Bất chấp mưa tầm tã, hàng vạn du khách vẫn về tắm biển Cửa Lò

Bất chấp mưa tầm tã, hàng vạn du khách vẫn về tắm biển Cửa Lò

Nguyễn Anh Ngọc
Chủ nhật, 29/04/2018 | 18:01
0
Những ngày đầu nghỉ lễ, mặc dù thời tiết tại TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An mưa tầm tã nhưng vẫn không thể ngăn cản được hàng vạn khách du lịch từ khắp cả nước đến vui chơi, tắm biển.
Biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An được biết đến là một trong những điểm du lịch lý tưởng không chỉ của các tỉnh Bắc Trung bộ mà còn của du khách cả nước, quốc tế. Vì thế, cứ đến hẹn lại lên, vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, biển Cửa Lò lại đón hàng triệu lượt khách đến nghỉ ngơi, du lịch.

Biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An được biết đến là một trong những điểm du lịch lý tưởng không chỉ của các tỉnh Bắc Trung bộ mà còn của du khách cả nước, quốc tế. Vì thế, cứ đến hẹn lại lên, vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, biển Cửa Lò lại đón hàng triệu lượt khách đến nghỉ ngơi, du lịch.

Những ngày đầu nghỉ lễ, mặc dù thời tiết tại TX.Cửa Lò mưa tầm tã nhưng vẫn không thể ngăn cản được hàng vạn khách du lịch từ khắp cả nước đến vui chơi, tắm biển.

Những ngày đầu nghỉ lễ, mặc dù thời tiết tại TX.Cửa Lò mưa tầm tã nhưng vẫn không thể ngăn cản được hàng vạn khách du lịch từ khắp cả nước đến vui chơi, tắm biển.

Ghi nhận ngày 29/4, bãi biển đông nghịt khách. Nhiều gia đình đã tranh thủ những ngày nghỉ đưa con đi chơi sau thời gian làm việc vất vả.

Ghi nhận ngày 29/4, bãi biển đông nghịt khách. Nhiều gia đình đã tranh thủ những ngày nghỉ đưa con đi chơi sau thời gian làm việc vất vả.

Nụ cười em nhỏ khi được thỏa thích đắm mình trong làn nước mát của bãi biển Cửa Lò.

Nụ cười em nhỏ khi được thỏa thích đắm mình trong làn nước mát của bãi biển Cửa Lò.

Trước đó, ngày 26/4, trung tâm Quan trắc môi trường, sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nghệ An có báo cáo kết quả cho thấy chất lượng môi trường nước biển tại vùng biển Cửa Lò, Cửa Hội an toàn. Các thông số giám sát, bao gồm nhiệt độ, pH, oxy hòa tan (DO), độ đục, độ muối; Amoni (NH4+), Phosphat (PO43-), Xianua (CN-), Asen (As), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliforms đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.

Trước đó, ngày 26/4, trung tâm Quan trắc môi trường, sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nghệ An có báo cáo kết quả cho thấy chất lượng môi trường nước biển tại vùng biển Cửa Lò, Cửa Hội an toàn. Các thông số giám sát, bao gồm nhiệt độ, pH, oxy hòa tan (DO), độ đục, độ muối; Amoni (NH4+), Phosphat (PO43-), Xianua (CN-), Asen (As), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliforms đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.

Năm 2018 với định hướng là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, mến khách, xứng đáng là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước, Cửa Lò đặt ra mục tiêu đón 2.717.000 lượt khách, tăng 10% so với năm 2017. Trong đó 1.551.000 lượt khách lưu trú, tăng 10% so với năm 2017; Khách quốc tế đạt 6.000 lượt khách. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 2.690 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017.

Năm 2018 với định hướng là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, mến khách, xứng đáng là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước, Cửa Lò đặt ra mục tiêu đón 2.717.000 lượt khách, tăng 10% so với năm 2017. Trong đó 1.551.000 lượt khách lưu trú, tăng 10% so với năm 2017; Khách quốc tế đạt 6.000 lượt khách. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 2.690 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017.

