Mới đây, TAND huyện Yên Thành đã tuyên phạt Phạm Văn Sự (SN 1978) trú xóm 6, xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An 2 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Theo cáo trạng, vào khoảng 18h30 ngày 20/1, sau khi đi uống rượu về, Sự đã xảy ra cãi vã to tiếng với ông Phạm Văn Thư (bố đẻ) và em trai là Phạm Văn Nghĩa. Ông Thư có cầm chiếc chổi đót quét nhà đánh Sự mấy cái, mặc dù tức giận nhưng bị cáo vẫn vào giường nằm.
Tuy nhiên, do bức xúc việc gia đình từ nhiều năm nay nên khoảng 20h cùng ngày, Sự cầm một chiếc xô nhựa và điều khiển xe máy đi mua 200.000 đồng tiền xăng.
Khi trở về, Sự thấy bố mẹ đã đi sang nhà hàng xóm xem phim, chỉ còn mỗi người cháu. Vì thế, Sự đuổi cháu bé đi chỗ khác chơi và lấy ca nhựa múc xăng tưới vào nhà, châm lửa đốt.
Khi lửa bùng lên, một số người dân phát hiện hô hoán chữa cháy nhưng không kịp. Hậu quả, căn nhà chính cấp 4, 3 gian của gia đình bị cháy 1 gian; căn nhà ngang lợp ngói vảy 3 gian bị cháy gần như toàn bộ; 2 chiếc xe máy và một số vật dụng trong nhà cũng bị hư hỏng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 11 triệu đồng.
Sau khi sự việc xảy ra, đến 21h15 cùng ngày, Phạm Văn Sự đã đến ban Công an xã Văn Thành đầu thú và khai báo về hành vi vi phạm pháp luật của mình.
Tại phiên tòa xét xử chiều 24/4, bị cáo Phạm Văn Sự đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Sự 2 năm tù.