Bắt cặp vợ chồng muốn làm giàu bằng việc buôn bán ma túy

Bắt cặp vợ chồng muốn làm giàu bằng việc buôn bán ma túy

Dương Thị Hạnh
Thứ 4, 28/03/2018 | 14:17
0
Thấy việc buôn bán ma túy kiếm được nhiều tiền, Huy làm “chân rết” cung cấp "hàng" cho con nghiện. Khi đã đủ “lông cánh”, Huy cùng với vợ trực tiếp mở rộng, điều hành đường dây buôn bán vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Sáng 28/3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam do 1 cặp vợ chồng cầm đầu.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 22/3, tại khu vực xã Thạnh Tây (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), lực lượng PC47, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an huyện Tân Biên bắt quả tang 2 đối tượng người Campuchia là Lim Sô Thia (SN 1984) và Buy Bunly (SN 1967), cùng ngụ tại tỉnh Tbong Khmum, Campuchia, vận chuyển ma túy trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật của các đối tượng gồm 5kg ma túy tổng hợp, 1 chiếc xe mô tô, 1 khẩu súng K59, 6 viên đạn cùng nhiều giấy tờ khác. Từ lời khai của Thia và Bunly, PC47 xác định, 2 đối tượng này vận chuyển ma túy thuê cho 1 băng nhóm chuyên buôn bán ma túy trái phép trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nên đã lập chuyên án triệt phá.

Bắt cặp vợ chồng muốn làm giàu bằng việc buôn bán ma túy

Ma túy và súng quân dụng thu được trên người của Thia và Bunly.

Để có thể bắt gọn được các đối tượng, lực lượng PC47 đã cải trang thành dân thường cùng Thia và Bunly giả vờ vận chuyển ma túy cho các đối tượng.

Khoảng 23h ngày 23/3, PC47, Công an tỉnh Tây Ninh đã mật phục tại điểm hẹn ở khu vực phường 4, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh bắt gọn thêm 6 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy này gồm: Trần Quang Khánh (SN 1999), ngụ xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Hoàng Sang (SN 1993), Huỳnh Hàng Song (SN 1992), Phùng Ngọc Tân (SN 1992), cùng ngụ xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh; Phạm Thị Mộng Cầm (SN 2000), ngụ xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh và Phạm Hồng Thái (SN 1993), ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Từ lời khai nhanh của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định, “ông trùm” đứng đầu trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy này chính là Phùng Hồng Huy (SN 1977) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Thủy (SN 1994), cùng ngụ tại TP.HCM. Vì vậy, khoảng 1h30 sáng 24/3, lực lượng PC47, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục bắt khẩn cấp Huy và Thủy.

Bắt cặp vợ chồng muốn làm giàu bằng việc buôn bán ma túy (Hình 2).

Vợ chồng Huy và Thủy bị bắt cùng tang vật.

Khám xét nơi ở của vợ chồng Huy vàThủy, công an tiếp tục thu giữ thêm 6kg ma túy tổng hợp, gần 5 tỷ đồng tiền Việt Nam, 1 xe ôtô, 1 khẩu súng bắn bi cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Tại trụ sở công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, để có thể vận chuyển ma túy về Việt Nam, Huy và Thủy đã thuê nhóm của Khánh, Song, Tân, Thái,… qua Campuchia để giao dịch, mua ma túy. Sau khi đặt được hàng, đồng bọn của Song đã thuê những người bản địa là Thia và Bunly vận chuyển ma túy về Việt Nam. Sau đó, các đối tượng này sẽ giao ma túy cho nhóm của Song và Song cùng đồng bọn sẽ giao lại cho vợ chồng Huy, Thủy.

Khi có được ma túy, Huy sẽ liên hệ với một số “chân rết” của mình là Nguyễn Thái Sơn (SN 1988), ngụ tại TP.HCM, Lê Quốc Trung (SN 1991), ngụ TP.Cần Thơ, Huỳnh Thị Kiều Nhi, ngụ tỉnh An Giang, Nguyễn Quốc Anh (SN 1999), ngụ tại TP.HCM, Lê Thị Khánh Trâm (SN 1987), ngụ tỉnh Đăk Lăk và Nguyễn Minh Thuận, ngụ tại TP.HCM để cung cấp ma túy cho các vũ trường, quán bar.

Theo tìm hiểu của PV, trước đây, Huy làm thuê làm mướn rồi quen biết với Thủy. Sau đó, 2 người nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, cuộc sống thành thị đắt đỏ, tiền làm thuê không đủ cho vợ chồng chi tiêu. Vì vậy, qua một số anh em giang hồ giới thiệu, Huy thấy việc buôn bán ma túy kiếm được nhiều tiền nên "chuyển nghề".

Ban đầu, Huy làm “chân rết” cung cấp ma túy cho con nghiện. Khi đã đủ “lông cánh”, Huy cùng với vợ mình trực tiếp mở rộng, điều hành đường dây buôn bán vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Hiện, vụ án đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Bắt 5 đối tượng thủ súng K59 buôn bán ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 20/03/2018 | 11:09
Sáng 20/3, thông tin từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phá thành công chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay.

Triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy và “đâm thuê chém mướn”

Thứ 7, 03/03/2018 | 11:30
Từng có “số má” giang hồ trên địa bàn quận 4 (TP.HCM), để mở rộng đất làm ăn, Vàng đã tụ tập các đàn em nghiện hút, từng vào tù ra tội dạt về vùng ven Đồng Nai buôn bán ma túy và tổ chức “đâm thuê chém mướn”.

Phá đường dây buôn ma túy khủng xuyên Việt, thu giữ hơn 100kg heroin.

Chủ nhật, 25/02/2018 | 10:47
Lãnh đạo tổng cục Cảnh Sát (bộ Công An) cho biết, cục CSĐT tội phạm về ma túy - bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng vừa triệt phá hành công đường dây buôn bán ma túy khủng từ Lào về Việt Nam rồi mang qua Trung Quốc tiêu thụ. Qua đó 5 đối tượng cầm đầu đã bị bắt cùng với tang vật là hơn 100kg heroin trị giá 57 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.