ASEAN ra tuyên bố chung về vấn đề Biển Đông

ASEAN ra tuyên bố chung về vấn đề Biển Đông

Thứ 3, 26/07/2016 | 05:35
0
ASEAN ngày 25/7 đã ra tuyên bố chung, bày tỏ "quan ngại sâu sắc về việc cải tạo đất và các hoạt động leo thang căng thẳng, có thể đe dọa đến an ninh, ổn định và hòa bình trong khu vực".

Theo Wall Street Journal, 10 nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 25/7 đã ra tuyên bố chung, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong việc giải quyết xung đột ở Biển Đông.

ASEAN cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc về hoạt động cải tạo đất và các hoạt động leo thang căng thẳng, có thể đe dọa đến an ninh, ổn định và hòa bình trong khu vực".

Tuyên bố chung ASEAN đưa ra không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc hay phán quyết hôm 12/7 của PCA về "đường 9 đoạn", nhưng theo các nhà ngoại giao nó đã đề cao tầm quan trọng của việc tôn trọng phán quyết của PCA trong vụ kiện Biển Đông.

Thế giới - ASEAN ra tuyên bố chung về vấn đề Biển Đông

Hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần thứ 49 (AMM-49) diễn ra tại Lào. Ảnh: AP.

Trong một tuyên bố riêng biệt cùng ngày, các ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc tái khẳng định cam kết đối với việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và "tự do đi lại trên không, trên biển", Channel News Asia đưa tin.

Trung Quốc và ASEAN đã nhất trí "tự kiềm chế các hành động có thể làm phức tạp hoặc leo thang căng thẳng, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định" trong khu vực.

"Các bên liên quan cam kết giải quyết các tranh chấp lãnh thổ và quyền tài phán bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, thông qua các cuộc tham vấn hữu nghị và đàm phán với các quốc gia có liên quan trực tiếp, theo nguyên tắc được luật pháp quốc tế công nhận, bao gồm cả Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982", tuyên bố chung của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN-Trung Quốc nêu rõ.

Phát biểu trước các phóng viên bên lề cuộc họp ngày 24/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói Bắc Kinh sẽ tiếp tục giải quyết các tranh chấp ở Biển Đồng theo hai hướng. Một mặt Trung Quốc cùng ASEAN duy trì hòa bình và an ninh khu vực, m

Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.