Băng trộm đường sông chuyên đột nhập tiệm vàng 'dắt tay nhau' vào tù

Băng trộm đường sông chuyên đột nhập tiệm vàng 'dắt tay nhau' vào tù

Thứ 2, 10/07/2017 | 12:47
0
Ban ngày, các đối tượng phân công nhau quan sát, chọn tiệm vàng ở ven sông, rồi chờ đêm đến đột nhập vào lấy tài sản.

Ngày 10/7, TAND TP.Cần Thơ mở phiên toà xét xử băng trộm đường sông, chuyên đột nhập vào các tiệm vàng lớn ở miền Tây.

Sau quá trình xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lý Văn Đợi (53 tuổi, ngụ TP.HCM) 17 năm tù giam; Nguyễn Văn Điệp (45 tuổi, ngụ TP.HCM) 15 năm tù; Phùng Thanh Tâm (43 tuổi, ngụ TP.HCM) và Lê Văn Dũng (51 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 14 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Minh Thắng (54 tuổi, ngụ TP.HCM) và Lê Văn Mười (40 tuổi, em ruột Dũng, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 13 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Dân (43 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 3 năm tù giam cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Hồ sơ điều tra - Băng trộm đường sông chuyên đột nhập tiệm vàng 'dắt tay nhau' vào tù

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2015 - 7/2016, nhóm của Đợi đã gây ra trên 40 vụ trộm cắp tài sản tại các tiệm vàng thuộc các tỉnh miền Tây, lấy đi số tài sản hàng chục tỷ đồng. Trong đó, băng trộm gây ra 7 vụ tại Cần Thơ, Tiền Giang và Sóc Trăng.

Theo cơ quan điều tra, trong 7 vụ trộm này, Đợi và Thắng là người cầm đầu, tổ chức và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, Đợi cùng các đồng phạm thực hiện nhiều vụ trộm, lấy đi số vàng trị giá 2,1 tỷ đồng. Thắng cùng các đồng phạm thực hiện 2 vụ trộm, lấy đi số vàng gần 1 tỷ đồng...

Thủ đoạn của nhóm là ban ngày quan sát, chọn các tiệm vàng ở ven các tuyến sông, rồi chờ đêm đến đột nhập vào lấy tài sản.

Tổng cục Cảnh sát (bộ Công an) chỉ đạo xác lập chuyên án, Công an TP.Cần Thơ phối hợp với công an các địa phương để triệt phá băng trộm. Sau hơn một năm điều tra, xác minh, các đối tượng trong băng nhóm của Đợi lần lượt sa lưới.

Thanh Lâm

Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.