Ẩn ý sau việc Nga triển khai 4 Lữ đoàn tên lửa gần Trung Quốc

Ẩn ý sau việc Nga triển khai 4 Lữ đoàn tên lửa gần Trung Quốc

Thứ 2, 17/07/2017 | 21:26
0
Dù cho Nga không nói về mối lo ngại với Trung Quốc, nhưng việc triển khai 4 lữ đoàn tên lửa là ví dụ điển hình cho sự lo ngại của Moscow với sức mạnh quân sự của Bắc Kinh.

Theo The Diplomat, truyền thông Nga đưa tin, thêm một lữ đoàn tên lửa mặt đất ở Quân khu phía Đông của Nga được nhận tên lửa Iskander-M.

Lữ đoàn này là lữ đoàn tên lửa số 3, thuộc quân đoàn 29 đóng quân ở Quân khu phía Đông.

Được thành lập vào tháng 12/2016, Lữ đoàn này được trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo 9K79-1 Tochka-U. Được biết, tên lửa Iskander-M sẽ thay thế cho hệ thống 9K79-1 Tochka-U.

Đây là Lữ đoàn thứ 4 Quân khu này được tái trang bị với tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M. Ba lữ đoàn khác cùng nằm trong quân khu là lữ đoàn 107, 103 và 20 nhận được tên lửa Iskander-M OTRKs vào năm 2013, 2015 và 2016.

Như vậy, quân khu phía Đông là nơi có nhiều Lữ đoàn tên lửa Iskander-M nhất ở Nga. Ba quân khu chiến lược khác khác (Trung tâm, phía Nam và phía Tây) mỗi tỉnh chỉ có 2 tên lửa Iskander-M.

Quân sự - Ẩn ý sau việc Nga triển khai 4 Lữ đoàn tên lửa gần Trung Quốc

Truyền thông Nga đưa tin, thêm một lữ đoàn tên lửa mặt đất ở Quân khu phía Đông của Nga được nhận tên lửa Iskander-M. Ảnh minh họa. 

 Câu hỏi đặt ra là: Vì sao quân khu này lại được điều động tới tận 4 tên lửa Iskander-M như vậy?

Dù cho về cơ bản, nhiệm vụ của tên lửa Iskander-M OTRKs đang được triển khai ở Quân khu phía Đông của Nga là để răn đe Mỹ cũng như các lực lượng đồng minh ở Baltics và Ba Lan. Tuy nhiên, hệ thống tên lửa đặt ở dây còn mang một mục đích khác: Tăng cường khả năng ngăn chặn hạt nhân, chống lại Trung Quốc.

Thực sự, hệ thống  Iskander-M đặt ở Kaliningrad Oblast của Nga cho phép Moscow nhắm được một loạt mục tiêu của NATO, bao gồm cả hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis ở Ba Lan.

Theo các nguồn tin của Nga, tên lửa đạn đạo 9M723 của hệ thống Iskander-M có tầm bắn khoảng 400-500 km. Trong khi tên lửa hành trình tấn công mặt đất 9M728/R-500 có tầm bắn dưới 500 km.

Nga không còn căn cứ tên lửa nào gần Nhật Bản kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Trong 4 Lữ đoàn ở Quân khu phía Đông, có 2 Lữ đoàn số 20 và 107 nằm trong khu tự trị Do Thái và vùng Primorsky. Hai khu vực này đều có biên giới với Trung Quốc.

Vùng Primorsky có 17 km biên giới với Triều Tiên. Điều đó cho thấy, mục đích chính của 2 Lữ đoàn này là để đối phó với Trung Quốc và các tình huống bất ngờ trên bán đảo Triều Tiên.

Vị trí của hai tên lửa Iskander-M của Lữ đoàn phía Đông cũng hướng trọng tâm về phía Trung Quốc.

Lữ đoàn 103 đóng quân ở khu vực giáp Mông Cổ, lữ đoàn 3 mới thành lập đóng quân ở Zabaykalsky, giáp khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Bênh cạnh đó, Nga cũng tổ chức nhiều hơn các cuộc tập trận quy mô lớn ở khu vực Viễn Đông.

Roger N. McDermott, thành viên cao cấp quỹ Jamestown từng kết luận trong một phân tích của ông về cuộc tập trận mang mật danh Vostok 2014, với sự tham gia của 100.000 binh sĩ rằng, các tướng lĩnh Nga tiếp tục xem Trung Quốc là mối đe dọa tiềm ẩn đối với nước này.

“Với sự quan ngại, việc triển khai Iskander-M ở khu vực giáp ranh bộ Tư lệnh Phương Bắc của Trung Quốc là một động thái hợp lý từ quan điểm của Nga", ông McDermott cho biết.

Các quan chức Nga từng nhiều lần ca ngợi Iskander-M vì khả năng tấn công chính xác. Trong các đợt diễn tập bắn thử ở Quân khu phía Đông, Iskander-M đều đánh trúng mục tiêu ở nhiều cự ly khác nhau.

Ngoài ra, khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Iskander-M cũng giúp tăng cường việc răn đe hạt nhân cho Nga.

Một số nhà phân tích cho rằng, ưu thế vũ khí thông thường của Nga so với Trung Quốc đã giảm đi rất nhiều. Do đó, các hệ thống phi chiến lược như Iskander-M đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong việc đối phó Trung Quốc.

Xem thêm >> Đằng sau việc Hàn Quốc đề nghị đàm phán khẩn cấp với Triều Tiên

Đào Vũ

Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Mỹ lên kế hoạch nhằm rót thêm 50 tỷ USD cho Ukraine trước thềm bầu cử

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:05
Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm bảo vệ sự hỗ trợ của đồng minh dành cho Ukraine khỏi những thay đổi chính trị ở cả đôi bờ Đại Tây Dương.

Hải quân Mỹ được trang bị tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mới nhất

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia nói chung có thể được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon và ngư lôi tùy theo cấu hình và yêu cầu.

Mỹ tung “cú đấm bồi”, quyết dồn dự án LNG của Nga vào đường cùng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:00
Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào dự án Artic LNG 2 của Novatek – nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất của Nga – chỉ ngày càng tăng chứ không giảm.

Không thể ngăn bước tiến của Nga, Ukraine mất tuyến phòng thủ phía tây Avdeevka

Thứ 7, 04/05/2024 | 14:00
Xung đột Nga - Ukraine chưa có hồi kết. Thời tiết ấm áp và khô ráo sắp tới dự kiến sẽ khiến căng thẳng leo thang.

Thời điểm bước ngoặt của Nga hé lộ, khí tài Mỹ liệu có thể giúp Ukraine?

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:00
Ukraine vẫn đối mặt với “thiếu hụt trầm trọng” hầu hết mọi thứ. Điều này khiến lực lượng Kiev gặp khó trong việc phản ứng trước các hoạt động của Nga.