Phát hiện nam thanh niên viết giấy đi đường cho bạn gái để “thông chốt”

Phát hiện nam thanh niên viết giấy đi đường cho bạn gái để “thông chốt”

Chủ nhật, 12/09/2021 | 19:47
0
Để đưa bạn gái ra đường, nam thanh niên đã tự viết giấy đi đường cho người này nhằm đi qua các chốt phòng dịch.

Khoảng 15h30 ngày 12/9, khi thực hiện kiểm soát phương tiện và người qua lại tại đầu cầu Thanh Trì hướng từ quận Hoàng Mai về quận Long Biên, tổ công tác chốt kiểm soát dịch Y28B Công an Tp.Hà Nội phát hiện 1 nam thanh niên điểu khiển xe máy chở sau một người phụ nữ di chuyển có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, nam thanh niên tường trình là Nguyễn Văn Việt (29 tuổi, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) có nhiều giấy đi đường khác nhau do 2 công ty độc lập cấp, trong đó có nhiều giấy đi đường trắng, không có ghi chép.

Bên cạnh đó, có một tờ giấy ghi tên người phụ nữ ngồi trên xe.

Nhận thấy bất thường về việc cấp giấy đi đường không đúng đối tượng, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, nam thanh niên khai nhận giấy đi đường là của mình viết “vui” cho người phụ nữ kia để đi qua các chốt dễ dàng.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng với những tang vật có liên quan về Công an phường Lĩnh Nam để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

Sự kiện - Phát hiện nam thanh niên viết giấy đi đường cho bạn gái để “thông chốt”

Nguyễn Văn Việt cùng bạn gái khai nhận với lực lượng chức năng.

Sự kiện - Phát hiện nam thanh niên viết giấy đi đường cho bạn gái để “thông chốt” (Hình 2).

Hàng loạt giấy đi đường của 2 công ty với nhiều điểm đến được người điều khiển phương tiện xuất trình.

Sự kiện - Phát hiện nam thanh niên viết giấy đi đường cho bạn gái để “thông chốt” (Hình 3).

Giấy đi đường trắng và giấy đi đường viết dở cho bạn gái để "thông chốt".

Sự kiện - Phát hiện nam thanh niên viết giấy đi đường cho bạn gái để “thông chốt” (Hình 4).

Trao đổi với PV, Thiếu tá Phạm Minh Quân - Chốt trưởng chốt kiểm soát dịch, Y28B Công an Tp.Hà Nội cho biết, những ngày qua, tổ công tác vẫn thực hiện kiểm soát nghiêm theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông không có giấy tờ, không đeo khẩu trang...

Sự kiện - Phát hiện nam thanh niên viết giấy đi đường cho bạn gái để “thông chốt” (Hình 5).

"Xác định là tuyến giao thông chính giữa 2 quận Hoàng Mai và quận Long Biên, kiểm soát vùng 1 (vùng đỏ) với lượng phương tiện lưu thông lớn, các các bộ chiến sĩ luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, quyết tâm đồng hành cùng người dân để chiến thắng dịch bệnh", Thiếu tá Quân chia sẻ thêm.

Sự kiện - Phát hiện nam thanh niên viết giấy đi đường cho bạn gái để “thông chốt” (Hình 6).

Trước đó, từ ngày 3/9, Công an TP. Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc số 6460/CAHN-PV01 về việc triển khai chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại phân vùng 1 (vùng đỏ), dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ 7h ngày 4/9/2021 và sẽ kết thúc khi có thông báo của Tp.Hà Nội.

Sự kiện - Phát hiện nam thanh niên viết giấy đi đường cho bạn gái để “thông chốt” (Hình 7).

Lực lượng chủ trì tại các chốt là Công an Tp.Hà Nội, ngoài ra còn có các đơn vị như Sở Giao thông vận tải, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Y tế... Các chốt làm việc 24/24 giờ, chia là 4 ca trực, mỗi ca 6 tiếng.

Sự kiện - Phát hiện nam thanh niên viết giấy đi đường cho bạn gái để “thông chốt” (Hình 8).

21 chốt tại phân vùng 1; ngoài ra có 9 chốt loại 2 và 9 chốt loại 3 do lực lượng Công an các quận, huyện chủ trì, nằm ở các vùng còn lại.

Sự kiện - Phát hiện nam thanh niên viết giấy đi đường cho bạn gái để “thông chốt” (Hình 9).

Cũng theo lực lượng chức năng, với những phương tiện chưa đầy đủ giấy tờ theo quy định, chốt sẽ hướng dẫn người dân quay đầu hoặc đề nghị bổ sung. Trước mắt, lực lượng công an sẽ tập trung tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là người lao động để nắm được quy định về mẫu giấy đi đường mới. Với những trường hợp cấp bách, cấp cứu sẽ được báo cáo để được giải quyết linh hoạt.

Sự kiện - Phát hiện nam thanh niên viết giấy đi đường cho bạn gái để “thông chốt” (Hình 10).

Nhiệm vụ của chốt gồm: Kiểm soát chặt chẽ tất cả người và phương tiện được vào, ra phân vùng 1; bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn, phân luồng giao thông; dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế; Kiểm tra giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu; có thể xét nghiệm nhanh Covid-19 trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng trong trường hợp cần thiết (do lực lượng y tế quyết định); kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào phân vùng 1; kiên quyết yêu cầu quay đầu đối với các trường hợp không đủ điều kiện.

Sự kiện - Phát hiện nam thanh niên viết giấy đi đường cho bạn gái để “thông chốt” (Hình 11).

Vị trí 21 chốt tại phân vùng 1 của Hà Nội gồm: cầu Thăng Long; cầu Diễn; cầu Thạch Bích; cầu sông Đáy; cầu Mai Lĩnh; cầu Quán Gánh; cầu Thanh Trì; cầu Vĩnh Tuy; cầu Chương Dương; cầu Nhật Tân; cống Liên Mạc; cầu vượt Sông Nhuệ; cầu Ngà; cầu 72 II; cầu Cù Sơn; cầu Tân Phú; Ngã ba đê Tả Đáy; cầu Khê Tang; cầu Qua Ngã ba đê Hữu Hồng - trạm bơm Hồng Vân; cầu Long Biên...

Khánh Hòa ghi nhận thêm 39 ca mắc Covid-19

Chủ nhật, 12/09/2021 | 18:49
Từ 7h đến 17h ngày 12/9, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 39 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 7.251 ca.

30 y bác sĩ của một bệnh viện tình nguyện xin đi chống dịch Covid-19

Chủ nhật, 12/09/2021 | 16:07
Những cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng đăng ký tình nguyện đi chống dịch của Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Thừa Thiên - Huế đa phần là người trẻ, rất nhiều nhiệt huyết, đam mê cống hiến.

“Phụ huynh” đặc biệt trong mùa dịch Covid-19

Chủ nhật, 12/09/2021 | 18:30
Khi cha, mẹ bận rộn với những nhiệm vụ được giao không thể chăm sóc các con thì công việc ấy lại được giao cho những “phụ huynh đặc biệt”- những người ông, người bà.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.