Bắt đối tượng lừa hàng trăm triệu đồng rồi bỏ trốn suốt 3 năm

Bắt đối tượng lừa hàng trăm triệu đồng rồi bỏ trốn suốt 3 năm

Thứ 7, 15/10/2022 | 09:39
0
Tại cơ quan công an, Bùi Văn Bính và Vương Đình Trung thừa nhận, do thu nhập không ổn định vì là lao động tự do nên đã thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tràng Định đã tiếp nhận đối tượng truy nã Vương Đình Trung (SN 1991, trú tại xã Gia Đồng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Vương Đình Trung và Bùi Văn Bính (SN 1983; trú xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) cùng tham gia đầu tư tài chính sân “Cho trước, nhận sau” trên trang Web: m5city. Người muốn tham gia phải nộp 100.000 đồng phí mã pin đăng nhập và nộp vào 3.000.000 đồng, sau khoảng 10 ngày sẽ nhận được 4.500.000 đồng.

Các đối tượng biết rõ bản chất của sân “Cho trước, nhận sau” là lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, khi không còn người tham gia nữa thì tiền của những người tham gia sau sẽ bị mất; càng mời được nhiều người chơi thì các đối tượng sẽ được giảm tiền mã pin và tiền về mỗi mã nhanh hơn.

Lợi dụng hình thức này, Vương Đình Trung và Bùi Văn Bính đã lôi kéo, dụ dỗ, chiếm đoạt tài sản của 9 nạn nhân trên địa bàn huyện Tràng Định (Lạng Sơn) chuyển tiền tới 20 số tài khoản ngân hàng khác nhau với tổng số tiền hơn 143.000.000 đồng, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 22/8/2019, biết các nạn nhân đã tố giác hành vi lừa đảo tới cơ quan công an, Bùi Văn Bính đã đến đầu thú và gia đình giao nộp 110.000.000 đồng để khắc phục hậu quả.

Đối tượng Vương Đình Trung sau khi gây án đã bỏ trốn. Đến ngày 24/9/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại Phường Yên Đỗ, thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan Công an, Bùi Văn Bính và Vương Đình Trung thừa nhận do sống bằng nghề lao động tự do, thu nhập không ổn định nên dù biết rõ bản chất của sân “Cho trước, nhận sau” là lừa đảo nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội để có tiền phục vụ cho nhu cầu cá nhân.

Hiện, Công an huyện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Han (t/h từ Giáo dục & Thời đại, Tuổi trẻ thủ đô) 

Dùng nick "Thúy Kiều" lừa đảo, tống tiền đàn ông

Chủ nhật, 09/10/2022 | 09:07
Lê Anh Tuấn lập nick "Thúy Kiều", sử dụng hình ảnh hotgirl làm ảnh đại diện, sau đó nhắn tin tán tỉnh, dụ dỗ gần 20 nam giới gửi video nhạy cảm để tống tiền.

Đà Nẵng: Lừa đảo bằng phiếu bốc thăm đất tái định cư

Thứ 6, 07/10/2022 | 20:38
Bão làm giả tờ phiếu bốc thăm đất khu tái định cư rồi bán cho nạn nhân.

Thủ đoạn lừa đảo tiền tỷ của “cò đất”

Thứ 6, 07/10/2022 | 11:00
Dựa vào lòng tin của khách, Oanh đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Đối tượng vừa bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ, khởi tố.

Bắt đối tượng lừa đảo gần 2 tỷ đồng nhờ “nổ” làm được giấy tờ nhà đất

Thứ 5, 06/10/2022 | 09:31
Trung “nổ” có mối quan hệ với cơ quan Nhà nước có khả năng giải quyết thủ tục hồ sơ xin cấp sổ đỏ, từ đó chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng của 4 người.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).