Ngày 22/12, Đại sứ quán Nga tại London nhấn mạnh Anh đang đẩy Ukraine vào những khiêu khích quân sự mới bằng việc triển khai một tàu Hải quân Hoàng gia tới Biển Đen.
"Sau khi không thể vô hiệu hóa các máy bay không người lái tại sân bay Gatwick (ở Anh), ông Williamson đã tham gia vào một hành động chắc chắn hơn là kích động Ukraine có thêm hành động khiêu khích quân sự. Nga thực sự đã nhận được một tín hiệu: Bất chấp mọi bước đi vô trách nhiệm của chính quyền Kiev, Chính phủ Anh sẽ luôn cung cấp cho Ukraine sự ủng hộ quân sự và chính trị. Đây là cách London đang nỗ lực 'đóng góp' vào việc giải quyết cuộc xung đột nội bộ của Ukraine", thông cáo từ Đại sứ quán Nga nêu rõ.
Theo Sputnik, việc Anh triển khai một tàu khảo sát thủy văn (HMS Echo) cập cảng ở Odessa của Ukraine ngày 19/12 đã được Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson tuyên bố vào tháng trước.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson nói rằng việc triển khai tàu HMS Echo – một tàu của Hoàng gia Anh – tới Biển Đen nhằm thể hiện “tình đoàn kết” của Anh với Ukraine trong bối cảnh căng thẳng ở eo biển Kerch.
“Lý do mà HMS Echo ở đây, trước tiên là chúng tôi muốn thể hiện tình đoàn kết mà chúng tôi có với Ukraine và thể hiện thực tế là Ukraine không đứng một mình. Tuy nhiên chúng tôi cũng thể hiện quyền có thể đến những cảng như Odessa vì tự do hàng hải, tự do hải quân trên Biển Đen. Đây không chỉ là biển của Nga, mà là biển quốc tế”, ông Williamson nói trong chuyến đi tới Odessa.
Tàu HMS Echo vốn được trang bị 3 súng máy 7,62 sáu nòng, súng M134 Minigun và súng phòng không 20 mm Erlikon, tàu này cũng có thể tiến hành nghiên cứu thủy văn.
Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sau khi Nga bắt giữ 3 tàu hải quân cùng thủy thủ Ukraine ở Biển Đen hồi tháng trước, cáo buộc Kiev xâm nhập trái phép lãnh hải của Nga, điều mà Ukraine bác bỏ.
Hôm 25/11, lực lượng an ninh Liên bang Nga cho biết lực lượng này đã tạm giữ ba tàu hải quân Ukraine xâm phạm lãnh hải ở khu vực Biển Đen.
Lực lượng an ninh Nga tuyên bố bắt buộc phải dùng vũ lực vì những con tàu này đã xâm phạm lãnh hải Nga và cố gắng thực hiện hành vi bất hợp pháp. Những con tàu này bao gồm 2 tàu chiến loại nhỏ và một tàu kéo, đã bỏ qua các cảnh báo từ phía Nga và có những hoạt động nguy hiểm trong vùng biển ngoài khơi Crimea.
Sự việc đã khiến mối quan hệ Nga - Ukraine leo thang căng thẳng và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Putin tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra ở Argentina liên quan đến vụ Nga bắt giữ tàu Ukraine. Trong khi đó, một vài đồng minh phương Tây của Ukraine kêu gọi trừng phạt Moscow.
Tuy nhiên, trong lần phát biểu công khai đầu tiên liên quan đến vụ việc, Tổng thống Putin khẳng định các tàu của Ukraine bị bắt do hành xử sai trái.
Xem thêm >> Mỹ bơm thêm 10 triệu USD nâng cấp năng lực hải quân Ukraine sau sự cố với Nga