Năm nay, Cửa Lò xây mới 3 cơ sở với 400 phòng, nâng cấp 1 cơ sở với 300 phòng, nâng tổng số cơ sở lưu trú lên 296 cơ sở, có khả năng phục vụ 24.000 lượt khách lưu trú/ngày đêm.

Năm nay, Cửa Lò xây mới 3 cơ sở với 400 phòng, nâng cấp 1 cơ sở với 300 phòng, nâng tổng số cơ sở lưu trú lên 296 cơ sở, có khả năng phục vụ 24.000 lượt khách lưu trú/ngày đêm.

Với chủ đề mùa du lịch biển 2018 là “Hội tụ và tỏa sáng”, Cửa Lò đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực, được kỳ vọng là những điểm nhấn tạo diện mạo mới để thu hút du khách.

Với chủ đề mùa du lịch biển 2018 là “Hội tụ và tỏa sáng”, Cửa Lò đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực, được kỳ vọng là những điểm nhấn tạo diện mạo mới để thu hút du khách.

Tối nay (ngày 29/4), tại Quảng trường Bình Minh, TX.Cửa Lò, sẽ diễn ra đêm khai hội du lịch biển Cửa Lò với màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, dự kiến thu hút hàng nghìn người đến theo dõi.

Tối nay (ngày 29/4), tại Quảng trường Bình Minh, TX.Cửa Lò, sẽ diễn ra đêm khai hội du lịch biển Cửa Lò với màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, dự kiến thu hút hàng nghìn người đến theo dõi.

Bãi biển Cửa Lò được tổ chức Du lịch thế giới (WTO) đánh giá là một trong những bãi tắm lý tưởng nhất Việt Nam. Với chiều dài gần 10km, được bao bọc bởi 2 con sông ở 2 đầu, độ dốc thoải đều, nước biển trong xanh, sóng vừa phải, độ mặn thích hợp là những đặc điểm mà không phải bãi tắm nào cũng có. Chính vì vậy, đây là địa điểm ưa thích của rất nhiều người trong ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An được biết đến là một trong những điểm du lịch lý tưởng không chỉ của các tỉnh Bắc Trung bộ mà còn của du khách cả nước, quốc tế. Vì thế, cứ đến hẹn lại lên, vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, biển Cửa Lò lại đón hàng triệu lượt khách đến nghỉ ngơi, du lịch.

Biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An được biết đến là một trong những điểm du lịch lý tưởng không chỉ của các tỉnh Bắc Trung bộ mà còn của du khách cả nước, quốc tế. Vì thế, cứ đến hẹn lại lên, vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, biển Cửa Lò lại đón hàng triệu lượt khách đến nghỉ ngơi, du lịch.

Những ngày đầu nghỉ lễ, mặc dù thời tiết tại TX.Cửa Lò mưa tầm tã nhưng vẫn không thể ngăn cản được hàng vạn khách du lịch từ khắp cả nước đến vui chơi, tắm biển.

Những ngày đầu nghỉ lễ, mặc dù thời tiết tại TX.Cửa Lò mưa tầm tã nhưng vẫn không thể ngăn cản được hàng vạn khách du lịch từ khắp cả nước đến vui chơi, tắm biển.

Ghi nhận ngày 29/4, bãi biển đông nghịt khách. Nhiều gia đình đã tranh thủ những ngày nghỉ đưa con đi chơi sau thời gian làm việc vất vả.

Ghi nhận ngày 29/4, bãi biển đông nghịt khách. Nhiều gia đình đã tranh thủ những ngày nghỉ đưa con đi chơi sau thời gian làm việc vất vả.

Nụ cười em nhỏ khi được thỏa thích đắm mình trong làn nước mát của bãi biển Cửa Lò.

Nụ cười em nhỏ khi được thỏa thích đắm mình trong làn nước mát của bãi biển Cửa Lò.

