Bản tin 17/3: Thanh Hóa

Bản tin 17/3: Thanh Hóa "loay hoay" trả lại phần học phí thu tăng cho học sinh

Thứ 6, 17/03/2023 | 07:00
0
Thanh Hóa trả lại phần học phí thu tăng; Tình hình sức khỏe 13 người trong vụ va chạm giữa xe khách và xe tải ở Bình Định... là những tin nổi bật.

Thanh Hóa trả lại phần học phí thu tăng

Xã hội - Bản tin 17/3: Thanh Hóa 'loay hoay' trả lại phần học phí thu tăng cho học sinh

Một giờ học của học sinh Trường THPT Hàm Rồng. Tp.Thanh Hoá. Ảnh Báo:Tiền Phong.

Theo báo Tiền Phong, Thanh Hóa là một trong những địa phương tăng học phí năm học 2022 - 2023, hiện địa phương này đang loay hoay tìm phương án trả lại khoản chênh lệch học phí đã thu trong học kỳ 1 cho học sinh theo tinh thần của Nghị quyết 165 của Chính phủ về việc giữ nguyên mức học phí cũ.

Trước đó, ngày 13/7/2022, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã ra nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026. Theo đó, học phí kỳ I năm học 2022 - 2023 của các trường công lập đã tăng lên 53,8% so với bậc Mầm non; tăng 150% đối với cấp Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông là 93,5%.

Theo ghi nhận, tại Trường THCS Triệu Thị Trinh, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn hiện có gần 700 học sinh. Từ đầu học kỳ 1, năm học 2022-2023, nhà trường đã thu tăng học phí của học sinh lên mức mới theo. Trong đó, 60% học phí sẽ được dùng cho các hoạt động của nhà trường; 40% trích lập quỹ lương cho giáo viên.

Từ nguồn học phí tăng ngay từ đầu năm, nhà trường đã lên kế hoạch mua sắm thêm trang thiết bị dạy học phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên và học sinh. Đồng thời, xây dựng việc tổ chức các hoạt động trong năm học 2022 - 2023 đa dạng, phong phú hơn những năm học trước, đáp ứng được nhu cầu học tập, vui chơi của học sinh.

Thực hiện theo hướng dẫn của Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn, học kỳ II này, Trường THCS Triệu Thị Trinh cũng như các trường học khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá triển khai thu học phí của học sinh bằng với mức học phí năm học 2021-2022.

Tuy nhiên, theo phía nhà trường cho biết, phần học phí học kỳ I đã thu và đã được quyết toán trong năm 2022. Do đó, rất khó để có thể trả lại cho phụ huynh học sinh. Nhà trường mong muốn, được tỉnh hỗ trợ phần kinh phí trả lại để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở.

Theo ông Nguyễn Văn Cận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn, hiện các nhà trường đều lúng túng đối với khoản học phí chênh lệch phải hoàn trả lại cho học sinh đã thu ở học kỳ I. Bởi vì hầu hết các trường đều đã sử dụng vào các chương trình, kế hoạch từ đầu năm học. Theo rà soát, các trường trên địa bàn huyện phải bù lại gần 7 tỷ đồng khoản học phí chênh lệch.

Ông Lê Thành Đồng, Quyền Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa cho biết, số tiền chênh lệch của cấp Mầm non và THCS trên địa bàn thành phố là hơn 26 tỷ đồng. Các trường đã hạch toán thu chi từ đầu năm. Để thực hiện việc trả lại tiền học phí như yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện Phòng đang chờ hướng dẫn để thông tin tới các nhà trường. Trước mắt, Phòng đã chuyển thông báo của Sở đến các trường về việc giữ ổn định mức thu học phí học kỳ II năm học 2022 - 2023 bằng mức thu năm học 2021 - 2022.

Về việc này, ông Phạm Anh Giang, Phó trưởng Phòng Kế hoạch tài chính (Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa) nêu rõ, Sở đang phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 và mức hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định. Nguồn kinh phí này (con số chưa thống kê chính xác) ở các cấp học trong toàn tỉnh rơi vào khoảng 250 tỷ đồng. Sở sẽ tham mưu cho tỉnh sử dụng nguồn ngân sách để hỗ trợ các trường 100% phần học phí chênh lệch để trả lại cho học sinh…

Nguyên nhân vụ xe tải va chạm ô tô khách khiến 13 người bị thương

Xã hội - Bản tin 17/3: Thanh Hóa 'loay hoay' trả lại phần học phí thu tăng cho học sinh (Hình 2).

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại Bình Định. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 16/3, liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho hay, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 13 trường hợp.

Trong số 13 trường hợp này, có 2 ca chụp nhẹ xin xuất viện; 5 ca đang điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương, 6 ca vào Khoa Ngoại thần kinh. Hiện, không có ca nặng nguy kịch.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 20h30 tối 15/3, tại ngã tư Long Vân, Tp.Quy Nhơn, Bình Định xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải.

