Bản án cho nghịch tử dùng kéo tước đoạt mạng sống cha ruột

Bản án cho nghịch tử dùng kéo tước đoạt mạng sống cha ruột

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 4, 04/01/2023 | 21:51
0
Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, bị cáo Võ Minh Tự đã dùng kéo đâm cha ruột tử vong.

Ngày 4/1, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Võ Minh Tự, sinh năm 1988, trú thôn 3, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong.

Lời khai của nghịch tử

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 20h ngày 28/8/2022, Tự mua 5 lon bia về nhà nhậu với cha ruột là ông Võ Minh T., sinh năm 1966, ở cùng nhà.

Khi về đến nhà, Tự thấy ông T. đang ngồi uống rượu một mình ở thềm hiên trước nhà nên đi vào ngồi chung, lấy bia và đồ ăn ra cùng nhậu.

Bị cáo Tự khai tại phiên toà, thấy mình mua bia lon về nhậu ông T. hỏi: “Tại sao mua bia lon về uống trong khi tủ lạnh còn bia chai chưa uống hết?".

Vì vậy mà Tự và ông T. cãi nhau qua lại. Ông T. dùng tay đánh vào đầu Tự. Bị đánh, Tự vớ lấy chiếc kéo đang để ở nơi nhậu vừa chửi ông T. vừa nói: “Ông mà đánh nữa là tôi đâm ông chết”.

Nghe vậy, ông T. dùng tay đánh Tự. Tự đứng dưới bậc thềm cầm kéo đưa lên quơ trúng vào người ông T. gây thương tích phần mềm.

Ông T. tiếp tục đánh Tự. Tự chụp được tay phải của ông T., đồng thời cầm kéo đưa lên đâm mạnh 1 nhát vào vùng ngực ông T..

Sau đó, Tự chạy đến nhà anh ruột là anh Võ Minh Tình (sinh năm 1984 trú cùng thôn) và nói: “Em dùng kéo đâm ba bị thương máu chảy ra nhiều anh lên cứu ba dùm em”.

Ông T. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận cấp cứu nhưng do vết thương nặng đã tử vong. Sau đó, Tự đến Công an xã Phước Thể, huyện Tuy Phong đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội nêu trên.  

Hồ sơ điều tra - Bản án cho nghịch tử dùng kéo tước đoạt mạng sống cha ruột

Quang cảnh phiên toà xét xử ngày 4/1.

Bản án thích đáng

Hội đồng xét xử nhận định tại phiên toà, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt với cha ruột của mình mà bị cáo Võ Minh Tự đã có hành vi cầm lấy kéo đâm ông T. tử vong.

Hành vi nêu trên của Tự thể hiện tính chất côn đồ, đã tước đoạt trái phép tính mạng của cha ruột mình đã đủ yếu tố cấu thành tội Giết người được quy định tại điểm đ, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội Tự đã đầu thú, thành khẩn khai báo, đại diện bị hại bãi nại xin giảm nhẹ, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự .

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cho rằng, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Tự khai nhận hành phạm tội của mình.

Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với kết luận giám định pháp y và vật chứng vụ án là kéo được Cơ quan điều tra tạm giữ, đủ cơ sở xác định bị cáo phạm tội Giết người quy định tại Điều 123 BLHS là có căn cứ và đúng pháp luật.

Hành vi nêu trên của bị cáo Tự thể hiện tính chất côn đồ, đã tước đoạt trái phép tính mạng của cha ruột mình, đủ yếu tố cấu thành tội Giết người. Việc phạm tội này gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương.

Đồng thời tội ác của Tự gây đau thương, mất mát cho gia đình nạn nhân, nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Hồ sơ điều tra - Bản án cho nghịch tử dùng kéo tước đoạt mạng sống cha ruột (Hình 2).

Bị cáo Võ Minh Tự tại phiên toà xét xử ngày 4/1.

Với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và hậu quả đặt biệt nghiêm trọng, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử, phạt bị cáo hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội bằng một mức hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra. 

Hồ sơ điều tra - Bản án cho nghịch tử dùng kéo tước đoạt mạng sống cha ruột (Hình 3).

Hội đồng xét xử tuyên án.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Minh Tự 18 năm tù giam.

Bình Thuận: Cứu bé trai 11 tuổi nguy kịch vì sốc sốt xuất huyết dengue

Thứ 3, 03/01/2023 | 09:00
Bé trai 11 tuổi, trú tại Bình Thuận đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Tp.HCM) tiếp nhận và điều trị thành công.

Bình Thuận: Người đàn ông bị đuối nước khi thả lưới kéo cá

Thứ 5, 29/12/2022 | 18:51
Khi đang lội biển để thả lưới kéo cá ở khu vực bờ biển Gành, Mũi Né, người đàn ông không may bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Bình Thuận: Xử lý thanh niên đăng clip bỏ chạy khi bị CSGT kiểm tra

Thứ 5, 29/12/2022 | 14:03
Ngày 29/12, Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận vừa mời Trần Duy L., SN 2005, trú thôn Tân Lý 1, xã Tân Bình, thị xã La Gi lên làm việc.
Cùng tác giả

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.