Bạc Liêu: Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Bạc Liêu: Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Thứ 6, 30/06/2023 | 11:00
0
Là một trong 28 tỉnh, thành trong cả nước có biển, Bạc Liêu luôn quan tâm khai thác tiềm năng, lợi thế từ biển và khu vực ven biển.

Đặc biệt, từ khi tỉnh đưa kinh tế biển trở thành “trụ cột thứ 5” trong tăng trưởng kinh tế thì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, bảo đảm ANTT tuyến biển được đặt lên một tầm cao mới, trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của lực lượng vũ trang tỉnh nhà.

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh là chủ trương nhất quán, được khẳng định trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng. Trong triển khai thực hiện các chương trình kết hợp kinh tế với quốc phòng – an ninh, các dự án đầu tư của tỉnh luôn đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ biên giới, bảo đảm ANTT tuyến biển. Điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng vũ trang thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, giữ vững ANTT, bảo vệ thành quả kinh tế biển của tỉnh.

An ninh - Hình sự - Bạc Liêu: Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ luôn được 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Bám sát chủ trương đó, thời gian qua, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 03 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Qua đó, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chia sẻ về công tác phối hợp giữa 03 lực lượng trong nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng – an ninh, Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Thời gian qua, lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng các cấp trong tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định 03 của Chính phủ, trên cơ sở đó, đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp giữa 03 lực lượng; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương. Xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Bạc Liêu”.

An ninh - Hình sự - Bạc Liêu: Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh (Hình 2).

Lực lượng Công an, Quân sự huyện Vĩnh Lợi vừa phối hợp tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện vào giữa tháng 6/2023.

 

Các lực lượng vũ trang tỉnh luôn làm tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về quốc phòng – an ninh theo phân cấp. Trong đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền kết hợp xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh trong khu vực biên giới biển. Các xã, phường, thị trấn ven biển đã được đầu tư, phê duyệt nhiều dự án nâng cấp giao thông, lưới điện, trường học, trạm y tế, xây bờ kè đê biển, xây cầu cống, bến neo đậu tàu cá an toàn… Trong đó, trọng tâm là các dự án Nhà máy điện gió, Khu du lịch Nhà Mát, Quán âm Phật đài, Khu du lịch vườn chim, vườn nhãn,… và nhiều dự án thiết thực phục vụ sản xuất và du lịch.

Quán triệt chủ trương gắn phát triển kinh tế với quốc phòng – an ninh, lực lượng vũ trang các cấp quan tâm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ven biển. Trong đó, tập trung xây dựng các mô hình, tổ tự quản để vừa khai thác biển, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng – an ninh vùng biển và có khả năng phối hợp với các lực lượng vũ trang chính quy làm tốt nhiệm vụ tuần tra, chi viện chiến đấu trên biển. Hiện nay, trên địa bàn tuyến biển có một số mô hình hoạt động mang lại hiệu quả tích cực như: “Tổ ngư dân tự quản về ANTT trên biển” của Thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) và xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) với tổng số 16 Tổ, gần 200 thành viên; “Tổ tự quản về ANTT đê biển” tại phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành, xã Vĩnh Trạch Đông (thành phố Bạc Liêu) với tổng số 09 Tổ, hơn 120 thành viên; “Tổ tự quản về ANTT rừng phòng hộ” của các xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình) với 13 Tổ, hơn 50 thành viên.

Đại tá Lê Minh Hải, Trưởng Công an huyện Hòa Bình cho biết: “Là địa phương có nhiều xã tuyến biển, để thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng – an ninh, Công an huyện đã chủ động phối hợp Quân sự huyện và Đồn Biên phòng Cái Cùng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh vùng biển; nắm tình hình, trao đổi thông tin về tình hình an ninh, trật tự trị an tuyến biển. Đồng thời, phối kết hợp chặt chẽ trong nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động gây mất ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Giữ vững trật tự trị an, phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Với sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong công tác bảo đảm quốc phòng – an ninh, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng vũ trang tỉnh đã duy trì công tác giao ban định kỳ theo quy định; trao đổi, kiểm tra, xác minh trên 150 tin và ban hành trên 30 văn bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Qua đó, thống nhất nhận định, đánh giá, dự báo tình hình, âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, các nguy cơ, mối đe dọa đến lợi ích, an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ. Chủ động phối hợp triển khai quyết liệt các cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tổ chức gần 500 cuộc tuần tra, giải tán trên 200 trường hợp gây mất ANTT.

An ninh - Hình sự - Bạc Liêu: Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh (Hình 3).

Gần 500 cuộc tuần tra phòng chống tội phạm trên tuyến ven biển được 03 lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, các lực lượng cũng phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động Tết Quân – Dân 2023; phát động các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia… trên 200 cuộc với hơn 10.000 người tham dự, phát 14.000 tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về công tác PCCC, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Tổ chức giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh cho trên 18.000 lượt học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao nhận thức về công tác quốc phòng – an ninh, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nhận diện âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tham mưu giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về ANTT.

An ninh - Hình sự - Bạc Liêu: Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh (Hình 4).

Lực lượng Công an phối hợp với Quân sự tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong Tết Quân – Dân năm 2023.

Chia sẻ về công tác phối hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia, ANTT trên tuyến biển, Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Trưởng Công an huyện Đông Hải cho biết: “Lực lượng Công an huyện thường xuyên phối hợp Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Gành Hào tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm trên biển, ven biển, tạo điều kiện cho ngư dân an tâm bám biển. Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn, cứu hộ kịp thời. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhận thức đúng về quyền và nghĩa vụ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

An ninh - Hình sự - Bạc Liêu: Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh (Hình 5).

Các lực lượng vũ trang tỉnh còn thường xuyên vận động, thu hồi, xử lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần bảo đảm ANTT địa bàn.

Các lực lượng còn thường xuyên phối hợp trong công tác vận động, thu hồi, xử lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; răn đe, cảm hóa 670 đối tượng vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, giám sát người nước ngoài nhập cảnh đến địa phương. Qua đó, xử phạt hành chính 178 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực xuất nhập cảnh. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tranh, phản bác các quan điển sai trái, thù địch; tăng cường “phủ xanh” những thông tin, hình ảnh đẹp, lan tỏa gương những người chiến sĩ Công an, Quân đội, Biên phòng dũng cảm, không ngại hy sinh, gian khổ vì sự nghiệp bảo vệ quốc phòng – an ninh tỉnh nhà.

Với quyết tâm chính trị cao nhất của lực lượng vũ trang tỉnh nhà, công tác bảo đảm quốc phòng – an ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững trật tự trị an vùng biển, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển vượt bật “trụ cột thứ 5” kinh tế biển nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh Bạc Liêu./.

Thanh Xuân - Trọng Nguyễn

Khởi tố, bắt giam đối tượng nghiện game dùng đao gây án mạng

Thứ 3, 27/06/2023 | 16:04
Đối tượng Nguyễn Tuấn Kiệt hiện không có việc làm, suốt ngày quanh quẩn tại nhà, có dấu hiệu nghiện game và phim khiêu dâm.

Công an Bạc Liêu hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện

Thứ 4, 31/05/2023 | 14:00
Bạc Liêu là một trong 19 tỉnh, thành phố đăng ký với Bộ Công an sẽ hoàn thành 100% hồ sơ cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện trước ngày 30/5.

Bắt giam một kiểm sát viên ở Bạc Liêu về hành vi lừa đảo

Thứ 7, 06/05/2023 | 19:20
Ông Mười bị khởi tố, bắt tạm giam vì có liên quan vụ đến vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng của một tiểu thương xảy ra vào năm 2022.
Cùng tác giả

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.