7 con tin nước ngoài bị giết trong đợt tấn công cuối tại Algeria

7 con tin nước ngoài bị giết trong đợt tấn công cuối tại Algeria

Chủ nhật, 20/01/2013 | 08:01
0
Một nguồn tin an ninh Algeria cho biết, đã có 7 con tin và 11 tay súng Hồi giáo bị giết trong ngày 19/1, khi cuộc khủng hoảng con tin đẫm máu tại sa mạc Sahara đi tới hồi kết.

Đài truyền hình Algeria cũng cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt 11 kẻ khủng bố và những kẻ khủng bố đã giết 7 con tin nước ngoài.

Thủ tướng Romania Victor Ponta cũng xác nhận cái chết của một trong 5 công dân nước này bị bắt cóc làm con tin trong một cuộc họp báo chiều 19/1. Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague nói, nước này "tiếp tục chuẩn bị đón tin xấu từAlgeria".

Tiêu điểm - 7 con tin nước ngoài bị giết trong đợt tấn công cuối tại Algeria

Một số con tin người Anh may mắn được cứu thoát (AFP chụp lại từ truyền hình Algeria)

Theo truyền hình Algeria, cuộc tấn công cuối cùng nhằm giải cứu con tin diễn ra vào buổi sáng, đồng thời dẫn lời một quan chức an ninh nói rằng nhóm khủng bố giết con tin để trả đũa.

Các tay súng được trang bị vũ trang hạng nặng từ một nhóm có tên “Những người ký tên bằng máu” đã cố thủ tại cơ sở khí đốt In Amenas kể từ khi tiến hành bắt giữ 41 con tin là các công nhân nước ngoài trong vụ tấn công rạng sáng ngày 16/1.

Trước đó, Hãng thông tấn ANI của Mauritania dẫn nguồn tin thân cận với trùm khủng bố một mắt người Algeria Mokhtar Belmokhtar cho biết chúng vẫn giữ 7con tin người nước ngoài (gồm 3 người Bỉ, 2 người Mỹ, 1 người Nhật Bản và một người Anh) tại một địa điểm nằm sâu trong sa mạc Sahara gần biên giới với Libya.

Tiêu điểm - 7 con tin nước ngoài bị giết trong đợt tấn công cuối tại Algeria (Hình 2).

Hình chụp vệ tinh cơ sở dầu khí ở In Amenas (Nguồn: AFP)

Belmokhtar vốn là cựu chỉ huy Al Qaeda ở Bắc Phi, mục đích vụ bắt cóc con tin là nhằm yêu cầu Pháp chấm dứt can thiệp quân sự chống lại các nhóm Hồi giáo ở nước láng giềng Mali.

Theo Vietnam+

Vụ bắt cóc con tin nước ngoài ở Algeria “vẫn chưa kết thúc”

Thứ 7, 19/01/2013 | 07:31
Các quan chức Anh cho biết vụ bắt cóc con tin tại một nhà máy khí đốt trên sa mạc ở Algeria, nơi các phiến quân Hồi giáo đang giam giữ nhiều con tin nước ngoài, vẫn chưa kết thúc.

30 con tin thiệt mạng trong vụ giải cứu ở Algeria

Thứ 6, 18/01/2013 | 14:27
Theo Reuters, 30 con tin, trong đó có ít nhất 7 người nước ngoài, đã thiệt mạng ngày 17-1 khi lực lượng đặc nhiệm Algeria tấn công vào nhà máy khí đốt ở sa mạc hiện đang bị những phần tử vũ trang Hồi giáo chiếm giữ.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.