Ngày 6/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Trần Anh Tuấn (SN 1995), trú tại xóm 3, xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ sáng sớm, nhiều người bị hại đã đến dự phiên tòa xét xử bị cáo Trần Anh Tuấn. Vợ con và người thân của bị cáo cũng có mặt tại phiên tòa. Nhìn thấy đứa con tại phòng xử, Tuấn chỉ biết cúi mặt xuống đất.
Được biết, sau khi bố mẹ ly thân, Tuấn được ông bà ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng.
Do không có công việc ổn định, Tuấn đã vay mượn khoản tiền lớn để tiêu xài nhưng không có khả năng chi trả nên hắn đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ ngày 15/11/2016 – 11/02/2017, Trần Anh Tuấn dùng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái, thuê người làm giấy tờ giả rồi đưa đi cầm cố, chiếm đoạt 5 ô tô với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Cụ thể, ngày 15/11/2016, Tuấn thuê xe ô tô Toyota Fortuner trị giá 750 triệu đồng của anh Trần Văn Sơn, Giám đốc công ty Thương mại & Du lịch Henry Sơn thời gian 1 tháng, với giá 28 triệu đồng. Tuấn đã cọc trước 15 triệu đồng và photo chứng minh nhân dân để lại cho anh Sơn. Sau đó, Tuấn thuê người làm giấy tờ giả, rồi đem cầm cố cho Nguyễn Văn Điệp, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An lấy 450 triệu đồng.
Tiếp đó, ngày 02/12/2016, Tuấn thuê xe của anh Trần Thanh Hải, Giám đốc công ty TNHH đầu tư thương mại JVT 1 xe ô tô mang nhãn hiệu Kia K3 trị giá 600 triệu đồng, thời gian 1 tháng với giá 800.000đồng/ngày rồi đem cầm cố cho Bùi Anh Thắng trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu lấy 200 triệu đồng.
Ngày 09/12/2016, Tuấn thuê của chị Nguyễn Thị Lan trú tại xã Nghi Đức, TP.Vinh 1 chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Huyndai Elantra trị giá 650 triệu đồng, thời hạn 10 ngày với giá 9 triệu đồng. Sau đó, Tuấn thuê người làm giả giấy tờ cầm cố cho bà Trần Thị Châu lấy 450 triệu đồng.
Ngày 12/12/2016, Tuấn tiếp tục thuê của anh Hải 1 chiếc xe ô tô Kia Cerato trị giá 620 triệu đồng.
Sau đó, Tuấn thuê người làm giả giấy tờ mang tên mình rồi đưa cầm cố cho anh Thắng lấy 350 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 11/2/2017, Tuấn đã thuê của anh Trần Văn Hà, Giám đốc công ty TNHH vận tải Hà Hoàng 1 chiếc ô tô Toyota Fortuner trị giá 900 triệu đồng, rồi đưa đến cầm cố cho anh Bùi Anh Thắng lấy 300 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Tuấn dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Tại phiên tòa, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. “Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng bị cáo không có công việc ổn định, nợ nần nhiều nên bị cáo đã làm liều”, bị cáo Tuấn biện minh cho hành vi phạm tội mình.
Được biết, các tang vật chứng cứ đã được thu hồi trả lại cho những người liên quan. Riêng ông Sơn yêu cầu bị cáo bồi thường 140 triệu đồng thiệt hại kinh doanh do việc chiếm đoạt xe gây ra; anh Thắng yêu cầu bồi thường 850 triệu đồng, bà Châu, ông Điệp yêu cầu bồi thường mỗi người 450 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn đã đồng ý bồi thường dân sự cho những người trên.
Trước giờ nghị án, bị cáo Tuấn gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân, mong họ tha thứ cho hành vi phạm tội của mình. Mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về địa phương, kiếm tiền trả nợ cho các bị hại.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Anh Tuấn 13 năm tù giam và buộc bồi thường số tiền đã thỏa thuận cho những bị hại.