Bản tin chứng khoán 21/5/2021: Thanh khoản sụt giảm

Bản tin chứng khoán 21/5/2021: Thanh khoản sụt giảm "nắn gân" nhà đầu tư

Thứ 3, 25/05/2021 | 16:00
0
Thị trường tiếp tục xanh điểm tích cực, song với việc chỉ số tiến gần mục tiêu quanh 1.320, việc canh thoát chốt lời là việc cần thiết trong thời điểm hiện tại để thực hiện hóa lợi nhuận.  

Phiên giao dịch 25/3 khép lại với sắc xanh ngập tràn thị trường. Theo đó, VN-Index đóng cửa tăng 10,6 điểm (0,82%) lên 1.308,58 điểm; HNX-Index tăng 0,42% lên 301,59 điểm và Upcom-Index tăng 0,33% lên 82,91 điểm.

Tài chính - Ngân hàng - Bản tin chứng khoán 21/5/2021: Thanh khoản sụt giảm 'nắn gân' nhà đầu tư

Vẫn còn quá sớm để khẳng định về một xu hướng phục hồi của các cổ phiếu đi ngược thị trường nhưng đây có thể là một động lực mới cho chứng khoán ở vùng giá 1.300 điểm.

Mặc cho dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp và nhiều nơi đã phải thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân, trên thị trường chứng khoán, giao dịch trở nên sôi động.

Khối lượng khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 679 triệu đơn vị, tăng mạnh so với phiên giao dịch trước, thanh khoản đạt 21.246 tỷ đồng. Toàn sàn có 212 mã tăng, 193 mã giảm trong đó có 5 mã giảm sàn. 

Tưởng chừng như NVB sẽ bứt phá mạnh song mã đã bị đạp lại trong suốt phiên khi kết chỉ còn giá 18.000.

SSB bất ngờ trần vào cuối phiên và trở thành mã duy nhất hiện sắc tím tại nhóm ngân hàng, theo sau là NVB, VBB, SGB và TPB hơn 3%.

Hàng loạt các mã nhóm thép xanh tốt, đặc biệt là các ông lớn như HSG, HPG với đà tăng hơn 2%, đồng thời thanh khoản các mã có sự cải thiện rõ rệt.

Trên HoSE, khối ngoại đã bán ròng 2,47 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 86,3 tỷ đồng.

Nhiều chuyên gia cho rằng vùng 1.300 điểm sẽ ít nhiều gây khó cho thị trường. Tuy nhiên, với tín hiệu dòng tiền ổn định và thị trường có dấu hiệu lan tỏa tín hiệu tích cực ra nhiều nhóm cổ phiếu nên khả năng đảo chiều nhanh từ vùng 1.300 điểm là thấp.

Trong khi thị trường niêm yết vui hơn bao giờ hết thì những nhà đầu tư "buôn" chứng quyền lại buồn khi hầu hết chứng quyền trên thị trường đi ngược chiều với giá cơ sở.

Với diễn biến tích cực của thị trường thời gian gần đây, giới đầu tư đang kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp đà bứt phá, mở ra một chặng đường mới ở mặt bằng giá mới.

Mới đây, theo thông tin từ bộ Tài chính, trong thời gian chờ hệ thống mới, bộ Tài chính đã quyết định lựa chọn phương án thuê dịch vụ công nghệ thông tin do Tập đoàn FPT cung cấp. Phương án này hiện đang được gấp rút triển khai, khi hoàn thành sẽ giải quyết được triệt để tình trạng nghẽn lệnh.

Trước đó, vào hồi tháng 3, phía FPT khẳng định sẽ khắc phục được lỗi nghẽn lệnh trên HSX và thời gian khắc phục trong vòng 3 tháng. Như vậy, nếu đúng lộ trình thì vào đầu tháng 6 tới, nhà đầu tư có thể sẽ "dễ thở" hơn khi giao dịch vào những phiên có thanh khoản cao.

Thanh Minh (Theo Cafe F/Dân Trí)

Hai sàn chứng khoán HoSE và HNX báo lãi kỷ lục

Chủ nhật, 23/05/2021 | 16:48
Sàn chứng khoán HoSE lãi lớn khi thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh, sàn HNX cũng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận năm 2020 cao kỷ lục.

Bản tin chứng khoán 21/5/2021: Khởi sắc xanh tạo đà tâm lý

Thứ 6, 21/05/2021 | 15:20
Áp lực bán đã giảm đôi chút so với những phiên gần đây nhưng lượng bán ròng vẫn còn rất lớn.

Bản tin chứng khoán 18/5/2021: Áp lực chốt lời, thị trường nhuộm đỏ

Thứ 3, 18/05/2021 | 16:56
Liên tục xuất hiện áp lực chốt lời, VN-Index giảm điểm đầu tuần, thị trường nhuốm đỏ rực.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.
     
Nổi bật trong ngày

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.