Y án đối tượng đâm chết kẻ gây sự để bênh bạn

Y án đối tượng đâm chết kẻ gây sự để bênh bạn

Võ Công Thư
Thứ 3, 10/04/2018 | 21:08
0
Thấy K. qua bàn và gây chuyện với bạn mình, Nhường cầm dao đâm chết thanh niên này.

Ngày 10/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên y án đối với bị cáo Nguyễn Bỉnh Nhường (SN 1996, quê tỉnh Bạc Liêu) về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Trước đó, TAND TP.HCM tuyên phạt Nhường 20 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, buộc Nhường phải chấp hành tổng hình phạt là 22 năm tù giam.

Sau khi có bản án, Nhường kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng gia đình bị hại cũng có kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với Nhường.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, Nhường không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt nào mới. HĐXX cũng cho rằng, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo tăng hình phạt của bị hại nên quyết định bác kháng cáo của bị cáo, kháng cáo của bị hại, tuyên y án sơ thẩm.

Y án đối tượng đâm chết kẻ gây sự để bênh bạn

Bị cáo Nhường tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, tối 17/9/2016, Nhường cùng Sươn Sà Rinh, Lâm Thị Hồng Thanh và một số người bạn ngồi nhậu tại quán ốc nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Tân Bình, TP.HCM. Lúc đi, Rinh có mang theo 1 đèn pin có tính năng phóng điện, Nhường mang theo 1 con dao bấm.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Võ Quách K., Lê Trọng Bền, Đinh Văn Nhân và Nguyễn Quang Linh cũng đến quán ốc nhậu và ngồi gần bàn của nhóm Rinh.

Một lúc sau, Lâm Thị Hồng Thanh đi vệ sinh ra thì gặp K.. K. nói: “Con gái nhậu lầy mà còn đi vệ sinh lâu nữa”. Thanh im lặng đi về bàn và kể lại sự việc.

Nghe chuyện, Rinh nói: “Người ta nói gì thì kệ người ta” và lấy đèn pin bấm cho xẹt lửa điện, mục đích để cho những người ngồi bên bàn của K. thấy nhưng không gây sự gì.

Khoảng 1 tiếng sau, K. qua bàn của Rinh và đạp vào chân làm Rinh ngã khỏi ghế. Sau đó, K. dùng tay và vỏ bia đánh vào người Rinh nhưng không trúng. Bực tức, Rinh cầm đèn pin bấm xẹt tia lửa điện để cảnh báo K. nhưng K. vẫn xông vào đánh Rinh.

Lúc này, Bền chạy đến can ngăn. Nhường cũng chạy đến bênh bạn, cầm dao đâm vào người K. và Bền.

Nhóm của Nhường và Rinh đứng dậy ra về. K. và Bền được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân K. đã chết trước khi nhập viện. Ngày 18/9/2016, Nhường bị công an bắt giữ.

Giảm án cho bị cáo giết người vì mâu thuẫn trong việc đổ rác

Thứ 3, 10/04/2018 | 14:30
Chỉ vì mâu thuẫn trong việc đổ rác, Phạm Thị Loan đã gọi nhân tình đến ứng cứu để rồi xảy ra án mạng thương tâm.

Khởi tố kẻ giết người vì đàn bò ăn lúa trong ruộng của mình

Thứ 3, 10/04/2018 | 10:51
Thấy đàn bò của mình bị đuổi đánh, anh Phúc báo cho người thân biết. Lúc này, con ruột của anh Phúc là em Nguyễn Nhật H. nghe thấy nên chạy ra ngoài đồng xem và dẫn đến mâu thuẫn xô xát với Trung. Trong lúc mâu thuẫn, Trung đã lấy liềm dùng để cắt lúa chém vào đầu, vai của H. khiến nạn nhân ngã gục.

Hành trình vận động đối tượng trốn truy nã 24 năm về tội Giết người ra đầu thú

Thứ 6, 06/04/2018 | 16:44
Sau khi giết người, Hiệp bỏ trốn và bị Công an TP.Hải Phòng truy nã. Hiệp trốn chui, trốn lủi nhiều nơi, thậm chí trốn cả sang Anh. Đối tượng vừa được cơ quan công an cùng gia đình vận động đầu thú.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.