Báo Nga: Tổng thống Nga đến Thiên An Môn để trả nợ cho Tập Cận Bình

Báo Nga: Tổng thống Nga đến Thiên An Môn để trả nợ cho Tập Cận Bình

Thứ 5, 03/09/2015 | 08:00
0
(Tin tức thời sự quốc tế) - Có mặt trong Lễ duyệt binh tại Thiên An Môn, Tổng thống Putin muốn trả món nợ cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngày 2/9, báo Độc lập của Nga đăng tải bài viết “Đối tác nhưng không phải đồng mình”, trong đó nói về sứ mệnh của Tổng thống Nga Vladimir Pu tin đến Thiên An Môn dự Lễ duyệt binh ngày 3/9 với 3 mục đích cụ thể như sau:

Thế giới - Báo Nga: Tổng thống Nga đến Thiên An Môn để trả nợ cho Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thứ nhất, Nga muốn thể hiện sự đoàn kết với Nhân dân Trung Quốc bởi như Nhân dân Liên Xô, Nhân dân Trung Quốc cũng chịu nhiều thiệt hại trong Thế chiến Thứ 2.

Thứ hai, có mặt trong Lễ duyệt binh tại Thiên An Môn, Tổng thống Putin muốn trả món nợ cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vị khách nước ngoài quan trọng có mặt trong Lễ duyệt binh tại Quảng Trường Đỏ ngày 9/5.

Theo dư luận thế giới, thời điểm đó, sự có mặt của Tập Cận Bình có ý nghĩa hết sức to lớn đối với Moscow bởi sau sự kiện tại Ukraine, ngay cả những người đứng đầu liên minh chống Hitler đã tẩy chay Lễ duyệt binh ở Nga. Riêng chỉ Thủ tướng Đức Angela Merkel đến Moscow nhưng sau ngày lễ duyệt binh 1 ngày.

Thứ ba, đạt được những thỏa thuận kinh tế với Trung Quốc để giúp Moscow khắc phục suy thoái trong hợp tác kinh tế - thương mại. Trong thời gian gần đây, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga giảm đáng kể do sự sụt giá của đồng rúp.

Thế giới - Báo Nga: Tổng thống Nga đến Thiên An Môn để trả nợ cho Tập Cận Bình (Hình 2).

Bài báo cho rằng, quan hệ Nga - Trung phụ thuộc vào cải cách kinh tế ở Nga

Theo bài báo, khác với Nga, Trung Quốc đang tiến hành chính sách thận trọng hơn. Tuy nhiên, Mỹ và đồng minh, đối tác của họ đang hết sức quan ngại trước việc Trung Quốc dần chiếm lĩnh trái phép các hòn đảo tranh chấp tại Biển Đông và có thể kiểm soát các tuyến đường hàng hải huyết mạch mang tính sống còn đối với kinh tế nước này qua Biển Đông và eo biển Malacca.

Bài

Cùng chuyên mục

Lý do hàng trăm đô thị của Nhật Bản có nguy cơ biến mất

Thứ 3, 30/04/2024 | 20:00
Theo nghiên cứu của Hội đồng Chiến lược Dân số vừa công bố, tổng cộng 744 đô thị ở Nhật có khả năng biến mất trong tương lai do dân số giảm mạnh vì tỉ lệ sinh thấp.

Từ chối khí đốt Nga, các nước châu Âu yêu cầu Algeria “tăng viện”

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:02
Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động và làm xáo trộn chuỗi phân phối năng lượng trong khu vực.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.

Từ chối khí đốt Nga, các nước châu Âu yêu cầu Algeria “tăng viện”

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:02
Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động và làm xáo trộn chuỗi phân phối năng lượng trong khu vực.