Bắc Ninh: Trường mầm non dính nghi án thịt lợn có sán lại bị xác minh đưa

Bắc Ninh: Trường mầm non dính nghi án thịt lợn có sán lại bị xác minh đưa "thực phẩm bẩn" vào bếp

Hà Công Luân
Thứ 4, 06/03/2019 | 08:00
1
Đại diện phòng GD&ĐT huyện Thuận Thành cho biết, công an địa phương đang tiến hành điều tra, xác minh thông tin trường mầm non Thanh Khương đưa thực phẩm bẩn vào cho học sinh.

Cơ quan công an thu giữ thực phẩm tại trường Thanh Khương

Cụ thể, phản ánh với PV Người Đưa Tin, chị Nguyễn Thu P. một phụ huynh có con học tại trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết: “Sáng nay (5/3), khi một phụ huynh đưa con tới trường thì có vào bếp ăn để xem xem hôm nay các cháu ăn gì. Vị phụ huynh này thấy một rổ thịt gà đã làm chín đặt ở trên bếp, khi đặt tay vào miến thịt và vê thì miếng thị nát vụn ra. Cho rằng đây là thịt gà đông lạnh đã để lâu, phụ huynh này gọi thêm nhiều phụ huynh khác, đồng thời yêu cầu Hiệu trưởng xuống để làm rõ”.

Giáo dục - Bắc Ninh: Trường mầm non dính nghi án thịt lợn có sán lại bị xác minh đưa 'thực phẩm bẩn' vào bếp

Trường tiểu học Thanh Khương sáng 5/3. Ảnh Công Giáp

Theo vị phụ huynh này, vị Hiệu trưởng trường (bà Cao Thị Hòe) nói rằng đây là thịt gà công nghiệp nên không dai. Tuy nhiên, sau đó khi các phụ huynh ra chợ mua một miếng thịt gà công nghiệp về luộc thử thì dai và không thể bóp nát trên tay.

“Sau đó, lực lượng công an, UBND xã đã có mặt để thu giữ  số thịt gà đó để kiểm tra”, chị Thu P. thông tin.

Chị Trần H. T. có con học ở lớp mẫu giáo 5 tuổi tại trường bức xúc: “Chúng tôi tin tưởng giao con mình cho nhà trường, bây giờ phát hiện ra sự việc này khiến phụ huynh rất hoang mang, không biết phải làm sao”.

Giáo dục - Bắc Ninh: Trường mầm non dính nghi án thịt lợn có sán lại bị xác minh đưa 'thực phẩm bẩn' vào bếp (Hình 2).

Lực lượng công an tiến hành thu giữ thức ăn để kiểm tra. Ảnh Công Giáp

Điều đáng nói, theo chị T. đây không phải là lần đầu xảy ra sự việc trường mầm non Thanh Khương đưa thực phẩm bẩn vào để nấu cho các con ăn: “Các đây chưa đầy một tuần, một phụ huynh quay lại một miếng thịt lợn có sán, sau đó nhà trường đã phải mời phụ huynh lên làm việc và hứa sớm có câu trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên, đến nay sự việc cũ chưa qua mà việc này đã tới, tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ việc này”.

Trả lời Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó phòng GD&ĐT huyện Thuận Thành nói: “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi ngay lập tức mời cơ quan công an vào để thu giữ mẫu thức ăn để tiến hành kiểm tra. Sự việc về thức ăn ở trường Thanh Khương đã ồn ào nhiều ngày qua, khi có kết quả, chúng tôi sẽ trả lời chính thức”.

Mặc dù chưa có kết luận, nhưng bà Ngọc lại cho rằng số thịt nhà trường chế biến cho các cháu là tươi và ngon: “Phụ huynh có mặt rất đông để yêu cầu làm rõ, tuy vậy, số thịt nhà trường nhập rất tươi và ngon. Đơn vị cung cấp thức ăn cũng đầy đủ tiêu chuẩn, có hồ sơ lưu trữ”.

Để tiếp tục làm rõ thông tin này, vào lúc 19h, PV đã liên hệ với bà Cao Thị Hòe, Hiệu trưởng trường mầm non Thanh Khương. Tuy nhiên, khi nhấc điện thoại bà Hòe vừa nói vừa khóc: “Tôi đang làm việc với cơ quan Công an, tôi sẽ trả lời sau”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

 

Ngã ngửa với lý do 44 học sinh ăn nhầm bột thông cống

Thứ 3, 05/03/2019 | 15:09
44 em học sinh của trường tiểu học Bắc An, Chí Linh, Hải Dương đã ăn nhầm bột thông cống dẫn đến phải nhập viện cấp cứu.

Tình hình sức khỏe mới nhất của 44 học sinh ăn nhầm bột thông bồn cầu

Thứ 2, 04/03/2019 | 18:55
Tối 4/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Minh Thảo Phó phòng GD&ĐT TP.Chí Linh, Hải Dương cho biết tình hình sức khỏe của 44 học sinh ăn nhầm bột thông bồn cầu đã ổn định, có cháu đã được xuất viện.

Hải Dương: 44 học sinh ngộ độc do ăn nhầm bột thông bồn cầu

Thứ 2, 04/03/2019 | 16:52
Một học sinh lớp 5 lấy bột thông bồn cầu của cô giáo rồi chia cho các bạn cùng ăn khiến 44 học sinh bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.