội An ninh Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với đội Quản lý thị trường số 12 (cục Quản lý thị trường Hà Nội) tổ chức trinh sát, phát hiện quầy thuốc số 446 hiệu Sơn Bảo Đường (trong chợ thuốc Hapulico) đang bán 2 hộp khẩu trang kháng khuẩn do Việt Nam sản xuất loại 4 lớp/50 chiếc/hộp với giá 270 nghìn đồng/hộp và không niêm yết giá bán. Ngoài ra, đoàn kiểm tra phát hiện thu giữ thêm 90 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng phát hiện 2 cá nhân là Nguyễn Thị T. (SN 1986, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Bùi Thị L.A. (SN 1986, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) bày bán rong trước cổng chợ thuốc khoảng 30 hộp khẩu trang y tế do Việt Nam sản xuất với giá 200 nghìn đồng/hộp 50 chiếc.
Công an quận Thanh Xuân cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý các hiệu thuốc, cá nhân có hành vi lợi dụng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra để tăng giá hàng hóa.