Bãi rác nói trên nằm ở xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, một trong những bãi rác lớn nhất của tỉnh Quảng Bình.
Tuy nhiên, đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày phát hiện ngọn lửa đầu tiên bùng phát đến nay bãi rác vẫn âm ỉ cháy.
Theo quy hoạch, bãi rác ở xã Trường Thủy rộng hơn 25.400m 2 được đưa vào sử dụng từ năm 2007, sửa chữa nâng cấp năm 2009. Bãi rác có 3 khu chôn lấp với diện tích khoảng 15.000m 2 .
Bãi rác cháy âm ỉ hơn 1 tuần, mùi khí độc bốc lên gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Bãi rác này là nơi tập trung rác thải của tất cả các xã trong huyện Lệ Thủy, qua nhiều năm lượng rác gom từ các xã khác đưa về hàng ngàn mét khối nhưng không được xử lý đã trở thành ''núi rác'' bốc mùi nghiêm trọng.
Theo tin tức ghi nhận được, đám cháy tạo nên những cột khói lớn, khói độc, kết hợp với thời tiết hanh khô, nắng nóng đã tạo làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt của người dân.
Bà Lê Thị Diệp, sống ở thôn Lục Sơn, cách bãi rác khoảng gần 1km bức xúc chia sẻ: “Từ ngày cháy bãi rác đến nay, cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn hết, đúng là “ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên. Mùi khí độc, hôi thối cứ theo chiều gió thổi vào nhà. Ban đêm nằm ngủ không thở được, phải bịt khẩu trang”.
Lực lượng chức năng đang tiến hành dập tắt đám cháy.
Thực tế, trong những ngày qua, chính quyền huyện Lệ Thủy đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành dập tắt đám cháy, tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Tuy nhiên, do bãi rác lớn, nhiều tầng, lớp cũng như các vật liệu cháy chủ yếu bao ni lông và rác thải ẩm ướt khó xử lý nên ngọn lửa vẫn cứ âm ỉ bên trong khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.
Ông