17 phiên tòa vẫn chưa xử xong một vụ đánh nhau

17 phiên tòa vẫn chưa xử xong một vụ đánh nhau

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:27
0
Tại phiên tòa thứ 17, HĐXX tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung. Do quá mệt mỏi lẫn bức xúc, bị hại tiếp tục “đại náo” phòng xét xử. Liệu, những sự việc này còn tiếp diễn đến bao giờ?

Ngày 28/9, TAND huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã mở phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra vào năm 2011. Trong đó, người bị hại là ông Nguyễn Khắc Hiếu (SN 1956), trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình.

Từ năm 2011 đến nay, đã có 17 phiên tòa mở ra để xét xử vụ án này nhưng chưa một lần công lý được thực thi. Tại phiên tòa ngày 28/9, HĐXX cũng tuyên trả hồ sơ điều tra lại.

Bức xúc trước sự việc, ông Hiếu tiếp tục dùng nạng đập bàn gỗ trong phòng xử án. Nhưng may mắn, các chiến sỹ bảo vệ cũng thời can thiệp. Đây cũng không phải là lần đầu bị hại “gây rối” phòng xét xử.

Hồ sơ điều tra - 17 phiên tòa vẫn chưa xử xong một vụ đánh nhau

 Ông Nguyễn Khắc Hiếu tại phiên tòa ngày 28/9.

Trước đó, ngày 14/3, TAND tỉnh Quảng Nam cũng đã tuyên hủy án sơ thẩm điều tra lại. Sau khi chủ tọa tuyên bố phiên tòa tạm dừng xét xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung, ông Hiếu đã cầm nạng gỗ đập vỡ cửa kính phòng xử án. Tiếp đó, sáng ngày 15/3, bị hại Hiếu lại tiếp tục đến TAND tỉnh và dùng nạng gỗ đập vỡ mặt kính bàn của trụ sở này.

Theo lời bị hại, ông quá mệt mỏi khi ròng rã 6 năm trời theo kiện. Thêm nữa, từ ngày bị đánh, ông thương tật đầy mình, chân đi nạng gỗ. Gia đình dốc hết lực vào chạy chữa cho ông nên cũng khánh kiệt.

Theo cáo trạng, ngày 16/8/2016, do một số mâu thuẫn nên ông Hiếu bị ông Trịnh Xuân Hiền (SN 1964), Nguyễn Thanh Cường (SN 1991), Hoàng Tấn Quốc (SN 1989) và ông Nguyễn Cân (SN 1963), cùng trú xã Bình Nam đánh bị thương phải cấp cứu điều trị tại Đà Nẵng.

Tại bản giám định thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam kết luận: thương tích của ông Hiếu là 41%.

Nhâm Thân

Đại náo tiệc rượu khiến 3 người thương vong

Thứ 7, 03/08/2013 | 10:09
Chủ nhà cho rằng, người khách không mời mà tới đã nhậu ké mà còn tỏ ra vô lễ nên xông tới tung "hai quyền" vào mặt cảnh cáo.

Bị cáo… đại náo phiên tòa

Thứ 4, 10/04/2013 | 09:00
Sàm sỡ phụ nữ, giết người nhưng khi ra tòa, bị cáo Trần Văn Minh còn xưng mình là công an, cười mỉa để thách thức chủ tọa phiên tòa. Minh còn làm đủ trò khiến các chiến sĩ công an phải vất vả mới đưa bị cáo này ra xe về lại trại giam.

Trăn trở của luật sư trong 'vụ án oan' ở Quảng Bình

Thứ 7, 23/11/2013 | 10:26
“Việc khởi tố rồi bắt tạm giam người vô tội của cơ quan điều tra tỉnh Quảng Bình đã khiến bị can suy sụp tinh thần, dẫn đến việc bị đột quỵ, tai biến mạch máu não và liệt nửa người. Không chỉ vậy, vụ việc còn làm mất niềm tin của người dân vào cán cân công lý”, luật sư Nguyễn Hoàng Tiến chia sẻ về một trường hợp oan sai

Đại náo tiệc rượu khiến 3 người thương vong

Thứ 7, 03/08/2013 | 10:09
Chủ nhà cho rằng, người khách không mời mà tới đã nhậu ké mà còn tỏ ra vô lễ nên xông tới tung "hai quyền" vào mặt cảnh cáo.

Bị cáo… đại náo phiên tòa

Thứ 4, 10/04/2013 | 09:00
Sàm sỡ phụ nữ, giết người nhưng khi ra tòa, bị cáo Trần Văn Minh còn xưng mình là công an, cười mỉa để thách thức chủ tọa phiên tòa. Minh còn làm đủ trò khiến các chiến sĩ công an phải vất vả mới đưa bị cáo này ra xe về lại trại giam.

Trăn trở của luật sư trong 'vụ án oan' ở Quảng Bình

Thứ 7, 23/11/2013 | 10:26
“Việc khởi tố rồi bắt tạm giam người vô tội của cơ quan điều tra tỉnh Quảng Bình đã khiến bị can suy sụp tinh thần, dẫn đến việc bị đột quỵ, tai biến mạch máu não và liệt nửa người. Không chỉ vậy, vụ việc còn làm mất niềm tin của người dân vào cán cân công lý”, luật sư Nguyễn Hoàng Tiến chia sẻ về một trường hợp oan sai
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.