Trước đó, ngày 26/4, trung tâm Quan trắc môi trường, sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nghệ An có báo cáo kết quả cho thấy chất lượng môi trường nước biển tại vùng biển Cửa Lò, Cửa Hội an toàn. Các thông số giám sát, bao gồm nhiệt độ, pH, oxy hòa tan (DO), độ đục, độ muối; Amoni (NH4+), Phosphat (PO43-), Xianua (CN-), Asen (As), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliforms đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.

Trước đó, ngày 26/4, trung tâm Quan trắc môi trường, sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nghệ An có báo cáo kết quả cho thấy chất lượng môi trường nước biển tại vùng biển Cửa Lò, Cửa Hội an toàn. Các thông số giám sát, bao gồm nhiệt độ, pH, oxy hòa tan (DO), độ đục, độ muối; Amoni (NH4+), Phosphat (PO43-), Xianua (CN-), Asen (As), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliforms đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.

Năm 2018 với định hướng là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, mến khách, xứng đáng là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước, Cửa Lò đặt ra mục tiêu đón 2.717.000 lượt khách, tăng 10% so với năm 2017. Trong đó 1.551.000 lượt khách lưu trú, tăng 10% so với năm 2017; Khách quốc tế đạt 6.000 lượt khách. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 2.690 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017.

Năm 2018 với định hướng là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, mến khách, xứng đáng là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước, Cửa Lò đặt ra mục tiêu đón 2.717.000 lượt khách, tăng 10% so với năm 2017. Trong đó 1.551.000 lượt khách lưu trú, tăng 10% so với năm 2017; Khách quốc tế đạt 6.000 lượt khách. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 2.690 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017.

Năm nay, Cửa Lò xây mới 3 cơ sở với 400 phòng, nâng cấp 1 cơ sở với 300 phòng, nâng tổng số cơ sở lưu trú lên 296 cơ sở, có khả năng phục vụ 24.000 lượt khách lưu trú/ngày đêm.

Năm nay, Cửa Lò xây mới 3 cơ sở với 400 phòng, nâng cấp 1 cơ sở với 300 phòng, nâng tổng số cơ sở lưu trú lên 296 cơ sở, có khả năng phục vụ 24.000 lượt khách lưu trú/ngày đêm.

Với chủ đề mùa du lịch biển 2018 là “Hội tụ và tỏa sáng”, Cửa Lò đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực, được kỳ vọng là những điểm nhấn tạo diện mạo mới để thu hút du khách.

Với chủ đề mùa du lịch biển 2018 là “Hội tụ và tỏa sáng”, Cửa Lò đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực, được kỳ vọng là những điểm nhấn tạo diện mạo mới để thu hút du khách.

Tối nay (ngày 29/4), tại Quảng trường Bình Minh, TX.Cửa Lò, sẽ diễn ra đêm khai hội du lịch biển Cửa Lò với màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, dự kiến thu hút hàng nghìn người đến theo dõi.

Tối nay (ngày 29/4), tại Quảng trường Bình Minh, TX.Cửa Lò, sẽ diễn ra đêm khai hội du lịch biển Cửa Lò với màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, dự kiến thu hút hàng nghìn người đến theo dõi.

Bất chấp mưa tầm tã, hàng vạn du khách vẫn về tắm biển Cửa Lò

Độc đáo khu ẩm thực với sức chứa tới 5.000 người tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Thứ 4, 25/04/2018 | 10:09
Khu ẩm thực năm nay với sức chứa 5.000 người cùng lúc, được thiết kế với ý tưởng xoay quanh bốn mùa: Xuân - Hạ - Thu - Đông.

Tìm phương án cứu biển Cửa Đại trước tình trạng sạt lở

Thứ 7, 26/08/2017 | 07:36
Chiều 25/8, viện Khoa học thủy lợi Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc bàn giải pháp chống xói lở bờ biển Cửa Đại.

Khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 tại TP.Đà Nẵng

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:51
Tối 24/9, Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 chính thức khai mạc tại TP.Đà Nẵng, với sự tham gia 6.500 VĐV, HLV, quan chức đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.