Airbus phát triển 'taxi bay' giải quyết tắc nghẽn giao thông

Airbus phát triển 'taxi bay' giải quyết tắc nghẽn giao thông

Chủ nhật, 21/08/2016 | 06:51
0
Phải tham gia giao thông trong giờ cao điểm luôn là một vấn đề lo ngại hàng đầu đối với mọi người, tuy nhiên điều đó có thể giải quyết nhờ phi đội taxi bay mà Airbus đang phát triển.

Với 60% dân số thế giới sẽ sống ở các thành phố vào năm 2030, vấn đề tắc nghẽn giao thông sẽ trở nên hết sức nghiêm trọng. Aibus, hãng hàng không lớn thứ hai của Mỹ, vừa tiết lộ kế hoạch triển khai dịch vụ taxi bay do trí thông minh nhân tạo điều khiển vào cuối năm 2017. Theo đó, Airbus sẽ thành lập đội taxi bay có tên gọi CityAirbus với những chiếc xe bay được điều khiển bởi phi công và sẽ được áp dụng tại các quốc gia cho phép.

Công nghệ - Airbus phát triển 'taxi bay' giải quyết tắc nghẽn giao thông

Trong tương lai những chiếc xe taxi bay sẽ vận chuyển hành khách trên bầu trời, giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông trên mặt đất.

Trước đó, vào tháng 2/2016, Airbus đã công bố một dự án mới mang tên gọi Skyways nhằm mục tiêu tạo ra một hệ thống giao hàng bưu kiện xung quanh trường Đại học Singapore. Công ty hy vọng sẽ thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại đây vào năm 2017.

Trở lại với đội taxi bay CityAirbus, công ty nói rằng các hành khách có thể gọi taxi thông qua smartphone của họ. Theo công ty, thách thức lớn nhất trong việc tạo ra taxi CityAirbus chính là cách để nó có thể bay tự động.

Giám đốc điều hành phụ trách dự án Rodin Lyasoff của Airbus cho rằng nhiều công nghệ cần thiết cần được giải quyết, chẳng hạn như pin, động cơ và hệ thống điện tử. Những công nghệ này hiện mới bắt đầu giải quyết đối với xe tự lái, nhưng công ty sẽ phải giải quyết các vấn đề này trong thời gian càng sớm càng tốt.

Công nghệ - Airbus phát triển 'taxi bay' giải quyết tắc nghẽn giao thông (Hình 2).

Đội taxi bay CityAirbus là một phần nằm trong dự án Skyways mà Airbus đưa ra vào tháng 2/2016.

Cũng theo Airbus, một trong những cách hướng đi sắp tới của công ty đó là cung cấp CityAirbus như là một dạng taxi nhóm, tương tự như xe dùng chung.

Được biết, dự án CityAirbus bao gồm các nhà phát triển cùng các đối tác trong và ngoài nước

Cùng chuyên mục

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.