Ngày 28/5, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án Giết người đối với bị cáo Bùi Đức Thắng (SN 1975, ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội).
Quá trình mở tòa, nội dung vụ án được làm rõ như sau: Khoảng đầu tháng 3/2015, Trương Đình Thắng (tên thường gọi là Thắng “khỉ”, SN 1980, trú ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) cho chị Trần Thị Phượng (SN 1986, ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) vay 10 triệu đồng trong thời hạn 40 ngày bằng hình thức bốc họ.
Theo thỏa thuận giữa hai bên, khi giao tiền cho chị Phượng, Trương Đình Thắng đã khấu trừ 2 triệu đồng tiền lãi, mỗi ngày chị Phượng phải trả cho Thắng 200.000 đồng đến khi hết số tiền trên.
Đến tháng 4/2015, chị Phượng có việc đột xuất vào TP.Hồ Chí Minh nên không trả tiền đầy đủ cho Thắng. Người này cũng đã nhiều lần đến nhà đòi nợ nhưng không gặp chị Phượng.
Người đàn ông này quay sang đòi tiền bà Phạm Thị Mai Anh (SN 1956, mẹ chồng chị Phượng) nhưng bà Mai Anh không đồng ý.
Khoảng 19h15 ngày 15/4/2015, Trương Đình Thắng cùng em ruột là Trương Đình Kiên (SN 1982) đi xe máy đến cửa hàng miến lươn của bà Mai Anh và tiếp tục yêu cầu bà này phải trả nợ thay cho con dâu nhưng bà Mai Anh không có tiền trả. Từ đây, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Không chỉ văng lời tục tĩu chửi bới người đàn bà đáng tuổi mẹ mình, Thắng còn dùng tay chân đấm, đá làm bà Mai Anh ngã ra đường.
Lúc này, bà Phạm Thị Mai Liên (SN 1960, em ruột bà Mai Anh) đang phụ chị mình bán hàng ăn nhìn thấy, liền chạy lại can ngăn cũng bị Thắng chửi bới và dùng tay đánh.
Thấy chị gái mình bị Thắng dùng vật nhọn đánh liên tiếp vào đầu, bà Liên cuống cuồng chạy vào gọi cho Bùi Đức Thắng (con trai bà Mai Anh) ra can ngăn. Bùi Đức Thắng vội vàng đi ra và lấy được một con dao phay của một người đứng trong ngõ rồi chạy ra chỗ xô xát.
Nhìn thấy Trương Đình Thắng đang đánh mẹ mình, Đức Thắng tức giận, lao tới dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và người Trương Đình Thắng.
Thắng bị thương bỏ chạy, nhưng do mất đà, ngã ra đường, đúng lúc Bùi Đức Thắng chạy đến và tiếp tục trút “mưa dao” lên người kẻ đánh mẹ mình. Trương Đình Thắng nhất quyết không chịu quỳ xuống xin lỗi theo yêu cầu của Bùi Đức Thắng và tiếp tục bỏ chạy.
Cùng lúc đó, Bùi Đức Thắng nhìn thấy Trương Đình Kiên (em ruột Trương Đình Thắng) đang cầm viên gạch đánh người thân của mình nên Đức Thắng liền chạy lại, cầm dao xông vào chém Kiên. Trong quá trình rượt đuổi, Kiên trượt chân ngã, Đức Thắng lao đến chém nhiều nhát vào đầu, vào người làm Kiên bị thương nặng.
Do được quần chúng của khu dân cư can ngăn, Bùi Đức Thắng đi về và bỏ trốn, còn Trương Đình Thắng và Trương Đình Kiên được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn bảo toàn được tính mạng. Trương Đình Thắng bị tổn hại 36% sức khỏe, Trương Đình Kiên bị tổn hại 12% sức khỏe.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ cùng quá trình đưa vụ án ra xét xử, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác, thể hiện bị cáo coi thường pháp luật, gây mất trật tự trị an xã hội, cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục tội phạm.
Song tại phiên tòa, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa tiền án, tiền sự; bị cáo đã tác động gia đình bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại; về phía bị hại cũng thừa nhận một phần lỗi là nguyên nhân dẫn đến vụ án; đây là những tình tiết để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
Vì các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Đức Thắng 7 năm tù về tội Giết người.