Vào thời điểm trên, xe tải do T.V.L (SN 1973, huyện Vân Canh, Bình Định) điều khiển đi trên đường ĐT638 hướng từ Vân Canh về Tp.Quy Nhơn, khi đến ngã tư Long Vân thì xảy va chạm với xe khách đang di chuyển hướng từ ngã ba Phú Tài về Bến xe Quy Nhơn.

Sau va chạm, đầu xe tải biến dạng, xe khách bị lật nghiêng và đầu xe hư hỏng nặng. Tại hiện trường còn những mảnh kính vỡ.

Vụ tai nạn khiến 12 người trên xe khách và tài xế xe tải bị thương được đưa đi cấp cứu.

Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, qua kiểm tra ban đầu, không có lái xe nào vi phạm nồng độ cồn, ma túy. 

Phát hiện xe xả trộm chất thải ra môi trường trái quy định

Xã hội - Bản tin 17/3: Thanh Hóa 'loay hoay' trả lại phần học phí thu tăng cho học sinh (Hình 3).

Đối tượng lái xe xả chất thải ra môi trường.

Thông tin trên Nhà Báo & Công Luận, mới đây Đội 2 - Phòng Cảnh sát môi trường - Công an Thành phố (CATP) Hà Nội phối hợp với Công an huyện Đông Anh, công an xã Vân Nội phát hiện, bắt quả tang một xe ô tô đang thực hiện xả chất thải ra Khu vực bãi đất trống ven đường.

Theo đó, xe ô tô mang BKS: 29Y-9541 do Lại Đức Linh (SN: 1987, HKTT: Thôn Đông Tây, xã Vân Nội, huyện Đông Anh) điều khiển đang thực hiện việc xả chất thải vệ sinh hầm cầu ra Khu vực bãi đất trống ven đường gom Võ Nguyên Giáp thuộc địa xã Vân Nội, huyện Đông Anh.

Qua đấu tranh ban đầu, Linh khai nhận để giảm chi phí xử lý chất thải và phí vận chuyển nên đã lợi dụng khu vực vắng người qua lại để xả trộm chất thải ra môi trường, không qua xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, đối tượng sử dụng phương tiện có dấu hiệu tự ý cải tạo, lắp thùng chứa chất thải, không kiểm định phương tiện trong thời gian dài để tham gia giao thông, vận chuyển chất thải.

Theo Trung tá Nguyễn Hồng Dũng - Phó đội trưởng Đội 2 – Phòng Cảnh sát môi trường – CATP Hà Nội, hiện nay, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng thường lợi dụng xả trộm thải tại các khu vực vắng người, các khu đất trống hoặc kênh mương thoát nước vào đêm tối, không có camera giám sát giao thông. Điều này gây khó khăn lớn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, xử lý.

Bên cạnh đó, đại diện phòng Cảnh sát môi trường cũng đề nghị cần có sự tăng cường quản lý từ hoạt động đăng ký kinh doanh, đăng kiểm, kiểm định phương tiện.

Mặt khác, UBND các xã, phường cũng cần có biện pháp rào chắn, tăng cường kiểm tra, xử lý tại khu vực thường xuyên bị xả trộm chất thải, không để đối tượng có cơ hội thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trúc Chi (t/h)

Bản tin 16/3: Học sinh lớp 9 Tp.HCM phải có căn cước công dân gắn chip để thi vào lớp 10

Thứ 5, 16/03/2023 | 07:00
Học sinh lớp 9 Tp.HCM phải có căn cước công dân gắn chip để thi vào lớp 10; Nửa cuối tháng 3, nắng nóng bắt đầu lan rộng...

Nắm vững thị trường tài chính cùng chương trình “Bản tin kinh tế tài chính”

Thứ 4, 15/03/2023 | 17:52
Chương trình Bản tin Kinh tế tài chính do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất, với thời lượng ngắn gọn, khoảng 15 phút mỗi ngày, phát sóng lúc 17h45, trên kênh 1 Truyền hình Hà Nội các ngày trong tuần, sẽ gửi tới quý khán giả theo dõi chương trình những thông tin hữu ích và đa dạng nhất về nền kinh tế toàn cầu.

Bản tin 15/3: Tp.HCM phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo

Thứ 4, 15/03/2023 | 07:00
Tp.HCM: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo; Xe buýt bất ngờ lao vào quán bún chả, 2 người nhập viện cấp cứu...

Bản tin 14/3: Mở lại 5 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội

Thứ 3, 14/03/2023 | 07:00
Mở lại 5 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội; Một trường ở Thanh Hóa được đào tạo từ bậc tiểu học tới đại học; Xảy ra 2 trận động đất tại Kon Tum.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.