Áp lực điểm 10: Tuổi thơ đúng nghĩa của các em đang ở đâu?

Áp lực điểm 10: Tuổi thơ đúng nghĩa của các em đang ở đâu?

Lê Thị Liên
Thứ 2, 22/04/2019 | 19:00
0
Vụ bê bối gian lận kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 chưa có hồi kết, thì mới đây trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa thông báo học sinh Hà Nội muốn thi vào lớp 6 phải lọt qua vòng hồ sơ dự tuyển hết sức ngặt nghèo, trong đó điều kiện học bạ của thí sinh phải đạt yêu cầu gần như toàn điểm 10.

Điều này lại dấy lên nỗi lo của nền giáo dục Việt Nam trong thời đại công nghiệp 4.0, khi mà học sinh mọi lứa tuổi đang phải dốc hết sức để đâm đầu vào sách vở, học thêm từ trung tâm đến học gia sư chỉ mong chạy đua kịp với những con số về điểm chác. Không chỉ học sinh phải chạy đua, mà phụ huynh cũng phải theo gót chân con, vì áp lực nhà trường, áp lực xã hội.

Chị Lê Thị Hoa (Hà Nội) chia sẻ: “Năm nay con gái lớn nhà tôi dự định sẽ thi vào trường chuyên Amsterdam, quy định của trường thi vào ngặt nghèo quá, còn quy định phải học bạ toàn điểm 10 nữa mới được dự tuyển, cũng may mấy năm nay tôi ép con học gia sư rồi học trung tâm, nên cũng không lo lắm”.

Hay phụ huynh Trần Thị Quế (Thanh Hóa) tâm sự: “Mấy năm nay, giáo dục ngày càng khắt khe, con cái học hành cũng chịu nhiều áp lực, các con mất hết tuổi thơ như chúng tôi ngày xưa, giờ các con chỉ có học và học, ngày nghỉ thì đi học tiếng Anh ở trung tâm cho bằng bạn bằng bè, để không bị tụt hạng, luôn phải cố gắng hết sức để đạt điểm số cao. Nhìn các con thương lắm nhưng cũng không biết làm gì”.

Em Bùi Quỳnh Anh, học sinh lớp 5 trường tiểu học Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) tâm sự: "Em tính thi vào trường chuyên Amsterdam, nhưng nghe mẹ em bảo xét học bạ phải toàn điểm 10, duy nhất 1 điểm 9 thôi. Em nghĩ là em không có cơ hội thi vào rồi. Em cũng xin mẹ học chỗ này, chỗ kia cho theo kịp các bạn cũng như không làm bố mẹ, thầy cô buồn, nhưng nghĩ đến không thi đỗ trường chuyên em buồn lắm".

Em Mai Khánh Ly, học sinh lớp 9 thuộc trường chuyên tại huyện lẻ của tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Em quyết định thi lên lớp 10 chuyên của huyện, nhưng mà thấy bảo khó lắm vì năm ngoái huyện mới sáp nhập 2 trường lại với nhau, tỷ lệ chọi cao lắm, nên em hơi lo, mặc dù em đi học ngày đêm, nhưng cũng không đủ tự tin là mình có thể giành phần chắc chắn để đỗ được”.

Giáo dục - Áp lực điểm 10: Tuổi thơ đúng nghĩa của các em đang ở đâu?

Cuộc chạy đua điểm 10 khiến không chỉ học sinh, giáo viên, phụ huynh... mà cả xã hội mệt mỏi.

Bạn Trương Thị Minh – sinh viên năm 3 tại trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Em đang dạy gia sư môn tiếng Anh cho một em học lớp 5 nhà tại đường Hoàng Quốc Việt, năm nay các em thi lên lớp 6 cũng vất vả lắm, phải cạnh tranh nhiều vì các trường không đủ chỗ để nhận, đặc biệt là các trường điểm, tỷ lệ chọi cao mà phần trăm đỗ rất thấp. Hơn nữa giờ các em quan trọng điểm số lắm, các em sợ điểm thấp sẽ bị thầy cô mắng, làm phụ huynh thất vọng, nên các em đâm đầu vào học, không như chúng em ngày xưa vẫn còn thời gian để thở".

