Australia: Lo ngại vấn nạn tin giả trước thềm tổng tuyển cử

Australia: Lo ngại vấn nạn tin giả trước thềm tổng tuyển cử

Thứ 3, 19/04/2022 | 07:00
0
Ủy ban Bầu cử Australia lo ngại sự xuất hiện của các tin giả trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử tới đây.

Ngày 21/5, Australia sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội. Tuy nhiên, Ủy ban Bầu cử Australia (AEC) cảnh báo tình trạng gia tăng số lượng bài viết trên các phương tiện truyền thông xã hội chứa nội dung sai lệch về cuộc bầu cử.

Ngày 17/4, người phát ngôn của AEC nêu rõ, số lượng các tuyên bố “vô căn cứ” trên mạng xã hội Facebook, Instagram, Twitter và TikTok liên quan cuộc tổng tuyển cử tới đây đã xuất hiện với nhiều hơn so với cuộc bầu cử năm 2019.

Các bài đăng này chứa thông tin xuyên tạc như chỉ những người đã tiêm phòng vắc-xin ngừa Covid-19 mới được đi bỏ phiếu, có thể bỏ phiếu bất tín nhiệm, đánh dấu bằng bút chì trong phiếu bầu sẽ dễ bị tẩy xóa trong quá trình kiểm phiếu, sử dụng máy bỏ phiếu trong cuộc bầu cử...

Trước tình trạng trên, AEC đã lập các tài khoản trên mạng xã hội để cung cấp thông tin xác thực và trả lời thắc mắc của các cử tri. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đã liên lạc với từng cá nhân để yêu cầu gỡ các bài đăng có các thông tin sai lệch và xuyên tạc.

Thậm chí, AEC còn phải đe dọa sử dụng hành động pháp lý nếu các cá nhân này tiếp tục sai phạm. Đại diện AEC khẳng định, trong năm nay, Ủy ban này đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ quan các mạng xã hội để ngăn chặn thông tin sai lệch, qua đó đã xóa 3 trang, 11 bài đăng, đình chỉ 2 tài khoản, đồng thời đang xử lý nhiều trường hợp vi phạm khác.

Ngoài ra, AEC còn lên kế hoạch triển khai một chiến dịch thông tin nhắc nhở các cử tri kiểm chứng nguồn của tất cả các tuyên bố chính trị.

Từ nay đến ngày 21/5, Ủy ban bầu cử của nước này sẽ tiếp tục phối hợp với các mạng xã hội để đẩy mạnh việc phát hiện và loại bỏ các thông tin sai lệch và xuyên tạc nhằm hạn chế các thông tin này tác động đến lá phiếu của cử tri.

Minh Hoa (t/h theo VOV, Vietnam+)

Công ty xuất khẩu nông sản Australia hưởng lợi từ xung đột tại Ukraine

Thứ 6, 08/04/2022 | 13:59
Australia, nhà xuất khẩu lúa mì lớn thứ sáu thế giới, dự báo xuất khẩu năm nay ở mức cao kỷ lục khi nhiều người tìm kiếm nguồn thay thế cho hàng của Nga và Ukraine.

Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam thêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em

Thứ 6, 25/03/2022 | 14:17
Australia thông báo sẽ hỗ trợ Việt Nam thêm vắc-xin phòng Covid-19 để triển khai tiêm chủng cho trẻ em, bên cạnh 7,8 triệu liều vắc-xin Australia đã bàn giao.

Australia: Số ca mắc mới Covid-19 tăng mạnh vì Omicron "tàng hình"

Thứ 5, 17/03/2022 | 08:00
Giới chức trách bang New South Wales cho biết, hầu hết số ca mắc mới tại bang này được xác nhận nhiễm biến thể BA.2 của Omicron, hay còn gọi là Omicron "tàng hình".

Australia đối mặt với một trong những thảm họa thiên tai lớn nhất

Thứ 5, 03/03/2022 | 15:01
Cơ quan xếp hạng S&P nhận định, lũ lụt diễn ra trên diện rộng tại bang Queensland và New South Wales sẽ là một trong những thảm họa thiên tai lớn nhất của Australia.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.