"Bây giờ chỉ cần không học bài một hôm là các em bị tụt lùi vị trí trong lớp ngay, nhiều lúc em dạy tiếng Anh nhưng vẫn phụ đạo thêm môn khác cho các em, vì nhìn tội lắm”, bạn Minh cho biết thêm.

Thế mới nói, áp lực học hành từ nhà trường đè xuống không chỉ học sinh mà còn các bậc cha mẹ, luôn mong con mình có kết quả học tập tốt nhất để sau này có thể có tương lai xán lạn, nhưng tất cả đâu biết rằng, người gánh chịu hậu quả lớn nhất lại là các em học sinh. Đã bao giờ giáo viên hay phụ huynh hỏi rằng, các con thực sự có muốn hay không? Các con có chịu được áp lực này hay không? Mà chỉ hỏi các con khi về tới nhà: “Hôm nay con được mấy điểm, làm bài có tốt không?".

Vô hình trung, sự kỳ vọng của phụ huynh, của nhà trường vào những bảng điểm đẹp đang cướp đi tuổi thơ quý giá của những đứa trẻ đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Theo văn bản số 1328/SGDĐT do sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố, với các học sinh dự tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ trải qua 2 vòng tuyển sinh kết hợp giữa xét tuyển và kiểm tra, đánh giá năng lực.

Vòng 1, nhà trường tổ chức xét tuyển những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ hợp lệ.

Vòng 2, nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với những học sinh đã qua xét tuyển vòng 1.

Tuy nhiên, để được dự thi kiểm tra đánh giá năng ở vòng 2, học sinh đang học lớp 5 có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội sẽ phải trải qua vòng 1, với việc xét tuyển hồ sơ gồm những yêu cầu rất khắt khe.

Cụ thể, tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm của môn Toán, tiếng Việt trong 2 năm học lớp 1 và 2 phải đạt từ 39 điểm trở lên.

Hai năm học trên có tổng cộng 4 bài kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán, tiếng Việt. Yêu cầu 39 điểm/4 bài kiểm tra, có nghĩa học sinh phải có 1 bài được điểm 9, còn lại phải toàn điểm 10 mới đạt yêu cầu.

Đến năm lớp 3, tổng số các bài kiểm tra định kỳ cuối năm của 2 môn Toán, tiếng Việt phải đạt 20 điểm.

Đến năm lớp 4 và 5, tổng 4 bài kiểm tra định kỳ các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý phải đạt 40 điểm (tất cả các môn phải đạt điểm 10).

Gian lận thi cử: "Lỗ hổng" quy chế từ khi soạn thảo?

Thứ 2, 22/04/2019 | 15:00
Xoay quanh những “chuỗi liên hoàn” về gian lận thi cử vừa qua, dư luận không khỏi băn khoăn tại sao quy chế thi THPT Quốc gia và xét tốt nghiệp lại có một “lỗ hổng” lớn như vậy?

Toàn cảnh vụ gian lận điểm thi chấn động dư luận

Thứ 7, 20/04/2019 | 17:00
Liên quan vụ gian lận điểm thi chấn động dư luận ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, 63 em đã bị đuổi học hoặc tự bỏ học, 8 em tiếp tục theo học, 37 trường hợp chưa xác định được đang học ở đâu. Nhiều thủ khoa, á khoa được nâng điểm, có trường hợp được nâng đến 26,45 điểm. CQĐT xác định, nhiều trường hợp trong số này là con em cán bộ các tỉnh trên...

Vụ gian lận điểm thi THPT năm 2018: Nhìn đúng bản chất thì đây là vụ... "tham nhũng điểm"

Thứ 7, 20/04/2019 | 19:00
Gần 1 năm qua sau khi vụ gian lận rúng động lịch sử được phơi bày, diễn biến phúc tạp, đến nay, danh sách 44 thí sinh được nâng điểm khống tại Sơn La đã được “lộ diện”.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.